Kỷ niệm 12 năm Ngày Việt Nam gia nhập WTO (11/1/2007 - 11/1/2019)

  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi gặp gỡ với Trưởng ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, ngày 7/11/2006 tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Lan Hương - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi gặp gỡ với Trưởng ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, ngày 7/11/2006 tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Lan Hương - TTXVN
  • Trong ảnh: Quan chức WTO đón tiếp các cán bộ chủ chốt của Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam và chúc mừng Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngày 11/1/2007, tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva (Thuỵ Sĩ). Ảnh: Lan Hương - TTXVN
    Trong ảnh: Quan chức WTO đón tiếp các cán bộ chủ chốt của Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam và chúc mừng Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngày 11/1/2007, tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva (Thuỵ Sĩ). Ảnh: Lan Hương - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy chúc mừng Đại sứ Việt Nam tại WTO Ngô Quang Xuân nhân dịp Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO, sáng 11/1/2007, tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Lan Hương - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy chúc mừng Đại sứ Việt Nam tại WTO Ngô Quang Xuân nhân dịp Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO, sáng 11/1/2007, tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Lan Hương - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ (BTA) giữa Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Vũ Khoan và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, bà Charlene Barshefsky, ngày 13/7/2000, tại thủ đô Washington D.C (Hoa Kỳ). Ảnh: Lê Chi - TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ (BTA) giữa Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Vũ Khoan và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, bà Charlene Barshefsky, ngày 13/7/2000, tại thủ đô Washington D.C (Hoa Kỳ). Ảnh: Lê Chi - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy chuẩn bị thực hiện nghi thức dùng chiếc búa gỗ gõ, công nhận Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Ảnh: Lan Hương - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy chuẩn bị thực hiện nghi thức dùng chiếc búa gỗ gõ, công nhận Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Ảnh: Lan Hương - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 11/1/2007, tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva (Thuỵ Sĩ) treo biểu ngữ
    Trong ảnh: Sáng 11/1/2007, tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva (Thuỵ Sĩ) treo biểu ngữ "Chào mừng Việt Nam" bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới này. Ảnh: Lan Hương - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển dẫn đầu Phái đoàn Việt Nam tham dự phiên họp thứ 14 - phiên cuối cùng của cuộc đàm phán đa phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngày 26/10/2006, tại Geneva (Thụy Sỹ). Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển dẫn đầu Phái đoàn Việt Nam tham dự phiên họp thứ 14 - phiên cuối cùng của cuộc đàm phán đa phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngày 26/10/2006, tại Geneva (Thụy Sỹ). Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Ngày 26/10/2006, tại Geneva (Thụy Sỹ) diễn ra phiên đàm phán đa phương lần cuối cùng để thông qua toàn bộ hồ sơ gia nhập WTO của Việt Nam. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự (thứ hai từ phải sang) dẫn đầu. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Ngày 26/10/2006, tại Geneva (Thụy Sỹ) diễn ra phiên đàm phán đa phương lần cuối cùng để thông qua toàn bộ hồ sơ gia nhập WTO của Việt Nam. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự (thứ hai từ phải sang) dẫn đầu. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển gặp gỡ đại diện Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, ngày 9/5/2006, tại thủ đô Washington D.C (Hoa Kỳ). Ảnh: Lê Phương - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển gặp gỡ đại diện Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, ngày 9/5/2006, tại thủ đô Washington D.C (Hoa Kỳ). Ảnh: Lê Phương - TTXVN
  • Trong ảnh: Trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy trao các văn kiện về việc kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO cho Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển, tại buổi lễ kết nạp Việt Nam vào WTO, ngày 7/11/2006, tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: AFP - TTXVN phát
    Trong ảnh: Trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy trao các văn kiện về việc kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO cho Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển, tại buổi lễ kết nạp Việt Nam vào WTO, ngày 7/11/2006, tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: AFP - TTXVN phát
Ngày 11/1/2007, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việc gia nhập WTO đã mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam tiếp cận các thị trường thế giới, thúc đẩy cải cách và tăng trưởng kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tự do hoá tài chính. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN