Kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992 – 3/12/2022): “Đổi mới vì một thế giới bình đẳng và tiếp cận cho người khuyết tật”

  • Đô cử Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc và mang về chiếc huy chương bạc quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN phát
    Đô cử Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc và mang về chiếc huy chương bạc quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN phát
  • Các vận động viên khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Các vận động viên khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Các y bác sỹ lực lượng tăng cường của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Các y bác sỹ lực lượng tăng cường của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Võ sư Hà Trọng Khánh (Trung tâm huấn luyện võ thuật cho trẻ mồ côi và khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh) hướng dẫn các thế võ cho trẻ khuyết tật. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
    Võ sư Hà Trọng Khánh (Trung tâm huấn luyện võ thuật cho trẻ mồ côi và khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh) hướng dẫn các thế võ cho trẻ khuyết tật. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
  • Đông đảo trẻ em, người khuyết tật đến từ 15 tỉnh, thành phố tham gia các trò chơi dân gian tại Hội trại người khuyết tật lần thứ 20 – năm 2019. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Đông đảo trẻ em, người khuyết tật đến từ 15 tỉnh, thành phố tham gia các trò chơi dân gian tại Hội trại người khuyết tật lần thứ 20 – năm 2019. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Các học viên người khuyết tật học nghề may tại Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
    Các học viên người khuyết tật học nghề may tại Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  • Người già khó khăn, neo đơn được tặng thiết bị y tế gồm máy trợ thính, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết tại Chương trình trao tặng xe lăn, thiết bị y tế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và xe đạp cho học sinh vượt khó trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Người già khó khăn, neo đơn được tặng thiết bị y tế gồm máy trợ thính, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết tại Chương trình trao tặng xe lăn, thiết bị y tế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và xe đạp cho học sinh vượt khó trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Dạy nghề hàn cho học sinh tại Trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Dạy nghề hàn cho học sinh tại Trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại lễ cưới tập thể
    Khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại lễ cưới tập thể "Giấc mơ có thật". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Tiết học đầu tiên của lớp chỉnh sửa ảnh cho người khuyết tật do Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên minh Na Uy và Công ty TNHH We Edit tổ chức. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
    Tiết học đầu tiên của lớp chỉnh sửa ảnh cho người khuyết tật do Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên minh Na Uy và Công ty TNHH We Edit tổ chức. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
  • Các em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật thành phố vui chơi nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Các em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ em khuyết tật thành phố vui chơi nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Các học viên học nghề may công nghiệp được giáo viên (là người khuyết tật) chỉ dạy tận tình. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Các học viên học nghề may công nghiệp được giáo viên (là người khuyết tật) chỉ dạy tận tình. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Lao động khuyết tật làm việc tại xưởng sản xuất cùng với những người lao động bình thường khác tại Công ty TNHH Điện tử Chilisin Việt Nam. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Lao động khuyết tật làm việc tại xưởng sản xuất cùng với những người lao động bình thường khác tại Công ty TNHH Điện tử Chilisin Việt Nam. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Lớp dạy thêu cho học sinh tại trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu (Hưng Yên). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Lớp dạy thêu cho học sinh tại trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu (Hưng Yên). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  •  Lớp học văn hóa cho học sinh khuyết tật tại Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ (Hưng Yên). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Lớp học văn hóa cho học sinh khuyết tật tại Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ (Hưng Yên). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Tập phục hồi chức năng cho các học sinh khuyết tật tại Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ (Hưng Yên). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Tập phục hồi chức năng cho các học sinh khuyết tật tại Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ (Hưng Yên). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Người khuyết tật ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ nghề nghiệp từ Dự án “Hãy nắm tay Tôi”, giai đoạn 2018-2021. Ảnh: TTXVN phát
    Người khuyết tật ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ nghề nghiệp từ Dự án “Hãy nắm tay Tôi”, giai đoạn 2018-2021. Ảnh: TTXVN phát
  • Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại lớp khiếm thính của Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại lớp khiếm thính của Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH Samsung Electronics, Công ty Samsung Display Việt Nam, Công ty Samsung SDI Việt Nam tổ chức trao tặng 220 xe lăn cho người khuyết tật và tặng 25 suất học bổng cho trẻ em nghèo tỉnh Bắc Ninh năm 2019. Ảnh: Thanh Thương
    Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH Samsung Electronics, Công ty Samsung Display Việt Nam, Công ty Samsung SDI Việt Nam tổ chức trao tặng 220 xe lăn cho người khuyết tật và tặng 25 suất học bổng cho trẻ em nghèo tỉnh Bắc Ninh năm 2019. Ảnh: Thanh Thương
  • Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum trao giấy khen và quà cho 20 người khuyết tật tiêu biểu của tỉnh. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN
    Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum trao giấy khen và quà cho 20 người khuyết tật tiêu biểu của tỉnh. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN
  • Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2019. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
    Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2019. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu phụ nữ khuyết tật tiêu biểu nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu phụ nữ khuyết tật tiêu biểu nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho trẻ khuyết tật Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ). Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho trẻ khuyết tật Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ). Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Một buổi dạy múa, hát để vừa tạo không khí vui tươi trong lớp học, vừa thay những bài tập trị liệu khắc phục hạn chế khuyết tật vận động của cô giáo Lê Thị Hòa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dành cho các em học sinh khuyết tật. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Một buổi dạy múa, hát để vừa tạo không khí vui tươi trong lớp học, vừa thay những bài tập trị liệu khắc phục hạn chế khuyết tật vận động của cô giáo Lê Thị Hòa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dành cho các em học sinh khuyết tật. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Năm 1992, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã lấy ngày 3/12 hàng năm là Ngày Quốc tế Người khuyết tật nhằm cổ vũ, thúc đẩy, kêu gọi thế giới hướng về những người thiệt thòi, khó khăn do tình trạng khuyết tật; chia sẻ, tình cảm ấm áp cho người khuyết tật trên toàn thế giới. Những năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người khuyết tật như hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm…; động viên, khích lệ cộng đồng tham gia trợ giúp, chia sẻ với người khuyết tật. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN