Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

  • Trong ảnh: Cô giáo đón học sinh lớp 1 ngày đầu tới lớp. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Cô giáo đón học sinh lớp 1 ngày đầu tới lớp. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Thầy giáo Ngô Văn Trường, giáo viên chủ nhiệm lớp 5, trường Tiểu học số 1 An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn học sinh lớp 5 cách giải bài tập Toán. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong ảnh: Thầy giáo Ngô Văn Trường, giáo viên chủ nhiệm lớp 5, trường Tiểu học số 1 An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn học sinh lớp 5 cách giải bài tập Toán. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Lớp tập huấn về chính trị cho giáo viên cấp II và cấp III toàn miền Bắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Lớp tập huấn về chính trị cho giáo viên cấp II và cấp III toàn miền Bắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm giáo viên và sinh viên trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (4/3/1960). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm giáo viên và sinh viên trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (4/3/1960). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) hướng dẫn học sinh lớp 1 những nét chữ đầu tiên. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong ảnh: Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) hướng dẫn học sinh lớp 1 những nét chữ đầu tiên. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, Hà Nội chúc mừng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
    Trong ảnh: Học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, Hà Nội chúc mừng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, sáng 29/10/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, sáng 29/10/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo, chiều 17/11/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức  - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo, chiều 17/11/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non 20 – 10, Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) hướng dẫn học sinh cách vẽ tạo hình trong giờ vui chơi sáng tạo. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong ảnh: Cô giáo Nguyễn Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non 20 – 10, Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) hướng dẫn học sinh cách vẽ tạo hình trong giờ vui chơi sáng tạo. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Mai Thị Bích Nguyệt (Hiệu trưởng Trường THCS An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) - nữ giáo viên tiêu biểu được vinh danh “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” hướng dẫn học sinh sử dụng từ điển đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Mai Thị Bích Nguyệt (Hiệu trưởng Trường THCS An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) - nữ giáo viên tiêu biểu được vinh danh “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” hướng dẫn học sinh sử dụng từ điển đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh, tỉnh Nam Định, chiều 8/2/2017. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh, tỉnh Nam Định, chiều 8/2/2017. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Giáo viên
    Trong ảnh: Giáo viên "cắm bản" hướng dẫn học sinh làm bài tập toán tại điểm trường Ma Can, thuộc Trường Tiểu học Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể và nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục Thủ đô năm 2016. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể và nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục Thủ đô năm 2016. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được chính thức tổ chức, theo Quyết định số 167/HĐBT, ngày 26/9/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày truyền thống của ngành giáo dục nhằm tôn vinh những người làm công tác "trồng người” và là dịp để các thế hệ học trò cũng như cả xã hội bày tỏ lòng biết ơn với những người làm công tác giáo dục. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN