Kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2018)

  • Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng 14/12/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng 14/12/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng 14/12/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng 14/12/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng 14/12/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng 14/12/2017, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Văn Du, thương binh 2/4, cựu chiến binh tại ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Văn Du, thương binh 2/4, cựu chiến binh tại ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc lần thứ IV tổng kết 5 năm phong trào
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc lần thứ IV tổng kết 5 năm phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", chiều 13/10/2016, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Trong ảnh: Bác sĩ Phạm Duệ (Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế), cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, trong một chuyến đi khám bệnh từ thiện cho người dân Quảng Bình. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Bác sĩ Phạm Duệ (Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế), cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, trong một chuyến đi khám bệnh từ thiện cho người dân Quảng Bình. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Ngày 6/12/1989, Hội Cựu chiến binh Việt Nam chính thức được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trải qua 29 năm thành lập, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh, làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội, của Hội. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN