Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn triển khai các dịch vụ công tác xã hội

  • Trong ảnh: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật bằng vận động trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật bằng vận động trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học kỹ năng dành cho các em đặc biệt nặng tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học kỹ năng dành cho các em đặc biệt nặng tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học Toán cho học sinh tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học Toán cho học sinh tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học dành cho các em khiếm thính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học dành cho các em khiếm thính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học Kỹ năng sống dành cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học Kỹ năng sống dành cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật bằng vận động trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật bằng vận động trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học dành cho các em khiếm thính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học dành cho các em khiếm thính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp chuẩn bị cho các em đi học tại trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp chuẩn bị cho các em đi học tại trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp chuẩn bị cho các em đi học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp chuẩn bị cho các em đi học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp chuẩn bị cho các em đi học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp chuẩn bị cho các em đi học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp chuẩn bị cho các em đi học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp chuẩn bị cho các em đi học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học kỹ năng dành cho các em đặc biệt nặng tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học kỹ năng dành cho các em đặc biệt nặng tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học Toán cho học sinh tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học Toán cho học sinh tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học vi tính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học vi tính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học Toán cho học sinh tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học Toán cho học sinh tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học dành cho các em khiếm thính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học dành cho các em khiếm thính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học Kỹ năng sống dành cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học Kỹ năng sống dành cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Giờ học dành cho các em khiếm thính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Giờ học dành cho các em khiếm thính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp tiền học đường tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp tiền học đường tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp chuẩn bị giúp các em đi học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp chuẩn bị giúp các em đi học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học kỹ năng dành cho các em đặc biệt nặng tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học kỹ năng dành cho các em đặc biệt nặng tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp chuẩn bị cho các em đi học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp chuẩn bị cho các em đi học tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật bằng vận động trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật bằng vận động trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp hướng nghiệp tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học vi tính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học vi tính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật bằng vận động trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật bằng vận động trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Bữa ăn trưa của các em tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Bữa ăn trưa của các em tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn có chức năng nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng và hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho 124 trẻ khuyết tật ở 4 dạng tật: vận động, khuyết tật trí tuệ, khiếm thính và tự kỷ. Với đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu về công tác xã hội, các hoạt động chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật đang theo hướng tiếp cận cung cấp các dịch vụ công tác xã hội. Thời gian tới, Trung tâm tăng cường các chương trình hỗ trợ tại cộng đồng như kết nối đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho trẻ khuyết tật và gia đình, khuyến khích doanh nghiệp nhận trẻ khuyết tật vào làm nghề. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN