Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018)

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ nhất Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam, ngày 18/4/1950, tại Việt Bắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ nhất Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam, ngày 18/4/1950, tại Việt Bắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Nữ quân nhân Việt Nam lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan sáng 15/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Nữ quân nhân Việt Nam lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan sáng 15/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Trong ảnh: Hưởng ứng phong trào “Ba đảm nhiệm”, “Ba sẵn sàng”, phụ nữ hợp tác xã Hòa Bình (Đại Từ, Bắc Thái) đẩy mạnh sản xuất và luyện tập quân sự, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Văn Bảng – TTXVN
    Trong ảnh: Hưởng ứng phong trào “Ba đảm nhiệm”, “Ba sẵn sàng”, phụ nữ hợp tác xã Hòa Bình (Đại Từ, Bắc Thái) đẩy mạnh sản xuất và luyện tập quân sự, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Văn Bảng – TTXVN
  • Trong ảnh: Hưởng hứng phong trào “Ba đảm nhiệm”, “Ba sẵn sàng”, nữ thanh niên Nhà máy Liên hợp dệt Nam Định học sửa chữa, bảo dưỡng máy móc để thay thế nam giới đi làm nhiệm vụ khác. Ảnh: Quang Thành - TTXVN
    Trong ảnh: Hưởng hứng phong trào “Ba đảm nhiệm”, “Ba sẵn sàng”, nữ thanh niên Nhà máy Liên hợp dệt Nam Định học sửa chữa, bảo dưỡng máy móc để thay thế nam giới đi làm nhiệm vụ khác. Ảnh: Quang Thành - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cúp Bông hồng Vàng cho các doanh nhân nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, tối 28/10/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cúp Bông hồng Vàng cho các doanh nhân nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, tối 28/10/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, sáng 7/3/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, sáng 7/3/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, sáng 30/10/2017, tại Hà Nội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
    Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, sáng 30/10/2017, tại Hà Nội. Ảnh: An Đăng – TTXVN
  • Trong ảnh: Tập thể các nhà khoa học đoạt giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 với “Cụm công trình nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về khoa học và công nghệ Nano”. Ảnh: Phương Hoa-TTXVN
    Trong ảnh: Tập thể các nhà khoa học đoạt giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 với “Cụm công trình nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về khoa học và công nghệ Nano”. Ảnh: Phương Hoa-TTXVN
  • Trong ảnh: Phụ nữ Chi hội Hà Đông 3 (Đà Lạt, Lâm Đồng) thực hiện mô hình “phụ nữ đổi công” nhằm tiết kiệm chi phí thuê nhân công và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trong ảnh: Phụ nữ Chi hội Hà Đông 3 (Đà Lạt, Lâm Đồng) thực hiện mô hình “phụ nữ đổi công” nhằm tiết kiệm chi phí thuê nhân công và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Trong ảnh: Phụ nữ Quận 10 (Tp.Hồ Chí Minh) tham gia lớp đào tạo nghề miễn phí, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 10 tổ chức. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trong ảnh: Phụ nữ Quận 10 (Tp.Hồ Chí Minh) tham gia lớp đào tạo nghề miễn phí, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 10 tổ chức. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam; giữ vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN