Kỷ niệm 44 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức (23/9/1975 - 23/9/2019): Đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu

  • Trong ảnh: Thủ tướng Võ Văn Kiệt đón Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/1995, tại Hà Nội. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Võ Văn Kiệt đón Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/1995, tại Hà Nội. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 từ ngày 5 - 8/7/2017 tại Hamburg. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 từ ngày 5 - 8/7/2017 tại Hamburg. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Đến nay, có hơn 300 doanh nghiệp Đức đang đầu tư tại Việt Nam với 328 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD. Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Đức khi số doanh nghiệp Đức tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong năm 2019 và 2020 tăng cao hơn hẳn so với 2018 trở về trước. Trong ảnh: Lễ ra mắt mẫu xe mới Mercedes GLC class 2016 của Hãng ôtô Mercedes-Benz Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, ngày 21/4/2016. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
    Đến nay, có hơn 300 doanh nghiệp Đức đang đầu tư tại Việt Nam với 328 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD. Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Đức khi số doanh nghiệp Đức tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong năm 2019 và 2020 tăng cao hơn hẳn so với 2018 trở về trước. Trong ảnh: Lễ ra mắt mẫu xe mới Mercedes GLC class 2016 của Hãng ôtô Mercedes-Benz Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, ngày 21/4/2016. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 31/10/2013, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) ký Hiệp định vay vốn cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện và Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 31/10/2013, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) ký Hiệp định vay vốn cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện và Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
  • Trong ảnh: Dự án
    Trong ảnh: Dự án "Cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối huyện đảo Lý Sơn" sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) nhằm thực hiện mục tiêu đưa điện đến hơn 5.000 hộ dân trên đảo. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 24/8/2010, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương từ nguồn vốn ODA của 3 nhà tài trợ là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 24/8/2010, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương từ nguồn vốn ODA của 3 nhà tài trợ là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 30/10/2016, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier dự Lễ khánh thành Nhà máy tấm thạch cao của Công ty TNHH Knauf Việt Nam (thuộc Tập đoàn Knauf của Đức) tại KCN Đình Vũ (Hải Phòng). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
    Trong ảnh: Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 30/10/2016, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier dự Lễ khánh thành Nhà máy tấm thạch cao của Công ty TNHH Knauf Việt Nam (thuộc Tập đoàn Knauf của Đức) tại KCN Đình Vũ (Hải Phòng). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  • Hiện có 70 dự án có vốn đầu tư của Đức còn hiệu lực thực hiện tại TP Hà Nội với tổng vốn đầu tư đăng ký 112,9 triệu USD, một con số này không nhỏ so với tổng số hơn 300 doanh nghiệp Đức đang hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 5/3/2014, Công ty TNHH B.Braun Việt Nam (Đức) khánh thành giai đoạn 2 nhà máy sản xuất dụng cụ y tế tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai (Hà Nội), nâng tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp lên 94 triệu USD. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Hiện có 70 dự án có vốn đầu tư của Đức còn hiệu lực thực hiện tại TP Hà Nội với tổng vốn đầu tư đăng ký 112,9 triệu USD, một con số này không nhỏ so với tổng số hơn 300 doanh nghiệp Đức đang hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 5/3/2014, Công ty TNHH B.Braun Việt Nam (Đức) khánh thành giai đoạn 2 nhà máy sản xuất dụng cụ y tế tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai (Hà Nội), nâng tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp lên 94 triệu USD. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Hiện có 70 dự án có vốn đầu tư của Đức còn hiệu lực thực hiện tại TP Hà Nội với tổng vốn đầu tư đăng ký 112,9 triệu USD, một con số này không nhỏ so với tổng số hơn 300 doanh nghiệp Đức đang hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 5/3/2014, Công ty TNHH B.Braun Việt Nam (Đức) khánh thành giai đoạn 2 nhà máy sản xuất dụng cụ y tế tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai (Hà Nội), nâng tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp lên 94 triệu USD. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Hiện có 70 dự án có vốn đầu tư của Đức còn hiệu lực thực hiện tại TP Hà Nội với tổng vốn đầu tư đăng ký 112,9 triệu USD, một con số này không nhỏ so với tổng số hơn 300 doanh nghiệp Đức đang hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 5/3/2014, Công ty TNHH B.Braun Việt Nam (Đức) khánh thành giai đoạn 2 nhà máy sản xuất dụng cụ y tế tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai (Hà Nội), nâng tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp lên 94 triệu USD. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 7/12/2018, Leipzig - thành phố đầu tiên của CHLB Đức chính thức mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, đặt tại Ngôi Nhà Đức - Deutsches Haus tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Ngày 7/12/2018, Leipzig - thành phố đầu tiên của CHLB Đức chính thức mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, đặt tại Ngôi Nhà Đức - Deutsches Haus tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Ngày 28/11/2009, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Công ty TNHH Siemens Việt Nam (Đức) ký kết hợp đồng bảo trì dài hạn cho các thiết bị chính của Nhà máy điện Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 28/11/2009, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Công ty TNHH Siemens Việt Nam (Đức) ký kết hợp đồng bảo trì dài hạn cho các thiết bị chính của Nhà máy điện Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 13/6/2012, tại Hà Nội, Tập đoàn Siemens (Đức) và Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam (Vinamotor) ký thỏa thuận hợp tác về triển khai ứng dụng công nghệ truyền động lai ELFA HYBRID cho xe buýt đô thị tại Việt Nam. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 13/6/2012, tại Hà Nội, Tập đoàn Siemens (Đức) và Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam (Vinamotor) ký thỏa thuận hợp tác về triển khai ứng dụng công nghệ truyền động lai ELFA HYBRID cho xe buýt đô thị tại Việt Nam. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 22/11/2012, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH Siemens Việt Nam (Đức) ký kết biên bản ghi nhớ nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 22/11/2012, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH Siemens Việt Nam (Đức) ký kết biên bản ghi nhớ nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và lãnh đạo Tập đoàn Siemens toàn cầu của Đức ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng giữa hai nước, ngày 9/4/2019, tại Berlin. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và lãnh đạo Tập đoàn Siemens toàn cầu của Đức ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng giữa hai nước, ngày 9/4/2019, tại Berlin. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tham dự phiên thảo luận
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tham dự phiên thảo luận "Tương lai các nhà máy điện" trong khuôn khổ Đối thoại về chuyển đổi năng lượng 2019 tại Đức, ngày 9/4/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm và làm việc tại CHLB Đức, ngày 4/5/2011, tại thành phố Wiesbaden, thủ phủ bang Hessen, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận ký hai văn bản thỏa thuận hợp tác liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang, bà Eva-Kuehne-Hoerman và Bộ trưởng Bộ Văn hóa bang, bà Dorothea Henzler. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm và làm việc tại CHLB Đức, ngày 4/5/2011, tại thành phố Wiesbaden, thủ phủ bang Hessen, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận ký hai văn bản thỏa thuận hợp tác liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang, bà Eva-Kuehne-Hoerman và Bộ trưởng Bộ Văn hóa bang, bà Dorothea Henzler. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
  • Trường Đại học Việt - Đức (VGU) tại Bình Dương có chất lượng giảng dạy tốt, sinh viên luôn tìm được việc làm tốt khi ra trường, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống và là ngọn ‟hải đăngˮ cho hợp tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - CHLB Đức. Trong ảnh: Sinh viên Đại học Việt- Đức biểu diễn điều khiển rô-bốt và xe đua tự động. Ảnh: Quách Lắm-TTXVN
    Trường Đại học Việt - Đức (VGU) tại Bình Dương có chất lượng giảng dạy tốt, sinh viên luôn tìm được việc làm tốt khi ra trường, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống và là ngọn ‟hải đăngˮ cho hợp tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - CHLB Đức. Trong ảnh: Sinh viên Đại học Việt- Đức biểu diễn điều khiển rô-bốt và xe đua tự động. Ảnh: Quách Lắm-TTXVN
  • Trường Đại học Việt - Đức (VGU) tại Bình Dương có chất lượng giảng dạy tốt, sinh viên luôn tìm được việc làm tốt khi ra trường, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống và là ngọn ‟hải đăngˮ cho hợp tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - CHLB Đức. Trong ảnh: Khu thực hành cơ khí của Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Hải Âu - TTXVN
    Trường Đại học Việt - Đức (VGU) tại Bình Dương có chất lượng giảng dạy tốt, sinh viên luôn tìm được việc làm tốt khi ra trường, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống và là ngọn ‟hải đăngˮ cho hợp tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - CHLB Đức. Trong ảnh: Khu thực hành cơ khí của Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Hải Âu - TTXVN
  • Trường Đại học Việt - Đức (VGU) tại Bình Dương có chất lượng giảng dạy tốt, sinh viên luôn tìm được việc làm tốt khi ra trường, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống và là ngọn ‟hải đăngˮ cho hợp tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - CHLB Đức. Trong ảnh: Các thạc sỹ và cử nhân nhận bằng tốt nghiệp tại Trường đại học Việt-Đức. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Trường Đại học Việt - Đức (VGU) tại Bình Dương có chất lượng giảng dạy tốt, sinh viên luôn tìm được việc làm tốt khi ra trường, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống và là ngọn ‟hải đăngˮ cho hợp tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - CHLB Đức. Trong ảnh: Các thạc sỹ và cử nhân nhận bằng tốt nghiệp tại Trường đại học Việt-Đức. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 25/12/2012, tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) tổ chức Lễ khởi công Dự án “Nâng cao hiệu quả lưới điện nông thôn tại tỉnh Bắc Giang
    Trong ảnh: Ngày 25/12/2012, tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) tổ chức Lễ khởi công Dự án “Nâng cao hiệu quả lưới điện nông thôn tại tỉnh Bắc Giang", tổng vốn đầu tư hơn 455 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) gần 335 tỷ đồng, nhằm cải tạo lưới điện nông thôn tại 138 xã của 9 huyện và thành phố Bắc Giang. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN
  • Một trong những hợp tác mới nhất giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đức thời gian gần đây là Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống, cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền Bắc tại Hà Nội (đã khánh thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2). Nước được xử lý tại nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại của Đức với tiêu chuẩn quốc tế
    Một trong những hợp tác mới nhất giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đức thời gian gần đây là Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống, cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền Bắc tại Hà Nội (đã khánh thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2). Nước được xử lý tại nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại của Đức với tiêu chuẩn quốc tế "uống ngay tại vòi". Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hà Nội và CHLB Đức dự lễ khánh thành và đưa vào sử dụng dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống (giai đoạn 1), ngày 5/9/2019. Ảnh: TTXVN
  • CHLB Đức hiện có 70 dự án có vốn đầu tư còn hiệu lực thực hiện tại TP Hà Nội với tổng vốn đầu tư đăng ký 112,9 triệu USD. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hà Nội và CHLB Đức dự lễ khánh thành và đưa vào sử dụng dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống (giai đoạn 1), ngày 5/9/2019. Ảnh: TTXVN
    CHLB Đức hiện có 70 dự án có vốn đầu tư còn hiệu lực thực hiện tại TP Hà Nội với tổng vốn đầu tư đăng ký 112,9 triệu USD. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hà Nội và CHLB Đức dự lễ khánh thành và đưa vào sử dụng dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống (giai đoạn 1), ngày 5/9/2019. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Tối 26/3/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ khánh thành Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh và kỷ niệm 25 năm Phòng Công nghiệp-Thương mại Đức có mặt tại Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng trong sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Tối 26/3/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ khánh thành Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh và kỷ niệm 25 năm Phòng Công nghiệp-Thương mại Đức có mặt tại Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng trong sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 17/3/2019, tại Thủ đô Berlin, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Việt Nam cho một số cá nhân bạn bè Đức có những đóng góp và công lao thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Đức. Ảnh: Anh Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 17/3/2019, tại Thủ đô Berlin, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Việt Nam cho một số cá nhân bạn bè Đức có những đóng góp và công lao thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Đức. Ảnh: Anh Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đến thăm và tìm hiểu hoạt động của Viện Nghiên cứu Fraunhofer (Đức) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghệ giữa Đức và Việt Nam, ngày 18/3/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đến thăm và tìm hiểu hoạt động của Viện Nghiên cứu Fraunhofer (Đức) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghệ giữa Đức và Việt Nam, ngày 18/3/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hội đàm với ngài Bodo Ramelow, Thủ hiến bang Thüringen, CHLB Đức nhằm trao đổi các cơ hội hợp tác giữa hai địa phương, ngày 8/4/2019. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hội đàm với ngài Bodo Ramelow, Thủ hiến bang Thüringen, CHLB Đức nhằm trao đổi các cơ hội hợp tác giữa hai địa phương, ngày 8/4/2019. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký tuyên bố chung giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động, Xã hội, Y tế và Gia đình bang Thüringen (CHLB Đức) trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, ngày 9/4/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký tuyên bố chung giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động, Xã hội, Y tế và Gia đình bang Thüringen (CHLB Đức) trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, ngày 9/4/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 10/4/2019, Công ty TNHH Điện gió Mũi Dinh (Đức) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức khánh thành nhà máy điện gió Mũi Dinh, công suất giai đoạn 1 là 37,6 MW, tổng mức đầu tư 1.472 tỷ đồng. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 10/4/2019, Công ty TNHH Điện gió Mũi Dinh (Đức) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức khánh thành nhà máy điện gió Mũi Dinh, công suất giai đoạn 1 là 37,6 MW, tổng mức đầu tư 1.472 tỷ đồng. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh thăm, làm việc tại Trung tâm Huấn luyện tác chiến Lục quân thuộc Bộ Quốc phòng Đức, ngày 14/6/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh thăm, làm việc tại Trung tâm Huấn luyện tác chiến Lục quân thuộc Bộ Quốc phòng Đức, ngày 14/6/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chế biến sản phẩm cá ngừ đóng hộp tại Công ty Cổ phần Hạ Long – Đà Nẵng để xuất khẩu sang thị trường Đức. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Trong ảnh: Chế biến sản phẩm cá ngừ đóng hộp tại Công ty Cổ phần Hạ Long – Đà Nẵng để xuất khẩu sang thị trường Đức. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký Thỏa thuận hợp tác bổ sung về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng, ngày 13/6/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký Thỏa thuận hợp tác bổ sung về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng, ngày 13/6/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái (Thái Bình) sản xuất quần áo thể thao xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Trong ảnh: Công ty Cổ phần May xuất khẩu Việt Thái (Thái Bình) sản xuất quần áo thể thao xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sữa chua tiệt trùng Susu Vinamilk sử dụng công nghệ của hãng Boss (Đức), công suất 36.000 chai/giờ, tại Nhà máy sữa Lam Sơn (thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk) đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sữa chua tiệt trùng Susu Vinamilk sử dụng công nghệ của hãng Boss (Đức), công suất 36.000 chai/giờ, tại Nhà máy sữa Lam Sơn (thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk) đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Dây chuyển sản xuất của Nhà máy sữa Lam Sơn, thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam –Vinamil tại Khu Công nghiệp Lễ Môn,TP Thanh Hóa) sử dụng công nghệ của hãng Boss (Đức). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Dây chuyển sản xuất của Nhà máy sữa Lam Sơn, thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam –Vinamil tại Khu Công nghiệp Lễ Môn,TP Thanh Hóa) sử dụng công nghệ của hãng Boss (Đức). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Sản xuất đồ gỗ tại Công ty TNHH Hoàn Vũ tại Khu Công nghiệp Quảng Phú (Quảng Ngãi), xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Đức và Thụy Điển. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Trong ảnh: Sản xuất đồ gỗ tại Công ty TNHH Hoàn Vũ tại Khu Công nghiệp Quảng Phú (Quảng Ngãi), xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Đức và Thụy Điển. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 4/6/2011, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Guido Westerwelle thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 4/6/2011, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Guido Westerwelle thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 4/6/2011, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Guido Westerwelle thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 4/6/2011, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Guido Westerwelle thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 29/8/2017, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Jens Ruebbert, Tổng Giám đốc, Trưởng khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu Deutsche Bank (CHLB Đức) tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 29/8/2017, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Jens Ruebbert, Tổng Giám đốc, Trưởng khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu Deutsche Bank (CHLB Đức) tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 16/8/2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Tiến sĩ Kambiz Ghamwami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới của Đức, Ủy viên Hội đồng Trường Đại học Việt - Đức. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 16/8/2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Tiến sĩ Kambiz Ghamwami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới của Đức, Ủy viên Hội đồng Trường Đại học Việt - Đức. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Phó Chủ tịch Quốc hội CHLB Đức Hans-Peter Friedrich tại Thủ đô Berlin, trong chuyến thăm CHLB Đức 2 ngày 20 - 21/2/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Phó Chủ tịch Quốc hội CHLB Đức Hans-Peter Friedrich tại Thủ đô Berlin, trong chuyến thăm CHLB Đức 2 ngày 20 - 21/2/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier tại Thủ đô Berlin, trong chuyến thăm CHLB Đức 2 ngày 20 - 21/2/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier tại Thủ đô Berlin, trong chuyến thăm CHLB Đức 2 ngày 20 - 21/2/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức ở Thủ đô Berlin, trong chuyến thăm, làm việc tại CHLB Đức từ ngày 22 – 26/9/2016. Ảnh: Trần Mạnh Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức ở Thủ đô Berlin, trong chuyến thăm, làm việc tại CHLB Đức từ ngày 22 – 26/9/2016. Ảnh: Trần Mạnh Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Heiko Maas tại Thủ đô Berlin, trong chuyến thăm CHLB Đức 2 ngày 20 - 21/2/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Heiko Maas tại Thủ đô Berlin, trong chuyến thăm CHLB Đức 2 ngày 20 - 21/2/2019. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đối thoại chính sách lần thứ hai giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cánh tả Đức, ngày 12/9/2019, tại Berlin. Ảnh: Anh Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Đối thoại chính sách lần thứ hai giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cánh tả Đức, ngày 12/9/2019, tại Berlin. Ảnh: Anh Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Các học viên tham gia Chương trình đào tạo, đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng, chăm sóc người già tại CHLB Đức (2017). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Các học viên tham gia Chương trình đào tạo, đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng, chăm sóc người già tại CHLB Đức (2017). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 12/2001, Chủ tịch Hạ viện Đức Wolfgang Thierse chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden (Đức). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 12/2001, Chủ tịch Hạ viện Đức Wolfgang Thierse chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden (Đức). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019 tại Davos (Thụy Sĩ), sáng 24/1/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn điện khí Siemens của Đức, Ngài Joe Kaeser. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019 tại Davos (Thụy Sĩ), sáng 24/1/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn điện khí Siemens của Đức, Ngài Joe Kaeser. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trường Đại học Việt - Đức (VGU) tại Bình Dương có chất lượng giảng dạy tốt, sinh viên luôn tìm được việc làm tốt khi ra trường, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống và là ngọn ‟hải đăngˮ cho hợp tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - CHLB Đức. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm phòng thực hành kỹ thuật tại Trường Đại học Việt Đức, ngày 4/10/2015. Ảnh: Dương Chí Tưởng  -TTXVN
    Trường Đại học Việt - Đức (VGU) tại Bình Dương có chất lượng giảng dạy tốt, sinh viên luôn tìm được việc làm tốt khi ra trường, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống và là ngọn ‟hải đăngˮ cho hợp tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - CHLB Đức. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm phòng thực hành kỹ thuật tại Trường Đại học Việt Đức, ngày 4/10/2015. Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 4/6/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Guido Westerwelle thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 4/6/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Guido Westerwelle thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 4/6/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Guido Westerwelle chứng kiến Lễ ký thỏa thuận riêng khoản vay đợt 2 của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cho Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 – thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 4/6/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức Guido Westerwelle chứng kiến Lễ ký thỏa thuận riêng khoản vay đợt 2 của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cho Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 – thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Đến nay, có hơn 300 doanh nghiệp Đức đang đầu tư tại Việt Nam với 328 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan Bảo tàng Mercedes của Tập đoàn Mercedes-Benz tại thành phố Stuttgart (bang Baden Wuerttemberg), trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức từ 14 - 15/10/2014. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
    Đến nay, có hơn 300 doanh nghiệp Đức đang đầu tư tại Việt Nam với 328 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan Bảo tàng Mercedes của Tập đoàn Mercedes-Benz tại thành phố Stuttgart (bang Baden Wuerttemberg), trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức từ 14 - 15/10/2014. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 11/10/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 11/10/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 11/10/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 11/10/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 11/10/2011, Thủ tướng Đức Angela Merkel đến dự Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất thiết bị y tế B.Braun, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đức, tại Cụm công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
    Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 11/10/2011, Thủ tướng Đức Angela Merkel đến dự Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất thiết bị y tế B.Braun, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đức, tại Cụm công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy sản xuất turbine khí của Hãng Siemens, trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức, tháng 7/2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy sản xuất turbine khí của Hãng Siemens, trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức, tháng 7/2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Trường Đại học Việt Đức, ngày 22/6/2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Trường Đại học Việt Đức, ngày 22/6/2017. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trung tâm đào tạo nghề của Tập đoàn sản xuất ô tô Opel Werk, bang Hessen, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHLB Đức, tháng 11/2015. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trung tâm đào tạo nghề của Tập đoàn sản xuất ô tô Opel Werk, bang Hessen, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHLB Đức, tháng 11/2015. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 25/11/2015, tại Thủ đô Berlin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ chung về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp giữa hai nước, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHLB Đức. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 25/11/2015, tại Thủ đô Berlin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ chung về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp giữa hai nước, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHLB Đức. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà liên bang Đức (2017). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà liên bang Đức (2017). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về chủ đề “Thách thức an ninh, chính trị, đối ngoại với châu Á” tại Trụ sở Bộ Kinh tế và Năng lượng ở Thủ đô Berlin, trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức tháng 10/2014. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về chủ đề “Thách thức an ninh, chính trị, đối ngoại với châu Á” tại Trụ sở Bộ Kinh tế và Năng lượng ở Thủ đô Berlin, trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức tháng 10/2014. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 11/10/2011, Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thăm và cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị y tế B.Braun, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đức, tại Cụm công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 11/10/2011, Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thăm và cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị y tế B.Braun, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đức, tại Cụm công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 11/10/2011, Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thăm và cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị y tế B.Braun, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đức, tại Cụm công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 11/10/2011, Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thăm và cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị y tế B.Braun, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đức, tại Cụm công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố chung Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 11/10/2011. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố chung Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 11/10/2011. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 15/9/2010, tại Berlin, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chào xã giao Tổng thống Mathias Wulff trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức từ ngày 13 – 15/9/2010. Ảnh: Văn Long - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 15/9/2010, tại Berlin, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chào xã giao Tổng thống Mathias Wulff trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức từ ngày 13 – 15/9/2010. Ảnh: Văn Long - TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm gặp, hội đàm với Phó Thủ tướng Đức Guido Westerwelle trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức từ ngày 13 – 15/9/2010. Ảnh: Văn Long - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm gặp, hội đàm với Phó Thủ tướng Đức Guido Westerwelle trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức từ ngày 13 – 15/9/2010. Ảnh: Văn Long - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 27/3/2015, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đức Nobert Lammert sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị IPU-132. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 27/3/2015, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đức Nobert Lammert sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị IPU-132. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm CHLB  Đức, ngày 13/3/2013, tại Thủ đô Berlin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đức, Ngài Norbert Lammert. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm CHLB Đức, ngày 13/3/2013, tại Thủ đô Berlin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đức, Ngài Norbert Lammert. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tổng thống CHLB Đức Horst Köhler thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 - 23/5/2007. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tổng thống CHLB Đức Horst Köhler thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 - 23/5/2007. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón Tổng thống CHLB Đức Horst Köhler thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 - 23/5/2007. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón Tổng thống CHLB Đức Horst Köhler thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 - 23/5/2007. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức, ngày 13/3/2013, tại Thủ đô Berlin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Đức Norbert Lammert. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức, ngày 13/3/2013, tại Thủ đô Berlin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Đức Norbert Lammert. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tiếp và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện CHLB Đức Wolfgang Thierse thăm hữu nghị chính thức Việt Nam năm 2001. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tiếp và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện CHLB Đức Wolfgang Thierse thăm hữu nghị chính thức Việt Nam năm 2001. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Trong ảnh: Đối thoại giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục của CHLB Đức, ngày 22/5/2007 tại Hà Nội, với sự tham dự của Tổng thống CHLB Đức Horst Köhler thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Đối thoại giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục của CHLB Đức, ngày 22/5/2007 tại Hà Nội, với sự tham dự của Tổng thống CHLB Đức Horst Köhler thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống CHLB Đức Horst Köhler thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/5/2007, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống CHLB Đức Horst Köhler thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/5/2007, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống CHLB Đức Horst Köhler tham quan Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, ngày 21/5/2007 trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống CHLB Đức Horst Köhler tham quan Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, ngày 21/5/2007 trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức Matthias Plazek (2005). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức Matthias Plazek (2005). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức Matthias Plazek (2005). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức Matthias Plazek (2005). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và CHLB Đức về hợp tác tài chính năm 2003, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Gerhard Schröder từ ngày 7 -10/10/2004. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và CHLB Đức về hợp tác tài chính năm 2003, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Gerhard Schröder từ ngày 7 -10/10/2004. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải đón Thủ tướng CHLB Đức Gerhard Schröder thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 - 10/10/2004. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải đón Thủ tướng CHLB Đức Gerhard Schröder thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 - 10/10/2004. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl gặp gỡ sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Đức tới Việt Nam, tháng 11/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl gặp gỡ sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Đức tới Việt Nam, tháng 11/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tiếp Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tiếp Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Helmut Kohl tháng 11/1995, hai nước đã ký các văn kiện hợp tác kinh tế và tránh đánh thuế 2 lần. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Helmut Kohl tháng 11/1995, hai nước đã ký các văn kiện hợp tác kinh tế và tránh đánh thuế 2 lần. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Thủ tướng CHLB Đức Gerhard Schröder tại Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 15/5/2003. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Thủ tướng CHLB Đức Gerhard Schröder tại Hà Nội, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 15/5/2003. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải đón Thủ tướng CHLB Đức Gerhard Schröder thăm chính thức Việt Nam 2 ngày 14 - 15/5/2003. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải đón Thủ tướng CHLB Đức Gerhard Schröder thăm chính thức Việt Nam 2 ngày 14 - 15/5/2003. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải hội đàm với Thủ tướng CHLB Đức Gerhard Schröder trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 14 - 15/5/2003. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải hội đàm với Thủ tướng CHLB Đức Gerhard Schröder trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 14 - 15/5/2003. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đón Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức CHLB Đức, tháng 10/2001. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đón Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức CHLB Đức, tháng 10/2001. Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Đức Gerhard Schröder trả lời báo chí nhân chuyến thăm chính thức CHLB Đức, tháng 3/2004. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Đức Gerhard Schröder trả lời báo chí nhân chuyến thăm chính thức CHLB Đức, tháng 3/2004. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức, Tiến sĩ Klaus Kinkel, Bộ trưởng Giao thông Matthias Wissmann ký Hiệp định về vận tải biển giữa Đức và Việt Nam, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức (29/6/1993). Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao CHLB Đức, Tiến sĩ Klaus Kinkel, Bộ trưởng Giao thông Matthias Wissmann ký Hiệp định về vận tải biển giữa Đức và Việt Nam, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức (29/6/1993). Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Đức Helmut Kohl duyệt đội danh dự, trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức, tháng 6/1993. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Đức Helmut Kohl duyệt đội danh dự, trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức, tháng 6/1993. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm CHLB Đức (tháng 6/1993), Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm Nhà máy sản xuất, lắp ráp máy bay của Airbus tại thành phố Hamburg - nơi giúp Việt Nam đào tạo thợ sửa chữa, bảo hành và lái máy bay A300. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm CHLB Đức (tháng 6/1993), Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm Nhà máy sản xuất, lắp ráp máy bay của Airbus tại thành phố Hamburg - nơi giúp Việt Nam đào tạo thợ sửa chữa, bảo hành và lái máy bay A300. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Đức, Giáo sư, Tiến sỹ Rita Süssmuth tiếp Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức, tháng 6/1993. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Đức, Giáo sư, Tiến sỹ Rita Süssmuth tiếp Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm chính thức CHLB Đức, tháng 6/1993. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Đức Rita Süssmuth đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm chính thức CHLB Đức, ngày 20/10/1993, tại Thủ đô Berlin. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Đức Rita Süssmuth đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm chính thức CHLB Đức, ngày 20/10/1993, tại Thủ đô Berlin. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
Ngày 23/9/1975, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2011, lãnh đạo hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội, nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược. 44 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Đức ngày càng phát triển, hợp tác kinh tế - thương mại rất thành công. CHLB Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN