Kỷ niệm 47 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia (26/2/1973 – 26/2/2020): Mối quan hệ không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ

  • Trong ảnh: Chiều 23/7/2018, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 23/7/2018, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang phát triển hết sức rực rỡ. Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Sản phẩm thép của Tập đoàn Hòa Phát xuất khẩu sang thị trường Australia. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang phát triển hết sức rực rỡ. Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Sản phẩm thép của Tập đoàn Hòa Phát xuất khẩu sang thị trường Australia. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang phát triển hết sức rực rỡ. Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Đóng gói sản phẩm phân bón Canxi magiê xuất khẩu sang thị trường Australia tại nhà máy Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang phát triển hết sức rực rỡ. Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Đóng gói sản phẩm phân bón Canxi magiê xuất khẩu sang thị trường Australia tại nhà máy Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang phát triển hết sức rực rỡ. Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Chế biến hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Australia tại Công ty TNHH Tân Thành Lợi (Long An). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang phát triển hết sức rực rỡ. Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Chế biến hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Australia tại Công ty TNHH Tân Thành Lợi (Long An). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang phát triển hết sức rực rỡ. Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Sản phẩm sữa đặc của Vinamilk xuất khẩu sang Australia. Ảnh: Kim Phương - TTXVN
    Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang phát triển hết sức rực rỡ. Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Sản phẩm sữa đặc của Vinamilk xuất khẩu sang Australia. Ảnh: Kim Phương - TTXVN
  • Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang phát triển hết sức rực rỡ. Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Đóng gói gạo xuất khẩu sang Australia tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang phát triển hết sức rực rỡ. Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Đóng gói gạo xuất khẩu sang Australia tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 24/7/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 24/7/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 24/5/2018, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Toàn quyền Australia Peter Cosgrove thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 24/5/2018, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Toàn quyền Australia Peter Cosgrove thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Ngày 8/5/2018, tại thủ đô Canberra diễn ra Diễn đàn đối thoại chính sách nông nghiệp cấp cao Việt Nam - Australia lần thứ hai. Ảnh: Khánh Linh - TTXVN
    Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Ngày 8/5/2018, tại thủ đô Canberra diễn ra Diễn đàn đối thoại chính sách nông nghiệp cấp cao Việt Nam - Australia lần thứ hai. Ảnh: Khánh Linh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 26/4/2018, tại thành phố Sydney, (Australia), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp Thống đốc bang New South Wales David Hurley. Ảnh: Quang Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 26/4/2018, tại thành phố Sydney, (Australia), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp Thống đốc bang New South Wales David Hurley. Ảnh: Quang Hải - TTXVN
  • Trong những năm qua, Australia vẫn luôn là một trong những đối tác cung cấp nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Australia Anna Burke thăm Dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia tài trợ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong những năm qua, Australia vẫn luôn là một trong những đối tác cung cấp nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Australia Anna Burke thăm Dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia tài trợ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 5/8/2013, tại Bình Định, Tiến sỹ Bob Hall (Australia) phối hợp cùng Trung tâm tư vấn và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ – MARIN (Hà Nội) trao trả 13 kỷ vật chiến tranh do cựu binh Australia và New Zealand thu nhặt được tại các chiến trường miền Nam từ 1966 – 1971 cho cựu binh và thân nhân cựu binh Việt Nam tại tỉnh Bình Định. Ảnh: Ly Kha – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 5/8/2013, tại Bình Định, Tiến sỹ Bob Hall (Australia) phối hợp cùng Trung tâm tư vấn và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ – MARIN (Hà Nội) trao trả 13 kỷ vật chiến tranh do cựu binh Australia và New Zealand thu nhặt được tại các chiến trường miền Nam từ 1966 – 1971 cho cựu binh và thân nhân cựu binh Việt Nam tại tỉnh Bình Định. Ảnh: Ly Kha – TTXVN
  • Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Chiều 16/3/2018, tại Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia và chứng kiến lễ ký hợp tác đầu tư giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Australia đang là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Trong ảnh: Chiều 16/3/2018, tại Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia và chứng kiến lễ ký hợp tác đầu tư giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 8/9/2016, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 8/9/2016, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 23/8/2019, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 23/8/2019, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 15/3/2018, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đích thân lái xe điện đưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đi tham quan Vườn thú Kangaroo trong chuyến thăm chính thức Australia. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 15/3/2018, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đích thân lái xe điện đưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đi tham quan Vườn thú Kangaroo trong chuyến thăm chính thức Australia. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 10/9/2019, tại thủ đô Canberra, trường Đại học New South Wales tổ chức bàn giao “Dự án số hóa thông tin liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh” cho Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 10/9/2019, tại thủ đô Canberra, trường Đại học New South Wales tổ chức bàn giao “Dự án số hóa thông tin liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh” cho Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Australia và dự Hội nghị đặc biệt ASEAN - Australia từ ngày 14 - 18/3/2018. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Australia và dự Hội nghị đặc biệt ASEAN - Australia từ ngày 14 - 18/3/2018. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 23/8/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 2 tại Học viện Quân y. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 23/8/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 2 tại Học viện Quân y. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 15/3/2018, tại Thủ đô Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Australia Tony Smith và Chủ tịch Hạ viện Australia Scott Ryan. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 15/3/2018, tại Thủ đô Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Australia Tony Smith và Chủ tịch Hạ viện Australia Scott Ryan. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Quang cảnh Đối thoại chiến lược Ngoại giao, Quốc phòng cấp Thứ trưởng giữa Việt Nam và Australia, chiều 18/11/2013, tại Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Quang cảnh Đối thoại chiến lược Ngoại giao, Quốc phòng cấp Thứ trưởng giữa Việt Nam và Australia, chiều 18/11/2013, tại Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Đối thoại An ninh cấp thứ trưởng đầu tiên giữa Australia và Việt Nam diễn ra trong hai ngày 11 - 12/12/2018, tại thủ đô Canberra. Ảnh: Sao Băng - TTXVN
    Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Đối thoại An ninh cấp thứ trưởng đầu tiên giữa Australia và Việt Nam diễn ra trong hai ngày 11 - 12/12/2018, tại thủ đô Canberra. Ảnh: Sao Băng - TTXVN
  • Hai bên hợp tác tốt về an ninh, quốc phòng thông qua trao đổi đoàn, ký thỏa thuận hợp tác, hợp tác phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo tiếng Anh...Trong ảnh: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước, ngày 2/7/2014, tại Australia. Ảnh: Đỗ Vân - TTXVN
    Hai bên hợp tác tốt về an ninh, quốc phòng thông qua trao đổi đoàn, ký thỏa thuận hợp tác, hợp tác phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo tiếng Anh...Trong ảnh: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước, ngày 2/7/2014, tại Australia. Ảnh: Đỗ Vân - TTXVN
  • Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Sáng 10/10/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Richard Maude đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng giữa hai nước. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Sáng 10/10/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Richard Maude đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng giữa hai nước. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong những năm qua, Australia vẫn luôn là một trong những đối tác cung cấp nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong ảnh: Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick ký Thỏa thuận tài trợ chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải giai đoạn 2017 - 2021 sử dụng viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia, ngày 9/2/2018. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong những năm qua, Australia vẫn luôn là một trong những đối tác cung cấp nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong ảnh: Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick ký Thỏa thuận tài trợ chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải giai đoạn 2017 - 2021 sử dụng viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia, ngày 9/2/2018. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 28/5/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Julie Bishop, Bộ trưởng Ngoại giao Australia sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 28/5/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Julie Bishop, Bộ trưởng Ngoại giao Australia sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Đảng Tự do cầm quyền Australia Julie Bishop thăm Việt Nam, ngày 30/11/2017. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Đảng Tự do cầm quyền Australia Julie Bishop thăm Việt Nam, ngày 30/11/2017. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Australia đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong việc đào tạo năng lực cho quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đặc biệt là năng lực tiếng Anh. Trong ảnh: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, trưa 25/5/2018, Ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia cùng phu nhân đến thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN
    Australia đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong việc đào tạo năng lực cho quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đặc biệt là năng lực tiếng Anh. Trong ảnh: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, trưa 25/5/2018, Ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia cùng phu nhân đến thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 29/11/2017, tại Trụ sở Quốc hội Australia, Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan, Chủ tịch Hạ viện Tony Smith đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 29/11/2017, tại Trụ sở Quốc hội Australia, Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan, Chủ tịch Hạ viện Tony Smith đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 24/5/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Lễ đón Toàn quyền Australia Peter Cosgrove thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 24/5/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Lễ đón Toàn quyền Australia Peter Cosgrove thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 30/11/2017, tại thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã Toàn quyền Australia Peter Cosgrove. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 30/11/2017, tại thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã Toàn quyền Australia Peter Cosgrove. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 24/5/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 24/5/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 13/9/2014, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với bà Bronwyn Bishop, Chủ tịch Hạ viện Australia sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 13/9/2014, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với bà Bronwyn Bishop, Chủ tịch Hạ viện Australia sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 13/9/2014, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Bronwyn Bishop sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 13/9/2014, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Bronwyn Bishop sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Giáo dục là lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Trong ảnh: Ngày 23/4/2018, tại thành phố Melbourne, Bang Victoria, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm và giao lưu với du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Đại học RMIT. Ảnh: Quang Hải - TTXVN
    Giáo dục là lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Trong ảnh: Ngày 23/4/2018, tại thành phố Melbourne, Bang Victoria, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm và giao lưu với du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Đại học RMIT. Ảnh: Quang Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 15/3/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chào xã giao Toàn quyền Australia Peter Cosgrove trong chuyến thăm chính thức Australia. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 15/3/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chào xã giao Toàn quyền Australia Peter Cosgrove trong chuyến thăm chính thức Australia. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan thăm chính thức Việt Nam, sáng 21/1/2019. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan thăm chính thức Việt Nam, sáng 21/1/2019. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng trong chương trình trợ giúp của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và nhằm đáp ứng các nhu cầu về phát triển và về nguồn nhân lực ưu tiên của Việt Nam. Trong ảnh: Chiều 28/11/2014, tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức trao chứng chỉ Học bổng của Chính phủ Australia cho 161 nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý xuất sắc của Việt Nam. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng trong chương trình trợ giúp của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và nhằm đáp ứng các nhu cầu về phát triển và về nguồn nhân lực ưu tiên của Việt Nam. Trong ảnh: Chiều 28/11/2014, tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức trao chứng chỉ Học bổng của Chính phủ Australia cho 161 nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý xuất sắc của Việt Nam. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 14/12/2018, tại thành phố Melbourne (Australia), triển lãm Tranh sơn mài và ảnh nghệ thuật Việt Nam khai mạc với hàng chục bức tranh sơn mài và ảnh nghệ thuật cùng nhiều ấn phẩm quảng bá những địa điểm du lịch văn hóa và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Diệu Linh - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 14/12/2018, tại thành phố Melbourne (Australia), triển lãm Tranh sơn mài và ảnh nghệ thuật Việt Nam khai mạc với hàng chục bức tranh sơn mài và ảnh nghệ thuật cùng nhiều ấn phẩm quảng bá những địa điểm du lịch văn hóa và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Diệu Linh - TTXVN
  • Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia tiếp tục được triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần các văn bản, thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên. Quan hệ quốc phòng song phương ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Thượng Nghị sĩ Marise Payne, Bộ trưởng Quốc phòng Australia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 25/8/2017. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia tiếp tục được triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần các văn bản, thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên. Quan hệ quốc phòng song phương ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Thượng Nghị sĩ Marise Payne, Bộ trưởng Quốc phòng Australia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 25/8/2017. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia tiếp tục được triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần các văn bản, thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên. Quan hệ quốc phòng song phương ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Australia từ ngày 6 - 8/11/2018. Ảnh: Khánh Linh - TTXVN
    Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia tiếp tục được triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần các văn bản, thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên. Quan hệ quốc phòng song phương ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Australia từ ngày 6 - 8/11/2018. Ảnh: Khánh Linh - TTXVN
  • Việt Nam và Australia có mối quan hệ hợp tác hiệu quả và bền vững nhiều năm qua trong vấn đề thực hiện kế hoạch hành động khu vực Đông Nam Á nhằm phát huy hoạt động đánh bắt cá có trách nhiệm, bao gồm phòng chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp. Trong ảnh: Chiều 24/8/2017, tại Cần Thơ diễn ra lễ ký kết “Bản ghi nhớ về Phòng chống đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo qui định” giữa Việt Nam và Australia. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Việt Nam và Australia có mối quan hệ hợp tác hiệu quả và bền vững nhiều năm qua trong vấn đề thực hiện kế hoạch hành động khu vực Đông Nam Á nhằm phát huy hoạt động đánh bắt cá có trách nhiệm, bao gồm phòng chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp. Trong ảnh: Chiều 24/8/2017, tại Cần Thơ diễn ra lễ ký kết “Bản ghi nhớ về Phòng chống đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo qui định” giữa Việt Nam và Australia. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 31/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố và trao quyết định Đại sứ Du lịch Việt Nam cho ông Gregory John Norman, quốc tịch Australia, golf thủ hàng đầu thế giới những năm 1980 - 1990. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 31/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố và trao quyết định Đại sứ Du lịch Việt Nam cho ông Gregory John Norman, quốc tịch Australia, golf thủ hàng đầu thế giới những năm 1980 - 1990. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 25/7/2017, tại thủ đô Canberra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ trưởng Thương mại Australia Steven Ciobo. Ảnh: Khánh Linh - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 25/7/2017, tại thủ đô Canberra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ trưởng Thương mại Australia Steven Ciobo. Ảnh: Khánh Linh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 31/10/2010, Thủ tướng Australia Julia Gillard tham quan Văn Miếu–Quốc Tử Giám (Hà Nội) nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao các nước ASEAN lần thứ 17. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 31/10/2010, Thủ tướng Australia Julia Gillard tham quan Văn Miếu–Quốc Tử Giám (Hà Nội) nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao các nước ASEAN lần thứ 17. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 16/3/2017, tại Trụ sở của Australian Associated Press (AAP) ở Sydney, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch AAP Bruce Davidson, ký thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và AAP. Ảnh: Sơn Hà - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 16/3/2017, tại Trụ sở của Australian Associated Press (AAP) ở Sydney, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch AAP Bruce Davidson, ký thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và AAP. Ảnh: Sơn Hà - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 13/1/2011, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước và Hiệp hội kế toán công chứng Australia (CPA) ký thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin với mục đích phát triển ngành kế toán tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 13/1/2011, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước và Hiệp hội kế toán công chứng Australia (CPA) ký thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin với mục đích phát triển ngành kế toán tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN
  • Australia đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong ảnh: Ngày 15/12/2015, tại thủ đô Canberra, đại diện Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Tổng Giám đốc Hội đồng nghiên cứu Y tế và sức khỏe quốc gia Australia (NHMRC) ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chung giữa hai nước trong lĩnh vực y tế và sức khỏe. Ảnh: Sao Băng - TTXVN
    Australia đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong ảnh: Ngày 15/12/2015, tại thủ đô Canberra, đại diện Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Tổng Giám đốc Hội đồng nghiên cứu Y tế và sức khỏe quốc gia Australia (NHMRC) ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chung giữa hai nước trong lĩnh vực y tế và sức khỏe. Ảnh: Sao Băng - TTXVN
  • Giáo dục là lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Trong ảnh: Ngày 17/3/2011, Đại sứ Australia tại Việt Nam Allaster Cox trao huy chương Crawford Fund cho 7 nhà Nông học hàng đầu Việt Nam nhằm công nhận sự đóng góp to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
    Giáo dục là lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Trong ảnh: Ngày 17/3/2011, Đại sứ Australia tại Việt Nam Allaster Cox trao huy chương Crawford Fund cho 7 nhà Nông học hàng đầu Việt Nam nhằm công nhận sự đóng góp to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
  • Australia và Việt Nam đã có mối quan hệ lâu dài trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, đặc biệt là an ninh hàng hải và đây là một lĩnh vực  hợp tác quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Trong ảnh: Tàu HMAS Warramunga của Hải quân Hoàng gia Australia cập cảng quốc tế Cam Ranh, thăm hữu nghị Việt Nam (2016). Ảnh: TTXVN phát
    Australia và Việt Nam đã có mối quan hệ lâu dài trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, đặc biệt là an ninh hàng hải và đây là một lĩnh vực hợp tác quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Trong ảnh: Tàu HMAS Warramunga của Hải quân Hoàng gia Australia cập cảng quốc tế Cam Ranh, thăm hữu nghị Việt Nam (2016). Ảnh: TTXVN phát
  • Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 1. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 1. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Australia đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong ảnh: Ngày 17/3/2016, tại thủ đô Canberra diễn ra Khóa họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam – Australia. Ảnh: Khánh Linh - TTXVN
    Australia đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong ảnh: Ngày 17/3/2016, tại thủ đô Canberra diễn ra Khóa họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam – Australia. Ảnh: Khánh Linh - TTXVN
  • Trong những năm qua, Australia vẫn luôn là một trong những đối tác cung cấp nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong ảnh: Cầu Mỹ Thuận và cầu Cao Lãnh (ảnh) là hai cây cầu được đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
    Trong những năm qua, Australia vẫn luôn là một trong những đối tác cung cấp nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong ảnh: Cầu Mỹ Thuận và cầu Cao Lãnh (ảnh) là hai cây cầu được đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 11/5/2011, Toàn quyền Australia Quentin Bryce cùng Phu quân thăm thăm Đại Nội Huế. Ảnh: Lý Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 11/5/2011, Toàn quyền Australia Quentin Bryce cùng Phu quân thăm thăm Đại Nội Huế. Ảnh: Lý Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 24/7/2018, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 24/7/2018, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Giáo dục là lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước và việc đẩy mạnh hợp tác giáo dục giữa 2 quốc gia đang được ngành giáo dục Australia đặc biệt quan tâm. Trong ảnh: Thủ tướng Australia Julia Gillard khánh thành toà nhà mới của Đại học RMIT tại Hà Nội. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
    Giáo dục là lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước và việc đẩy mạnh hợp tác giáo dục giữa 2 quốc gia đang được ngành giáo dục Australia đặc biệt quan tâm. Trong ảnh: Thủ tướng Australia Julia Gillard khánh thành toà nhà mới của Đại học RMIT tại Hà Nội. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 23/8/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 23/8/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 26/11/2019, tại Melbourne (Australia), Hãng hàng không Bamboo Airways và Sân bay Melbourne ký kết và trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác mở đường bay. Ảnh: Diệu Linh - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 26/11/2019, tại Melbourne (Australia), Hãng hàng không Bamboo Airways và Sân bay Melbourne ký kết và trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác mở đường bay. Ảnh: Diệu Linh - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 21/1/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 21/1/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 29/6/2019, tại thành phố Osaka (Nhật Bản), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 29/6/2019, tại thành phố Osaka (Nhật Bản), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 22/1/2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 22/1/2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 23/8/2019, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 23/8/2019, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  • Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Sáng 12/6/2019, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng về Phụ nữ Australia, bà Marise Payne. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
    Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Trong ảnh: Sáng 12/6/2019, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng về Phụ nữ Australia, bà Marise Payne. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 16/5/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Dự án Au4Skills do Chính phủ Australia tài trợ tổ chức Diễn đàn “Phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics và xu hướng tại Việt Nam”. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 16/5/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Dự án Au4Skills do Chính phủ Australia tài trợ tổ chức Diễn đàn “Phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics và xu hướng tại Việt Nam”. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 28/3/2019, tại Hà Nội, Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội thảo công bố
    Trong ảnh: Ngày 28/3/2019, tại Hà Nội, Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội thảo công bố "Nâng cao hiệu quả ngành vận tải đường bộ Việt Nam và Chiến lược Ohats triển bền vững ngành vận tải đường thuỷ nội địa Việt Nam nhằm giảm thiểu chi phí logisctics và giảm khí thải nhà kính. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Hai nữ ca sỹ Australia Anthea Johnson và Robyn Larymore biểu diễn tại Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trong ảnh: Hai nữ ca sỹ Australia Anthea Johnson và Robyn Larymore biểu diễn tại Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Giáo dục là lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Trong ảnh: Đại sứ Australia Allaster Cox trao học bổng của Thủ tướng Australia cho nghiên cứu sinh Phạm Tường Vân, Phó trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
    Giáo dục là lĩnh vực hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Trong ảnh: Đại sứ Australia Allaster Cox trao học bổng của Thủ tướng Australia cho nghiên cứu sinh Phạm Tường Vân, Phó trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
  • Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin tình báo, hợp tác chống khủng bố, buôn người, tội phạm ma túy... Trong ảnh: Đoàn cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham quan Trung tâm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia. Ảnh : Thế Vinh – TTXVN
    Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin tình báo, hợp tác chống khủng bố, buôn người, tội phạm ma túy... Trong ảnh: Đoàn cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham quan Trung tâm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia. Ảnh : Thế Vinh – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 27/11/2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Australia - Việt Nam trong chuyến thăm Australia. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Ngày 27/11/2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Australia - Việt Nam trong chuyến thăm Australia. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Ngày 10/1/2009, Chủ tịch Hạ viện Australia Harry Jenkins và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 10/1/2009, Chủ tịch Hạ viện Australia Harry Jenkins và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 31/10/2010, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Australia Julia Gillard sang dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 31/10/2010, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Australia Julia Gillard sang dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
47 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973), mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam – Australia liên tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, đặc biệt từ khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược (3/2018). Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN