Kỷ niệm 52 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2019): Mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời

  • Trong ảnh: Tối 13/2/1973 (29 Tết Nguyên đán Nhâm Tý), Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk và Hoàng hậu Monineath Sihanouk tham quan chợ hoa tết Hà Nội, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Tối 13/2/1973 (29 Tết Nguyên đán Nhâm Tý), Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk và Hoàng hậu Monineath Sihanouk tham quan chợ hoa tết Hà Nội, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Văn Đồng hội đàm với Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/2/1972. Ảnh: Ngọc Khanh - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Văn Đồng hội đàm với Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/2/1972. Ảnh: Ngọc Khanh - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và nói chuyện thân mật với Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk thăm chính thức Việt Nam, ngày 20/2/1972. Ảnh: Ngọc Khanh - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và nói chuyện thân mật với Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk thăm chính thức Việt Nam, ngày 20/2/1972. Ảnh: Ngọc Khanh - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tiếp thân mật Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk và Hoàng hậu Monineath Sihanouk thăm chính thức Việt Nam, ngày 12/2/1972. Ảnh: Thế Trung - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tiếp thân mật Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk và Hoàng hậu Monineath Sihanouk thăm chính thức Việt Nam, ngày 12/2/1972. Ảnh: Thế Trung - TTXVN
  • Các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã không quản hy sinh, cùng đồng đội Campuchia chiến đấu để gìn giữ những ngôi đền cổ Angkor uy nghi, để điệu múa Apsara huyền diệu được hòa quyện cùng với câu hát dân ca Việt Nam chan chứa yêu thương “Yêu nhau cởi áo cho nhau”, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đưa đến thắng lợi ngày 7/1/1979 của cách mạng Campuchia. Ảnh: TTXVN
    Các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã không quản hy sinh, cùng đồng đội Campuchia chiến đấu để gìn giữ những ngôi đền cổ Angkor uy nghi, để điệu múa Apsara huyền diệu được hòa quyện cùng với câu hát dân ca Việt Nam chan chứa yêu thương “Yêu nhau cởi áo cho nhau”, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đưa đến thắng lợi ngày 7/1/1979 của cách mạng Campuchia. Ảnh: TTXVN
  • “Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật” - đó là lời khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen về sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam trong việc cứu Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Tập đoàn phản động Pol Pot. Ảnh: TTXVN
    “Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật” - đó là lời khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen về sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam trong việc cứu Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Tập đoàn phản động Pol Pot. Ảnh: TTXVN
  • Ngày Quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo Pracheachon (Nhân dân) của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia ngày 29/6/1989, ra xã luận viết:
    Ngày Quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo Pracheachon (Nhân dân) của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia ngày 29/6/1989, ra xã luận viết: "Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt trên thế giới này có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi". Trong ảnh: Nhân dân Campuchia lưu luyễn tiễn đưa Quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước. Ảnh: TTXVN
  • Những năm qua, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hà Nội, ngày 28/5/2019, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Những năm qua, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hà Nội, ngày 28/5/2019, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng được tăng cường. Hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị của nhân dân hai nước cũng có những bước phát triển. Trong ảnh: Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ (bên phải) tặng bức tranh cho Đại Tăng thống Tep Vong dẫn đầu Đoàn cấp cao Phật giáo Campuchia thăm Việt Nam, ngày 11/7/2012. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng được tăng cường. Hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị của nhân dân hai nước cũng có những bước phát triển. Trong ảnh: Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ (bên phải) tặng bức tranh cho Đại Tăng thống Tep Vong dẫn đầu Đoàn cấp cao Phật giáo Campuchia thăm Việt Nam, ngày 11/7/2012. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm “40 năm con đường cứu nước”, chiều 21/6/2017, tại Bình Dương. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen khẳng định:
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm “40 năm con đường cứu nước”, chiều 21/6/2017, tại Bình Dương. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen khẳng định: ""Không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì Campuchia không có ngày nay, dứt khoát là thế". Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia phát triển nhanh chóng và đạt được những kết quả đáng mừng, đem lại những lợi ích kinh tế cho cả hai nước. Trong ảnh: Công nhân Truyền tải Điện 4 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) kiểm tra an toàn đường dây 220kV Châu Đốc-Takeo trong mùa lũ, đảm bảo điện cung cấp cho Campuchia (2017). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
    Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia phát triển nhanh chóng và đạt được những kết quả đáng mừng, đem lại những lợi ích kinh tế cho cả hai nước. Trong ảnh: Công nhân Truyền tải Điện 4 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) kiểm tra an toàn đường dây 220kV Châu Đốc-Takeo trong mùa lũ, đảm bảo điện cung cấp cho Campuchia (2017). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
  • Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia càng được thể hiện nổi bật hơn khi quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và tái thiết đất nước Chùa Tháp. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen gặp Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các cựu chiến binh Quân tình nguyện Việt Nam (21/12/2016). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia càng được thể hiện nổi bật hơn khi quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và tái thiết đất nước Chùa Tháp. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen gặp Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các cựu chiến binh Quân tình nguyện Việt Nam (21/12/2016). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Những năm qua, nhằm tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm Đại Nội trong Khu di tích lịch sử văn hoá Cố đô Huế, ngày 19/10/2015, trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Ảnh: Quốc Việt – TTXVN
    Những năm qua, nhằm tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm Đại Nội trong Khu di tích lịch sử văn hoá Cố đô Huế, ngày 19/10/2015, trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Ảnh: Quốc Việt – TTXVN
  • Hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị của nhân dân hai nước liên tục phát triển, trong đó, nổi bật là hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy sự gắn kết giữa hai dân tộc láng giềng. Trong ảnh: Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2012) do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
    Hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị của nhân dân hai nước liên tục phát triển, trong đó, nổi bật là hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy sự gắn kết giữa hai dân tộc láng giềng. Trong ảnh: Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2012) do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
  • Các địa phương của hai nước đã tạo lập mối quan hệ gắn bó, nhất là với những tỉnh giáp biên giới, trong đó có hoạt động tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Trong ảnh: Chính quyền hai tỉnh Kompong Thom và Kompong Cham của Campuchia tổ chức Lễ bàn giao, đưa về nước 83 bộ hài cốt  liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, ngày 29/6/2010. Ảnh: Nguyễn Hữu Hả - TTXVN
    Các địa phương của hai nước đã tạo lập mối quan hệ gắn bó, nhất là với những tỉnh giáp biên giới, trong đó có hoạt động tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Trong ảnh: Chính quyền hai tỉnh Kompong Thom và Kompong Cham của Campuchia tổ chức Lễ bàn giao, đưa về nước 83 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, ngày 29/6/2010. Ảnh: Nguyễn Hữu Hả - TTXVN
  • Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia phát triển nhanh chóng và đạt được những kết quả đáng mừng, đem lại những lợi ích kinh tế cho cả hai nước. Trong ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh, công trình hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực y tế, được chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 13/1/2014. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
    Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia phát triển nhanh chóng và đạt được những kết quả đáng mừng, đem lại những lợi ích kinh tế cho cả hai nước. Trong ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh, công trình hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực y tế, được chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 13/1/2014. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
  • Với truyền thống nhân đạo, Việt Nam thường xuyên tổ chức các đoàn bác sỹ tình nguyện sang khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân Campuchia, nhất là tại các khu vực có nhiều khó khăn. Trong ảnh: Đoàn Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh khám bệnh, cấp thuốc cho đồng bào Campuchia và kiều bào Việt Nam nghèo ở quận Meanchey, thủ đô Phnom Penh, Campuchia (1/20113). Ảnh: Thế Anh – TTXVN
    Với truyền thống nhân đạo, Việt Nam thường xuyên tổ chức các đoàn bác sỹ tình nguyện sang khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân Campuchia, nhất là tại các khu vực có nhiều khó khăn. Trong ảnh: Đoàn Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh khám bệnh, cấp thuốc cho đồng bào Campuchia và kiều bào Việt Nam nghèo ở quận Meanchey, thủ đô Phnom Penh, Campuchia (1/20113). Ảnh: Thế Anh – TTXVN
  • Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia phát triển nhanh chóng và đạt được những kết quả đáng mừng, đem lại những lợi ích kinh tế cho cả hai nước. Trong ảnh: Khởi công xây dựng đường 78 nối tỉnh Rattanakiri (Đông Bắc Campuchia) với tỉnh Gia Lai (Việt Nam). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia phát triển nhanh chóng và đạt được những kết quả đáng mừng, đem lại những lợi ích kinh tế cho cả hai nước. Trong ảnh: Khởi công xây dựng đường 78 nối tỉnh Rattanakiri (Đông Bắc Campuchia) với tỉnh Gia Lai (Việt Nam). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Các địa phương của hai nước những năm qua đã tạo lập mối quan hệ gắn bó, nhất là với những tỉnh giáp biên giới. Trong ảnh: Trong khuôn khổ chương trình tăng cường gắn kết biên giới, chiều 24/5/2019, Đồn Biên phòng Phước Tân (Tây Ninh) phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền xã Pông Tức, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) trao trả 14 con trâu, bò cho gia đình người dân Campuchia bị mất trộm. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN
    Các địa phương của hai nước những năm qua đã tạo lập mối quan hệ gắn bó, nhất là với những tỉnh giáp biên giới. Trong ảnh: Trong khuôn khổ chương trình tăng cường gắn kết biên giới, chiều 24/5/2019, Đồn Biên phòng Phước Tân (Tây Ninh) phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền xã Pông Tức, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) trao trả 14 con trâu, bò cho gia đình người dân Campuchia bị mất trộm. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN
  • Trong ảnh: Tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia ngày 28/2/2007 tại Thủ đô Phnom Penh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng 400 nghìn USD tài trợ trang thiết bị cho Ủy ban Thể dục Thể thao Campuchia. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia ngày 28/2/2007 tại Thủ đô Phnom Penh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng 400 nghìn USD tài trợ trang thiết bị cho Ủy ban Thể dục Thể thao Campuchia. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gặp gỡ người dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/3/2006. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gặp gỡ người dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/3/2006. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 16/3/2006, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 16/3/2006, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Phạm Quang Nghị (phải) và Bộ trưởng Văn hóa Nghệ thuật Campuchia Sisowath Panara Sirivuth ký văn kiện hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa, ngày 10/10/2005, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen và Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Phạm Quang Nghị (phải) và Bộ trưởng Văn hóa Nghệ thuật Campuchia Sisowath Panara Sirivuth ký văn kiện hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa, ngày 10/10/2005, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen và Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam (giữa) cùng Giám đốc Ban bảo trợ Quốc tế của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), bà Erica Fell (phải) và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Long Visalo (trái) ký Bản ghi nhớ về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Campuchia. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam (giữa) cùng Giám đốc Ban bảo trợ Quốc tế của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), bà Erica Fell (phải) và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Long Visalo (trái) ký Bản ghi nhớ về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Campuchia. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Campuchia, ngày 25.4.2017, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính Campuchia về việc xúc tiến nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Phnom Penh trong năm 2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Campuchia, ngày 25.4.2017, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính Campuchia về việc xúc tiến nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Phnom Penh trong năm 2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án phía Việt Nam (phải) và đồng chí Sim Ka, Ủy viên Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thượng Nghị sĩ, Trưởng Ban Tài chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án phía Campuchia ký biên bản thỏa thuận giữa 2 Ban chỉ đạo Dự án biên soạn lịch sử quan hệ hai nước (2013). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án phía Việt Nam (phải) và đồng chí Sim Ka, Ủy viên Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thượng Nghị sĩ, Trưởng Ban Tài chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án phía Campuchia ký biên bản thỏa thuận giữa 2 Ban chỉ đạo Dự án biên soạn lịch sử quan hệ hai nước (2013). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 27/9/2006, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen dự lễ khánh thành cột mốc số 171, cột mốc số đầu tiên trên biên giới 2 nước, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) - Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 27/9/2006, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen dự lễ khánh thành cột mốc số 171, cột mốc số đầu tiên trên biên giới 2 nước, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) - Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Những năm qua, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh:  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 25-26/2/2019. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Những năm qua, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 25-26/2/2019. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Những năm qua, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 26/2/2019. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Những năm qua, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 26/2/2019. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Những năm qua, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen chứng kiến Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia về thúc đẩy thương mại song phương giữa hai nước giai đoạn 2019 - 2020, ngày 26/2/2019, tại Thủ đô Phnom Penh, trong chuyến  thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Những năm qua, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen chứng kiến Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia về thúc đẩy thương mại song phương giữa hai nước giai đoạn 2019 - 2020, ngày 26/2/2019, tại Thủ đô Phnom Penh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Những năm qua, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 26/2/2019. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Những năm qua, Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen trong chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 26/2/2019. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Ngày Quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo Pracheachon (Nhân dân) của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia ngày 29/6/1989, ra xã luận viết:
    Ngày Quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo Pracheachon (Nhân dân) của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia ngày 29/6/1989, ra xã luận viết: "Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt trên thế giới này có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi". Trong ảnh: Người dân Thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường về nước, sáng 2/5/1983. Ảnh: TTXVN
  • Nói về sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định: “Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật”. Trong ảnh: Người dân Campuchia mang nước thốt nốt đến cho bộ đội tình nguyện Việt Nam trong những ngày giúp dân Campuchia thu hoạch lúa - hình ảnh thắm đượm tình nghĩa quân dân Việt Nam - Campuchia trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Ảnh: TTXVN
    Nói về sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định: “Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật”. Trong ảnh: Người dân Campuchia mang nước thốt nốt đến cho bộ đội tình nguyện Việt Nam trong những ngày giúp dân Campuchia thu hoạch lúa - hình ảnh thắm đượm tình nghĩa quân dân Việt Nam - Campuchia trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Campuchia Heng Samrin và nhân dân Thủ đô Phnom Penh nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh thăm chính thức Campuchia, tháng 6/1985. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Campuchia Heng Samrin và nhân dân Thủ đô Phnom Penh nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh thăm chính thức Campuchia, tháng 6/1985. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk thăm Câu lạc bộ Thiếu niên Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26/1 - 9/2/1971. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk thăm Câu lạc bộ Thiếu niên Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26/1 - 9/2/1971. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh đón Samdech Norodom Sihanouk, Quốc trưởng Campuchia, Chủ tịch Mặt trận thống nhất dân tộc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ 25/5 - 8/6/1970. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh đón Samdech Norodom Sihanouk, Quốc trưởng Campuchia, Chủ tịch Mặt trận thống nhất dân tộc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ 25/5 - 8/6/1970. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Norodom Phurissara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam (10/1/1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Norodom Phurissara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam (10/1/1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Binh đoàn bảo vệ Thủ đô Phnom Penh, trong chuyến thăm chính thức Campuchia, ngày 17/2/1979. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Binh đoàn bảo vệ Thủ đô Phnom Penh, trong chuyến thăm chính thức Campuchia, ngày 17/2/1979. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, do Chủ tịch Chea Sim dẫn đầu, thăm Hợp tác xã nông nghiệp Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 19/11/1982. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, do Chủ tịch Chea Sim dẫn đầu, thăm Hợp tác xã nông nghiệp Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 19/11/1982. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 10/1/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật Hoàng thân Norodom Phurissara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia thăm Việt Nam. Sau buổi tiếp, Bác Hồ đã tặng Hoàng thân Norodom Phurisara một quả bưởi do Người trồng trong vườn Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 10/1/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật Hoàng thân Norodom Phurissara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia thăm Việt Nam. Sau buổi tiếp, Bác Hồ đã tặng Hoàng thân Norodom Phurisara một quả bưởi do Người trồng trong vườn Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật Hoàng thân Norodom Phurissara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia thăm Việt Nam (10/1/1968). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật Hoàng thân Norodom Phurissara, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Campuchia thăm Việt Nam (10/1/1968). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với ông Sơn Ngọc Minh, một trong những lãnh tụ kháng chiến chống thực dân Pháp của Campuchia, người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer (1954). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với ông Sơn Ngọc Minh, một trong những lãnh tụ kháng chiến chống thực dân Pháp của Campuchia, người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer (1954). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Hội đồng Cách mạng Nhân dân Campuchia Heng Samrin ký Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Heng Samrin tới Việt Nam, ngày 22/8/1979. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Hội đồng Cách mạng Nhân dân Campuchia Heng Samrin ký Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Heng Samrin tới Việt Nam, ngày 22/8/1979. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
  • Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, đồng thời thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của mình, Quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia tiến hành cuộc chiến tranh tự vệ thần tốc, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Campuchia Dân chủ diệt chủng, đưa đến thắng lợi lịch sử vào ngày 7/1/1979. Trong ảnh: Trưa 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước Chùa Tháp. Ảnh: TTXVN
    Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, đồng thời thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của mình, Quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia tiến hành cuộc chiến tranh tự vệ thần tốc, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Campuchia Dân chủ diệt chủng, đưa đến thắng lợi lịch sử vào ngày 7/1/1979. Trong ảnh: Trưa 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước Chùa Tháp. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp luyện tập, nâng cao kỹ thuật, năng lực tác chiến để củng cố và bảo vệ vững chắc thành quả Chiến thắng 7/1/1979, ngăn chặn Khmer Đỏ quay trở lại. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp luyện tập, nâng cao kỹ thuật, năng lực tác chiến để củng cố và bảo vệ vững chắc thành quả Chiến thắng 7/1/1979, ngăn chặn Khmer Đỏ quay trở lại. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Hội đồng Cách mạng Nhân dân Campuchia Heng Samrin ký Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Heng Samrin tới Việt Nam, ngày 22/8/1979. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Hội đồng Cách mạng Nhân dân Campuchia Heng Samrin ký Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Heng Samrin tới Việt Nam, ngày 22/8/1979. Ảnh: TTXVN
Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời. Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia càng được thể hiện nổi bật hơn khi quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và tái thiết đất nước Chùa Tháp. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ quý báu vì sự nghiệp độc lập dân tộc, vì quyền được sống trong tự do, hạnh phúc và xây dựng đất nước phồn vinh. Nhìn lại chặng đường 52 năm (24/6/1967 – 24/6/2019), quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển vững chắc theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, mang lại lợi ít thiết thực cho nhân dân hai nước. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN