Hà Nội: Tăng cường cơ sở vật chất cho năm học mới 2018-2019

  • Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Chuẩn bị cho năm học mới 2018 – 2019, tập thể cán bộ, giáo viên trường Mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ cơ sở vật chất, các phòng học, đồ dùng dạy học… để đón trẻ tới trường theo đúng thời gian quy định. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Chuẩn bị cho năm học mới 2018 – 2019, tập thể cán bộ, giáo viên trường Mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ cơ sở vật chất, các phòng học, đồ dùng dạy học… để đón trẻ tới trường theo đúng thời gian quy định. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường Tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang khẩn trương hoàn thành lát gạch phần sân trường để kịp cho khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường Tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang khẩn trương hoàn thành lát gạch phần sân trường để kịp cho khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường THCS Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 76 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 76 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường THCS Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 76 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 76 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 81 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường THCS Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 76 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 76 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Chuẩn bị cho năm học mới 2018 – 2019, tập thể cán bộ, giáo viên trường Mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ cơ sở vật chất, các phòng học, đồ dùng dạy học… để đón trẻ tới trường theo đúng thời gian quy định. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Chuẩn bị cho năm học mới 2018 – 2019, tập thể cán bộ, giáo viên trường Mầm non Ánh Sao, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ cơ sở vật chất, các phòng học, đồ dùng dạy học… để đón trẻ tới trường theo đúng thời gian quy định. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Khu vận động, vui cho trẻ tại trường Mầm non Thọ Xuân, huyện Đan Phượng (Hà Nội) được đầu tư, nâng cấp tạo không gian thoáng mát, tiện ích cho trẻ trong những tiết học vận động ngoài trời. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Khu vận động, vui cho trẻ tại trường Mầm non Thọ Xuân, huyện Đan Phượng (Hà Nội) được đầu tư, nâng cấp tạo không gian thoáng mát, tiện ích cho trẻ trong những tiết học vận động ngoài trời. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Khu vệ sinh dành cho học sinh luôn đảm bảo giữ vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Khu vệ sinh dành cho học sinh luôn đảm bảo giữ vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Với những trường có quỹ đất phù hợp như trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) được đầu tư sân bóng mi ni chuẩn, hiện đại, phục vụ hoạt động thể dục thể thao cho học sinh. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Với những trường có quỹ đất phù hợp như trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) được đầu tư sân bóng mi ni chuẩn, hiện đại, phục vụ hoạt động thể dục thể thao cho học sinh. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Khu vệ sinh dành cho học sinh luôn đảm bảo giữ vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Khu vệ sinh dành cho học sinh luôn đảm bảo giữ vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Không gian thư viện xanh tại Trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phương (Hà Nội) không chỉ mở ra không gian văn hóa đọc thân thiện cho học sinh mà còn là nơi để phụ huynh có thể đọc sách trong lúc chờ đón con em mình. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Không gian thư viện xanh tại Trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phương (Hà Nội) không chỉ mở ra không gian văn hóa đọc thân thiện cho học sinh mà còn là nơi để phụ huynh có thể đọc sách trong lúc chờ đón con em mình. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Không gian thư viện xanh tại trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phương (Hà Nội) không chỉ mở ra không gian văn hóa đọc thân thiện cho học sinh mà còn là nơi để phụ huynh có thể đọc sách trong lúc chờ đón con em mình. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Không gian thư viện xanh tại trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phương (Hà Nội) không chỉ mở ra không gian văn hóa đọc thân thiện cho học sinh mà còn là nơi để phụ huynh có thể đọc sách trong lúc chờ đón con em mình. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Trường THCS Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 76 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Trong ảnh: Trường THCS Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đầu tư xây mới đồng bộ cùng trang thiết bị giảng dạy hiện đại với mức đầu tư 76 tỷ đồng, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, thành phố Hà Nội đã đầu tư cải tạo và xây mới 107 trường học với tổng kinh phí gần 4.000 tỷ đồng; cải tạo, xây mới thay thế gần 4.200 phòng học với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, các trường học tiếp tục được đầu tư kinh phí thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp, xóa phòng học cấp 4 xuống cấp ở tất cả các cấp học, nâng cấp nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn. Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang đôn đốc 40 trường học khẩn trương triển khai xây dựng chống xuống cấp với kinh phí 93 tỷ đồng để kịp thời bàn giao trước ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN