Afghanistan: Đánh bom nhằm vào căn cứ quân sự, gần 50 người thương vong

  • Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công tại Kabul ngày 15/1/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công tại Kabul ngày 15/1/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
Ngày 21/1/2019, ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong một vụ đánh bom xe ô tô nhằm vào một căn cứ quân sự đồng thời là trung tâm huấn luyện cảnh sát ở phía đông tỉnh Maidan Wardak, miền Nam Afghanistan. Trước khi vụ đánh bom xảy ra, phiến quân đã nã súng vào lực lượng an ninh. Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi cho biết có 4 tay súng tham gia vụ tấn công, trong đó 1 tên thiệt mạng trong vụ nổ và 3 tên còn lại đã bị bắn hạ. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN