Bầu cử Quốc hội Đức: Ứng cử viên các đảng nêu quan điểm về chính sách đối ngoại

  • Trong ảnh: Các ứng viên Thủ tướng Đức cùng ứng viên hàng đầu của các đảng trong cuộc tranh luận qua truyền hình cuối cùng trước bầu cử tại Berlin, tối 23/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Các ứng viên Thủ tướng Đức cùng ứng viên hàng đầu của các đảng trong cuộc tranh luận qua truyền hình cuối cùng trước bầu cử tại Berlin, tối 23/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Các ứng viên Thủ tướng Đức: bà Annalena Baerbock (trái) của đảng Xanh và ông Olaf Scholz của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD - giữa) trong cuộc tranh luận qua truyền hình cuối cùng trước bầu cử tại Berlin, tối 23/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Các ứng viên Thủ tướng Đức: bà Annalena Baerbock (trái) của đảng Xanh và ông Olaf Scholz của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD - giữa) trong cuộc tranh luận qua truyền hình cuối cùng trước bầu cử tại Berlin, tối 23/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Tối 23/9/2021, các ứng cử viên Thủ tướng cùng ứng viên hàng đầu của các đảng đã có màn tranh luận trực tiếp trên kênh truyền hình ARD và ZDF, hai ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội tại Đức. Khác với các cuộc tranh luận trên truyền hình vừa qua của 3 ứng viên Thủ tướng, chủ đề lần này được mở rộng, trong đó các ứng cử viên được hỏi về chính sách đối ngoại và vai trò của Đức trên thế giới. Đây cũng là màn tranh luận cuối cùng và duy nhất của tất cả các ứng cử viên thuộc 7 chính đảng đang có ghế tại cơ quan lập pháp Đức trước cuộc bầu cử. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN