Kỷ niệm 24 năm Ngày bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ (11/7/1995 – 11/7/2019): POW/MIA – Cởi nút thắt cho nỗ lực "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai"

  • Trong ảnh: Chiều 23/7/2010, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) diễn ra Lễ trao trả 3 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, trước sự chứng kiến của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 23/7/2010, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) diễn ra Lễ trao trả 3 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, trước sự chứng kiến của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 13/12/2017, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong đợt tìm kiếm lần thứ 129. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 13/12/2017, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong đợt tìm kiếm lần thứ 129. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 13/12/2017, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong đợt tìm kiếm lần thứ 129. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 13/12/2017, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong đợt tìm kiếm lần thứ 129. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 13/12/2017, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong đợt tìm kiếm lần thứ 129. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 13/12/2017, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong đợt tìm kiếm lần thứ 129. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 13/12/2017, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong đợt tìm kiếm lần thứ 129. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 13/12/2017, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong đợt tìm kiếm lần thứ 129. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 23/7/2010, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) diễn ra Lễ trao trả 3 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, trước sự chứng kiến của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 23/7/2010, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) diễn ra Lễ trao trả 3 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, trước sự chứng kiến của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ trao trả 3 bộ hài cốt được cho là quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam được tổ chức vào chiều 23/7/2010, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là đợt trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 115 của Việt Nam cho Hoa Kỳ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ trao trả 3 bộ hài cốt được cho là quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam được tổ chức vào chiều 23/7/2010, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là đợt trao trả hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 115 của Việt Nam cho Hoa Kỳ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 11/12/2018, tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) phối hợp với Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) tổ chức Lễ hồi hương 3 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ. Đây là lần thứ 147 Việt Nam trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 11/12/2018, tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) phối hợp với Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) tổ chức Lễ hồi hương 3 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ. Đây là lần thứ 147 Việt Nam trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ trao trả 3 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ, ngày 11/12/2018 tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, do Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) phối hợp với Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) tổ chức. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ trao trả 3 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ, ngày 11/12/2018 tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, do Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) phối hợp với Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) tổ chức. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) ký biên bản trao trả 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong đợt tìm kiếm lần thứ 129, ngày 13/12/2017, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: An Đăng – TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) trao cho đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) ký biên bản trao trả 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong đợt tìm kiếm lần thứ 129, ngày 13/12/2017, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: An Đăng – TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, tối 18/11/2000, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton dự lễ tiếp nhận hài cốt 3 quân nhân Mỹ do Ủy ban Tìm kiếm người mất tích của Việt Nam trao trả cho Hoa Kỳ. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, tối 18/11/2000, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton dự lễ tiếp nhận hài cốt 3 quân nhân Mỹ do Ủy ban Tìm kiếm người mất tích của Việt Nam trao trả cho Hoa Kỳ. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, tối 18/11/2000, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton dự lễ tiếp nhận hài cốt 3 quân nhân Mỹ do Ủy ban Tìm kiếm người mất tích của Việt Nam trao trả cho Hoa Kỳ. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
    Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, tối 18/11/2000, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton dự lễ tiếp nhận hài cốt 3 quân nhân Mỹ do Ủy ban Tìm kiếm người mất tích của Việt Nam trao trả cho Hoa Kỳ. Ảnh: Minh Điền - TTXVN
  • Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam tháng 11/2000, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm hiện trường khai quật máy bay Mỹ F105D bị bắn rơi năm 1967 ở thôn Đại Lợi, xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Tổng thống Bill Clinton xem các hiện vật tìm thấy của chiếc máy bay F105D bị bắn rơi. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
    Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam tháng 11/2000, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm hiện trường khai quật máy bay Mỹ F105D bị bắn rơi năm 1967 ở thôn Đại Lợi, xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Tổng thống Bill Clinton xem các hiện vật tìm thấy của chiếc máy bay F105D bị bắn rơi. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
  • Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam tháng 11/2000, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm hiện trường khai quật máy bay Mỹ F105D bị bắn rơi năm 1967 ở thôn Đại Lợi, xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Tổng thống Bill Clinton xem các chứng tích về viên đại úy phi công Mỹ Lawrence Evert và xác máy bay F105D đang được khai quật. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
    Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam tháng 11/2000, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm hiện trường khai quật máy bay Mỹ F105D bị bắn rơi năm 1967 ở thôn Đại Lợi, xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Tổng thống Bill Clinton xem các chứng tích về viên đại úy phi công Mỹ Lawrence Evert và xác máy bay F105D đang được khai quật. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
  • Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam tháng 11/2000, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm hiện trường khai quật máy bay Mỹ F105D bị bắn rơi năm 1967 ở thôn Đại Lợi, xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và 2 anh em Dan và David Evert (bên phải và bên trái Tổng thống) - con trai của Đại úy không quân Lawrence Evert, người lái chiếc máy bay bị bắn rơi năm 1967, gặp gỡ đội công tác POW/MIA khai quật tại hiện trường. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
    Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam tháng 11/2000, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm hiện trường khai quật máy bay Mỹ F105D bị bắn rơi năm 1967 ở thôn Đại Lợi, xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và 2 anh em Dan và David Evert (bên phải và bên trái Tổng thống) - con trai của Đại úy không quân Lawrence Evert, người lái chiếc máy bay bị bắn rơi năm 1967, gặp gỡ đội công tác POW/MIA khai quật tại hiện trường. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
  • Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam tháng 11/2000, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm hiện trường khai quật chiếc máy bay Mỹ F105D bị bắn rơi năm 1967 ở thôn Đại Lợi, xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Tổng thống Bill Clinton gặp gỡ công nhân đội công tác POW/MIA khai quật tại hiện trường máy bay F105D bị bắn rơi. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
    Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam tháng 11/2000, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm hiện trường khai quật chiếc máy bay Mỹ F105D bị bắn rơi năm 1967 ở thôn Đại Lợi, xã Tiền Châu, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Tổng thống Bill Clinton gặp gỡ công nhân đội công tác POW/MIA khai quật tại hiện trường máy bay F105D bị bắn rơi. Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ tiếp nhận 4 hài cốt lính Mỹ tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ngày 5/8/1995 có sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ tiếp nhận 4 hài cốt lính Mỹ tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ngày 5/8/1995 có sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ tiếp nhận 4 hài cốt lính Mỹ tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ngày 5/8/1995 có sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ tiếp nhận 4 hài cốt lính Mỹ tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ngày 5/8/1995 có sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher. Ảnh: Cao Phong - TTXVN
Từ cuối năm 1975, Việt Nam và Hoa Kỳ đã bắt tay vào việc nối lại các mối liên hệ. Nhưng phải trải qua nhiều năm thương lượng, loại bỏ ngờ vực, xây dựng lòng tin, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng đến tương lai”, đến ngày 11/7/1995, đôi bên mới đi đến bước ngoặt lịch sử - bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trong các nỗ lực ấy, phải kể đến việc giải quyết trở ngại lớn: vấn đề người Mỹ mất tích sau chiến tranh và tù binh (POW/MIA). Bắt đầu được tiến hành trên thực địa từ năm 1988, các hoạt động liên quan đến vấn đề POW/MIA không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát của các gia đình Mỹ có người thân mất tích hoặc chết tại Việt Nam, mà còn thể hiện truyền thống hòa hiếu và bao dung của dân tộc Việt Nam, gác lại quá khứ, tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc, là bước quyết định để hai nước đi đến bình thường hóa quan hệ. Tính đến nay, đội tìm kiếm hỗn hợp của hai nước đã tìm thấy, hồi hương 727 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN