Công bố tóm tắt kết luận cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

  • Trong ảnh (ảnh ghép, từ trái sang): Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Chưởng lý Mỹ William Barr và Công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (ảnh ghép, từ trái sang): Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Chưởng lý Mỹ William Barr và Công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Chưởng lý Mỹ William Barr (giữa, phía trước) trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 7/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Chưởng lý Mỹ William Barr (giữa, phía trước) trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 7/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 24/3, Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã công bố tóm tắt "những kết luận cơ bản" về cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong báo cáo được trình Quốc hội, Bộ trưởng Barr khẳng định cuộc điều tra của Công tố viên Muller không phát hiện bằng chứng cho thấy nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump có sự thông đồng với Nga. Ngoài ra, Công tố viên Mueller cũng không đưa ra kết luận về việc liệu có bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump cản trở việc thực thi pháp luật hay không. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN