Ngành giáo dục và đào tạo Ninh Bình tích cự chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

  • Trong ảnh: Thư viện trong trường học là nơi các em học sinh khối lớp 12 lựa chọn để cùng ôn tập, trao đổi kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Thư viện trong trường học là nơi các em học sinh khối lớp 12 lựa chọn để cùng ôn tập, trao đổi kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Ngoài giờ ôn tập trên lớp, các em học sinh lớp 12 trường THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) thường đến thư viện để cùng nhau trao đổi, ôn luyện kiến thức cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sắp tới. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Ngoài giờ ôn tập trên lớp, các em học sinh lớp 12 trường THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) thường đến thư viện để cùng nhau trao đổi, ôn luyện kiến thức cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sắp tới. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Các trường THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, tạo tâm thế cho các em học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Các trường THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, tạo tâm thế cho các em học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Các em học sinh lớp 12 trường THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) đang tích cực ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Các em học sinh lớp 12 trường THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) đang tích cực ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Các thầy, cô bộ môn THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) tận tâm hướng dẫn các em học sinh khối 12 ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Các thầy, cô bộ môn THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) tận tâm hướng dẫn các em học sinh khối 12 ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Các em học sinh lớp 12 trường THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) đang tích cực ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Các em học sinh lớp 12 trường THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) đang tích cực ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Dưới sự hướng dẫn của các thầy, cô bộ môn, các em học sinh khối 12 trường THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) đang tích cực ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Dưới sự hướng dẫn của các thầy, cô bộ môn, các em học sinh khối 12 trường THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) đang tích cực ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Dưới sự hướng dẫn của các thầy, cô bộ môn, các em học sinh khối 12 trường THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) đang tích cực ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Dưới sự hướng dẫn của các thầy, cô bộ môn, các em học sinh khối 12 trường THPT Ninh Khánh A (Ninh Bình) đang tích cực ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã tham mưu với UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, hội đồng thi tại địa phương; phối hợp với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia; tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất, lắp đặt camera tại nơi bảo quản đề thi, bài thi, chấm thi. Tuyên truyền những điểm mới của kỳ thi đến từng cán bộ làm nhiệm vụ thi, lẫn phụ huynh và thí sinh, nhằm tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với các khâu tổ chức kỳ thi. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, toàn tỉnh Ninh Bình có 8.974 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 8.699 thí sinh đang học lớp 12; 7.866 thí sinh đang học phổ thông và 833 thí sinh là giáo dục thường xuyên. Có 275 thí sinh tự do, trong đó có 259 thí sinh là THPT và 16 thí sinh giáo dục thường xuyên. Năm nay, có 2.763 thí sinh (chiếm 29,8%) dự thi chỉ để tốt nghiệp THPT, trong đó, học sinh lớp 12 là 2.647, thí sinh tự do là 26. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN