Kỷ niệm 69 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2019)

  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sang Hà Khẩu (Trung Quốc) dự chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên biên giới Việt – Trung năm 2004, từ 10-15/6/2004. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sang Hà Khẩu (Trung Quốc) dự chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên biên giới Việt – Trung năm 2004, từ 10-15/6/2004. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân dân xã Hiền Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh giao lưu với các nghệ sĩ Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Nhân dân xã Hiền Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh giao lưu với các nghệ sĩ Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Công nhân kỹ thuật Trung Quốc và Việt Nam điều khiển máy đóng cọc để làm đê quai xanh chắn nước trong thi công xây dựng triền tàu Nhà máy đóng tàu Hải Phòng (1960). Ảnh: Lâm Hồng - TTXVN
    Trong ảnh: Công nhân kỹ thuật Trung Quốc và Việt Nam điều khiển máy đóng cọc để làm đê quai xanh chắn nước trong thi công xây dựng triền tàu Nhà máy đóng tàu Hải Phòng (1960). Ảnh: Lâm Hồng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chuyến tài hỏa đầu tiên của Trung Quốc đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), sáng 14/2/1996, tại Lễ khôi phục thông xe đường sắt Việt -Trung tại 2 cửa khẩu Lạng Sơn và Lào Cai, sau 17 năm gián đoạn. Việc mở lại tuyến đường sắt nối liền 2 nước góp phần phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá và khai thông đường sắt liên vận Quốc tế giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chuyến tài hỏa đầu tiên của Trung Quốc đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), sáng 14/2/1996, tại Lễ khôi phục thông xe đường sắt Việt -Trung tại 2 cửa khẩu Lạng Sơn và Lào Cai, sau 17 năm gián đoạn. Việc mở lại tuyến đường sắt nối liền 2 nước góp phần phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá và khai thông đường sắt liên vận Quốc tế giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại biểu thanh niên Việt-Trung tham gia “in dấu tay”, biểu thị tình đoàn kết, hữu nghị tại Lễ hội văn hoá dân tộc thanh niên Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ngày 13/6/2004. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại biểu thanh niên Việt-Trung tham gia “in dấu tay”, biểu thị tình đoàn kết, hữu nghị tại Lễ hội văn hoá dân tộc thanh niên Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ngày 13/6/2004. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vẫy chào nhân dân thủ đô Hà Nội trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 31/10/2005. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vẫy chào nhân dân thủ đô Hà Nội trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 31/10/2005. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm gia đình ông Lang Lợi Minh, nông dân làm kinh tế giỏi ở thị trấn Đoàn kết, quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 15 đến 18/5/2007. Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm gia đình ông Lang Lợi Minh, nông dân làm kinh tế giỏi ở thị trấn Đoàn kết, quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 15 đến 18/5/2007. Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo APEC lần thứ 14, ngày 16/11/2006, tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Tuân-TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo APEC lần thứ 14, ngày 16/11/2006, tại Hà Nội. Ảnh: Xuân Tuân-TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Làng văn hoá các dân tộc tỉnh Vân Nam, ngày 11/4/2003, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 7-11/4/2003. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Làng văn hoá các dân tộc tỉnh Vân Nam, ngày 11/4/2003, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 7-11/4/2003. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dự Lễ đặt cột đá đánh dấu nơi xây dựng Cung Hữu nghị Việt-Trung, ngày 9/10/2004, tại Hà Nội. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dự Lễ đặt cột đá đánh dấu nơi xây dựng Cung Hữu nghị Việt-Trung, ngày 9/10/2004, tại Hà Nội. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký kết hiệp định thương mại Trung-Việt và hiệp định tạm thời về việc giải quyết công việc ở biên giới hai nước Trung Quốc – Việt Nam tại thủ đô Bắc Kinh, ngày 7/11/1991, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt (5-10/11/1991). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký kết hiệp định thương mại Trung-Việt và hiệp định tạm thời về việc giải quyết công việc ở biên giới hai nước Trung Quốc – Việt Nam tại thủ đô Bắc Kinh, ngày 7/11/1991, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt (5-10/11/1991). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Di Niên và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Đường Gia Triền ký Tuyên bố chung giữa 2 nước Việt Nam – Trung Quốc, ngày 25/12/2000, tại thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Di Niên và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Đường Gia Triền ký Tuyên bố chung giữa 2 nước Việt Nam – Trung Quốc, ngày 25/12/2000, tại thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đến thăm nhà máy lọc dầu Bắc Kinh, ngày 22/11/1971. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đến thăm nhà máy lọc dầu Bắc Kinh, ngày 22/11/1971. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô Bắc Kinh nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu Việt Nam do Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang thăm Trung Quốc, ngày 4/6/1973. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô Bắc Kinh nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu Việt Nam do Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang thăm Trung Quốc, ngày 4/6/1973. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 5/11/2015, tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 5/11/2015, tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 6/11/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 6/11/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 6/11/2015, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt  – Trung lần thứ XVI. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 6/11/2015, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Trung lần thứ XVI. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 5/11/2015, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 5/11/2015, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
  • Trong ảnh: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 7-10/4/2015, chiều 7/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Việt – Trung lần thứ XV. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 7-10/4/2015, chiều 7/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Việt – Trung lần thứ XV. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 23/2/2009, tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) diễn ra Lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (bên phải) và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc thực hiện nghi lễ tại cột mốc biên giới số 1116 (phía Việt Nam). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 23/2/2009, tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) diễn ra Lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (bên phải) và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc thực hiện nghi lễ tại cột mốc biên giới số 1116 (phía Việt Nam). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với các cháu thiếu nhi tại Lễ đón ở Thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 7-10/4/2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với các cháu thiếu nhi tại Lễ đón ở Thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 7-10/4/2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 7-10/4/2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 7-10/4/2015. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 6/11/2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
    Trong ảnh: Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 6/11/2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón ở Phủ Chủ tịch, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11/2017. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón ở Phủ Chủ tịch, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11/2017. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và hội đàm với Chủ tịch Mao Trạch Đông, ngày 2/11/1960 tại Bắc Kinh, trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 2-4/11/1960. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và hội đàm với Chủ tịch Mao Trạch Đông, ngày 2/11/1960 tại Bắc Kinh, trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 2-4/11/1960. Ảnh: TTXVN
Ngày 18/1/1950, Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, đạt được những thành quả đáng khích lệ. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN