Chủ tịch EC đề xuất gói bảo hiểm thất nghiệp toàn khối do ảnh hưởng của dịch COVID-19

  • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo về nỗ lực cứu vãn nền kinh tế của liên minh châu Âu trước ảnh hưởng dịch COVID-19, tại Brussels, Bỉ ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo về nỗ lực cứu vãn nền kinh tế của liên minh châu Âu trước ảnh hưởng dịch COVID-19, tại Brussels, Bỉ ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo về nỗ lực cứu vãn nền kinh tế của liên minh châu Âu trước ảnh hưởng dịch COVID-19, tại Brussels, Bỉ ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo về nỗ lực cứu vãn nền kinh tế của liên minh châu Âu trước ảnh hưởng dịch COVID-19, tại Brussels, Bỉ ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 2/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một gói bảo hiểm trên quy mô toàn Liên minh châu Âu (EU), có thể lên tới 100 tỷ euro (109 tỷ USD), để hỗ trợ chương trình bảo hiểm thất nghiệp ở các quốc gia thành viên đang bị quá tải khi hàng triệu người lao động bị ảnh hưởng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đưa ra đề xuất trên nhằm hàn gắn chia rẽ giữa các nước thành viên về cách ứng phó với cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng do tác động của dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN