QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM - CAMPUCHIA

  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm hỏi công nhân Công ty Vinacomin Reththy -  liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với Tập đoàn Mong Reththy (Campuchia) chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, tại tỉnh Sihanouk Ville, ngày 19/9/2011. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm hỏi công nhân Công ty Vinacomin Reththy - liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với Tập đoàn Mong Reththy (Campuchia) chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, tại tỉnh Sihanouk Ville, ngày 19/9/2011. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm phân xưởng sản xuất của Nhà máy sữa Angko Milk, chiều 28/9/2016, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm phân xưởng sản xuất của Nhà máy sữa Angko Milk, chiều 28/9/2016, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 20 - 22/7/2017. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 20 - 22/7/2017. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, ngày 20/7/2017, tại Thủ đô Phnom Penh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, ngày 20/7/2017, tại Thủ đô Phnom Penh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 23/6/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 23/6/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 24/6/2017, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 24/6/2017, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen duyệt đội danh dự tại lễ đón, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24-25/4/2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen duyệt đội danh dự tại lễ đón, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24-25/4/2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Trưa 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Phnom Penh. Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước được thể hiện ở đỉnh cao với việc quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và giúp đỡ nhau trong công cuộc hồi sinh và tái thiết đất nước Campuchia. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Trưa 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Phnom Penh. Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước được thể hiện ở đỉnh cao với việc quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và giúp đỡ nhau trong công cuộc hồi sinh và tái thiết đất nước Campuchia. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Các chiến sĩ Quân đội cách mạng Campuchia tiến vào khu vực Hoàng cung tại thủ đô Phnom Penh, trưa ngày 7/1/1979. Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước được thể hiện nổi bật khi quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và giúp đỡ nhau trong công cuộc hồi sinh và tái thiết đất nước Campuchia. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Các chiến sĩ Quân đội cách mạng Campuchia tiến vào khu vực Hoàng cung tại thủ đô Phnom Penh, trưa ngày 7/1/1979. Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước được thể hiện nổi bật khi quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và giúp đỡ nhau trong công cuộc hồi sinh và tái thiết đất nước Campuchia. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa Chợ Rẫy – Phnom Penh - công trình hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực y tế, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/1/2014. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa Chợ Rẫy – Phnom Penh - công trình hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực y tế, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/1/2014. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 4/1/2014, tại Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 4/1/2014, tại Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin sang thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 – 7/1/2014). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin sang thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 – 7/1/2014). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (bên trái) và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen phát lệnh khởi công xây dựng cầu Long Bình – Chrey Thom, nối tỉnh An Giang của Việt Nam với tỉnh Kandal (Campuchia), ngày 14/1/2014. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (bên trái) và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen phát lệnh khởi công xây dựng cầu Long Bình – Chrey Thom, nối tỉnh An Giang của Việt Nam với tỉnh Kandal (Campuchia), ngày 14/1/2014. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Trong ảnh: Quốc vương Norodom Sihamoni đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, ngày 23/12/2014, tại Hoàng cung ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Quốc vương Norodom Sihamoni đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, ngày 23/12/2014, tại Hoàng cung ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 27/9/2016, tại trụ sở Quốc hội ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 27/9/2016, tại trụ sở Quốc hội ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 27/9/2016, tại trụ sở Quốc hội ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 27/9/2016, tại trụ sở Quốc hội ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Binh đoàn bảo vệ Thủ đô Phnom Penh, trong chuyến thăm chính thức Campuchia, 17/2/1979. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Binh đoàn bảo vệ Thủ đô Phnom Penh, trong chuyến thăm chính thức Campuchia, 17/2/1979. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Campuchia Heng Samrin ký Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Heng Samrin tới Việt Nam, ngày 22/8/1979. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Campuchia Heng Samrin ký Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Heng Samrin tới Việt Nam, ngày 22/8/1979. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng; Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh; Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Phó Thủ tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón Hoàng thân Samdech Norodom Sihanouk, Quốc trưởng Campuchia, Chủ tịch Mặt trận Thống nhất dân tộc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam, từ 25/5 - 8/6/1970.  Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng; Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh; Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Phó Thủ tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón Hoàng thân Samdech Norodom Sihanouk, Quốc trưởng Campuchia, Chủ tịch Mặt trận Thống nhất dân tộc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam, từ 25/5 - 8/6/1970. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Quốc trưởng Campuchia, Hoàng thân Samdech Norodom Sihanouk thăm Câu lạc bộ Thiếu niên Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26/1 - 9/2/1971. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Quốc trưởng Campuchia, Hoàng thân Samdech Norodom Sihanouk thăm Câu lạc bộ Thiếu niên Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26/1 - 9/2/1971. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh sang thăm chính thức Campuchia, tháng 6/1985. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh sang thăm chính thức Campuchia, tháng 6/1985. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Norodom Phurissara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam (10/1/1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Norodom Phurissara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam (10/1/1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Quan hệ giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia là mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời, được dày công vun đắp bằng mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ hai nước được định hình và phát triển không ngừng, từ quan hệ truyền thống, láng giềng thân thiện trở thành quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó với nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước càng được thể hiện nổi bật hơn khi quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng và giúp đỡ nhau trong công cuộc hồi sinh và tái thiết đất nước Campuchia. Ngày nay, với phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", quan hệ Việt Nam – Campuchia vẫn đang không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN