Bầu cử Mỹ 2020: Số cử tri đi bỏ phiếu sớm vượt 80 triệu người

  • Trong ảnh: Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ tại điểm bầu cử ở New York ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ tại điểm bầu cử ở New York ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ tại điểm bầu cử ở North Charleston, bang Nam Carolina ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ tại điểm bầu cử ở North Charleston, bang Nam Carolina ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở New York ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở New York ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Hơn 80 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống 3/11/2020. Dữ liệu do Dự án Bầu cử Mỹ công bố ngày 29/10 cho thấy tính đến chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, đã có 80.061.661 cử tri Mỹ đi bỏ phiếu. Số cử tri đi bầu sớm đến nay tương đương hơn 58% tổng số cử tri Mỹ đi bầu năm 2016 với 138 triệu người. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN