Bầu cử Quốc hội Litva: Phe trung hữu tuyên bố chiến thắng

  • Trong ảnh (từ trái sang): Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội của Litva Gintautas Paluckas, Thủ tướng đương nhiệm đồng thời là lãnh đạo đảng Xanh và Nông dân Saulius Skvernelis và ứng viên tranh cử Thủ tướng của đảng Liên minh Tổ quốc Ingrida Simonyte tại buổi tranh luận trực tiếp ở Vilnius ngày 9/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (từ trái sang): Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội của Litva Gintautas Paluckas, Thủ tướng đương nhiệm đồng thời là lãnh đạo đảng Xanh và Nông dân Saulius Skvernelis và ứng viên tranh cử Thủ tướng của đảng Liên minh Tổ quốc Ingrida Simonyte tại buổi tranh luận trực tiếp ở Vilnius ngày 9/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Ứng viên tranh cử Tổng thống và nghị sĩ Litva Ingrida Simonyte trong buổi phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Vilnius ngày 24/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Ứng viên tranh cử Tổng thống và nghị sĩ Litva Ingrida Simonyte trong buổi phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Vilnius ngày 24/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng đương nhiệm Litva đồng thời là lãnh đạo đảng Xanh và Nông dân Saulius Skvernelis (trái) và ứng viên tranh cử Thủ tướng của đảng Liên minh Tổ quốc Ingrida Simonyte. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng đương nhiệm Litva đồng thời là lãnh đạo đảng Xanh và Nông dân Saulius Skvernelis (trái) và ứng viên tranh cử Thủ tướng của đảng Liên minh Tổ quốc Ingrida Simonyte. Ảnh: AFP/TTXVN
Đảng Liên minh Tổ quốc theo đường lối trung hữu của Litva tuyên bố đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và sẽ bắt đầu thành lập Chính phủ mới cùng với hai đảng nhỏ hơn, nhằm đạt được thế đa số trong Quốc hội gồm 141 ghế. Sau khi kiểm hầu hết số phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 25/10, đảng Liên minh Tổ quốc đã giành được 50 ghế, trong khi đảng Xanh và Nông dân (LVZS) cầm quyền chỉ giành được 32 ghế. Với kết quả này, bà Ingrida Simonyte, cựu Bộ trưởng Tài chính Litva, ứng viên Thủ tướng của phe bảo thủ, dự kiến sẽ thành lập một liên minh đa số với 2 đảng trung hữu khác, gồm đảng Tự do và Phong trào Tự do. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN