Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - người có đóng góp to lớn cho đạo và đời

  • Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, chiều 14/1/2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, chiều 14/1/2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2019 - Phật lịch 2563, chiều 15/5/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2019 - Phật lịch 2563, chiều 15/5/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2017 - Phật lịch 2561, sáng 4/5/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2017 - Phật lịch 2561, sáng 4/5/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Chiều 12/1/2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Chiều 12/1/2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Nhân dịp Tết Nguyên Đán, ngày 24/1/2017, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc Tết Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Nhân dịp Tết Nguyên Đán, ngày 24/1/2017, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc Tết Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Ngày 28/5/2015, nhân dịp Đại lễ Phật đản 2015 - Phật lịch 2559, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Ngày 28/5/2015, nhân dịp Đại lễ Phật đản 2015 - Phật lịch 2559, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Chiều 24/11/2012, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 suy tôn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Chiều 24/11/2012, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 suy tôn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Chiều 24/11/2012, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 suy tôn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Chiều 24/11/2012, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 suy tôn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Chiều 20/1/2012, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ, trụ trì chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Chiều 20/1/2012, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ, trụ trì chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh ngày 12/4/1917 tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Năm 2017, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã thống nhất tái suy tôn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến nay. Hòa thượng là đệ tam Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay, là bậc chân tu nổi tiếng tinh thông kim cổ, quảng bác, có đóng góp to lớn trong việc biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm về Phật học ở Việt Nam. Với nhiều công lao đóng góp cho đạo và đời, Đại lão Hòa thượng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các phần thưởng cao quý khác. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN