Tỉnh Hòa Bình làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

  • Trong ảnh: Các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dạy dỗ, rèn luyện đạo đức và học tập. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dạy dỗ, rèn luyện đạo đức và học tập. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh tại trung tâm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh tại trung tâm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dạy dỗ, rèn luyện đạo đức và học tập. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dạy dỗ, rèn luyện đạo đức và học tập. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Các trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dạy dỗ, rèn luyện đạo đức và học tập. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Các trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dạy dỗ, rèn luyện đạo đức và học tập. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dạy dỗ, rèn luyện đạo đức và học tập. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dạy dỗ, rèn luyện đạo đức và học tập. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng gần 200 đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định, chế độ chính sách. Các trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dạy dỗ, rèn luyện đạo đức và học tập. Công tác chăm sóc người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật thần kinh tâm thần đặc biệt nặng được chú trọng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã cử cán bộ đến các xã, phường, thị trấn khảo sát, nắm bắt và tư vấn, trợ giúp, cung cấp dịch vụ cho đối tượng có nhu cầu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN