Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson trên đà giành chiến thắng

  • Trong ảnh: Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu tổng tuyển cử Anh được công bố bên ngoài tòa nhà BBC ở London, ngày 12/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu tổng tuyển cử Anh được công bố bên ngoài tòa nhà BBC ở London, ngày 12/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu tổng tuyển cử Anh được công bố bên ngoài tòa nhà BBC ở London, ngày 12/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu tổng tuyển cử Anh được công bố bên ngoài tòa nhà BBC ở London, ngày 12/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên kiểm phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Anh tại Bishopbriggs, phía Bắc Glasgow ngày 13/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên kiểm phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Anh tại Bishopbriggs, phía Bắc Glasgow ngày 13/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên kiểm phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Anh tại Glasgow ngày 12/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên kiểm phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Anh tại Glasgow ngày 12/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 12/12/2019. Theo đó, đảng Bảo thủ sẽ giành được 368 ghế, đủ để đạt thế đa số trong Hạ viện Anh gồm 650 ghế, giúp ông Johnson thực hiện kế hoạch đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU) – Brexit – đúng hạn vào ngày 31/1/2020. Trong khi đó, Công đảng của lãnh đạo Jeremy Corbyn được dự đoán giành 191 ghế, đảng Dân tộc Scoland (SNP) được 55 ghế và đảng Dân chủ Tự do (LibDem) được 13 ghế. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN