90 năm ĐCS Việt Nam: Học và làm theo gương Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  •  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với đại biểu tham gia cuộc giao lưu các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động
    Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với đại biểu tham gia cuộc giao lưu các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 24/1/2010. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ trao giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2015 – 2020 của TP Hồ Chí Minh, sáng 22/12/2018. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ trao giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2015 – 2020 của TP Hồ Chí Minh, sáng 22/12/2018. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp thân mật Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Lào Cai, sáng 17/9/2018. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp thân mật Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Lào Cai, sáng 17/9/2018. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  • Trong ảnh: Cô Nguyễn Thị Giang, giáo viên Trường Tiểu học Tân Điền (Gò Công Đông) là điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang. Cô đã được  Tỉnh ủy Tiền Giang tặng Bằng khen về thành tích điển hình trong phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
    Trong ảnh: Cô Nguyễn Thị Giang, giáo viên Trường Tiểu học Tân Điền (Gò Công Đông) là điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang. Cô đã được Tỉnh ủy Tiền Giang tặng Bằng khen về thành tích điển hình trong phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
  • Trong ảnh: Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết “Cán bộ, Đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trong ảnh: Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết “Cán bộ, Đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2019. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Trong ảnh: Nghệ nhân ưu tú Sầm Văn Bình, bản Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An một nhà Thái học và rất có thành công với nhiều lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu, biên soạn, tổ chức dạy và học chữ Thái lai Tày,.. Ông là một trong 12 cá nhân tiêu biểu của cả nước được tuyên dương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
    Trong ảnh: Nghệ nhân ưu tú Sầm Văn Bình, bản Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An một nhà Thái học và rất có thành công với nhiều lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu, biên soạn, tổ chức dạy và học chữ Thái lai Tày,.. Ông là một trong 12 cá nhân tiêu biểu của cả nước được tuyên dương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao biểu trưng, tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, tại Lễ tuyên dương, ngày 19/8/2019. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao biểu trưng, tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, tại Lễ tuyên dương, ngày 19/8/2019. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Trong ảnh: Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng 23/8/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong ảnh: Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng 23/8/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Pho, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (Lai Châu),  ông Tẩn Vần Sìn, người dân tộc Dao là người giỏi về công tác dân vận, sống mẫu mực, tích cực phát triển kinh tế. Ông là một trong những tấm gương điển hình tiêu biểu của tỉnh Lai Châu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
    Trong ảnh: Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Pho, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (Lai Châu), ông Tẩn Vần Sìn, người dân tộc Dao là người giỏi về công tác dân vận, sống mẫu mực, tích cực phát triển kinh tế. Ông là một trong những tấm gương điển hình tiêu biểu của tỉnh Lai Châu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
  • Trong ảnh: Gần 80 tuổi đời, tấm gương Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn, người con tiêu biểu của quê hương Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tạo sức ảnh hưởng không nhỏ đến thiếu niên Bắc Ninh nói riêng và đông đảo người dân vùng Kinh Bắc – Bắc Ninh nói chung. Thầy cũng là 1 trong 20 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
    Trong ảnh: Gần 80 tuổi đời, tấm gương Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn, người con tiêu biểu của quê hương Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tạo sức ảnh hưởng không nhỏ đến thiếu niên Bắc Ninh nói riêng và đông đảo người dân vùng Kinh Bắc – Bắc Ninh nói chung. Thầy cũng là 1 trong 20 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: Thái Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ” theo chủ đề năm 2019 và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019, ngày 24/9/2019. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN
    Trong ảnh: Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ” theo chủ đề năm 2019 và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019, ngày 24/9/2019. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN
  • Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tại tỉnh Sơn La. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến có sức thuyết phục cao và lan tỏa trong đời sống, xã hội. Trong ảnh: Chị Lò Thị Lên, dân tộc Thái, ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La là điển hình tiêu biểu trong việc học Bác về giúp đỡ những mảnh đời và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tại tỉnh Sơn La. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến có sức thuyết phục cao và lan tỏa trong đời sống, xã hội. Trong ảnh: Chị Lò Thị Lên, dân tộc Thái, ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La là điển hình tiêu biểu trong việc học Bác về giúp đỡ những mảnh đời và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
  • Trong ảnh: Hai năm 2017 - 2018, Đảng bộ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng triển khai tốt việc học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
    Trong ảnh: Hai năm 2017 - 2018, Đảng bộ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng triển khai tốt việc học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Minh Thu - TTXVN
  • Chiều 14/5/2019, Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 153 tập thể và 239 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2019). Trong ảnh: Hoạ sĩ Đặng Ái Việt chia sẻ về việc học theo phong cách Bác trong việc vẽ hơn 2.000 chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Trần Xuân Tình – TTXVN
    Chiều 14/5/2019, Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 153 tập thể và 239 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2019). Trong ảnh: Hoạ sĩ Đặng Ái Việt chia sẻ về việc học theo phong cách Bác trong việc vẽ hơn 2.000 chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Trần Xuân Tình – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 14/5/2019, Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 153 tập thể và 239 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2019). Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 14/5/2019, Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 153 tập thể và 239 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2019). Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Cuộc họp Ban Bí thư để nghe báo cáo tổng hợp của 5 đoàn, kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Cuộc họp Ban Bí thư để nghe báo cáo tổng hợp của 5 đoàn, kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiến cứu nạn hàng hải Việt Nam là một trong những tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được tổ chức ngày 15/5/2018, tại Hà Nội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiến cứu nạn hàng hải Việt Nam là một trong những tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được tổ chức ngày 15/5/2018, tại Hà Nội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về
    Trong ảnh: Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng bộ và nhân dân Lai Châu đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa noi gương Bác. Ảnh: Trần Văn Hoàng - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 19/5/2018, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 19/5/2018, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Trong ảnh: Hơn 220 tác phẩm văn học nghệ thuật được trưng bày tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề
    Trong ảnh: Hơn 220 tác phẩm văn học nghệ thuật được trưng bày tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 1 (2016 – 2018), ngày 23/5/2018. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ chiến sỹ đảo Trường Sa tham quan, học tập tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ chiến sỹ đảo Trường Sa tham quan, học tập tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tá Lê Hồng Thắng (giữa), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hải Phòng là người luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc. Năm 2015, anh được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết 4 năm (2011 – 2014) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tá Lê Hồng Thắng (giữa), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hải Phòng là người luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc. Năm 2015, anh được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết 4 năm (2011 – 2014) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 19/5/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tuyên dương 90 học sinh xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác năm học 2013 - 2014. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 19/5/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tuyên dương 90 học sinh xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác năm học 2013 - 2014. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN
  • Trong ảnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa bắt đầu từ những điều gần gũi, bình dị. Ảnh: Minh Thu - TTXVN
    Trong ảnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa bắt đầu từ những điều gần gũi, bình dị. Ảnh: Minh Thu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đảng viên, thạc sĩ, bác sĩ Hồ Thị Tuyết Nhung, Trưởng khoa Mắt - Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội (Sở Y tế Quảng Bình) là tấm gương sáng về y đức trong thực hiện cuộc vận động
    Trong ảnh: Đảng viên, thạc sĩ, bác sĩ Hồ Thị Tuyết Nhung, Trưởng khoa Mắt - Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội (Sở Y tế Quảng Bình) là tấm gương sáng về y đức trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của ngành Y tế tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', ngày 24/8/2013. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', ngày 24/8/2013. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', sáng 24/8/2013, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', sáng 24/8/2013, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Chính trị tại Ủy ban Dân tộc về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI  và Chỉ thị 03-CT/TU của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Chính trị tại Ủy ban Dân tộc về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 03-CT/TU của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Giấy khen cho các tập thể của Thông tấn xã Việt Nam đã có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2013. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Giấy khen cho các tập thể của Thông tấn xã Việt Nam đã có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2013. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ quận Bình Tân cùng các đơn vị bảo trợ tổ chức “Bếp ăn tình thương”, thường xuyên cung cấp suất cơm cho người nghèo, người khuyết tật, trẻ em lang thang (năm 2013). Ảnh: Thế Anh-TTXVN
    Trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ quận Bình Tân cùng các đơn vị bảo trợ tổ chức “Bếp ăn tình thương”, thường xuyên cung cấp suất cơm cho người nghèo, người khuyết tật, trẻ em lang thang (năm 2013). Ảnh: Thế Anh-TTXVN
  • Trong ảnh: Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Thủy (Quảng Trị) trực tiếp mang gạo từ “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ cho gia đình bà Lê Thị Kiêm ở thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Thủy (Quảng Trị) trực tiếp mang gạo từ “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ cho gia đình bà Lê Thị Kiêm ở thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội phụ nữ huyện Cam Lộ (Quảng Trị) thu gom gạo từ hũ gạo tình thương của các hội viên. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Hội phụ nữ huyện Cam Lộ (Quảng Trị) thu gom gạo từ hũ gạo tình thương của các hội viên. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội viên phụ nữ huyện Cam Lộ đập lợn tiết kiệm, lấy tiền ủng hộ người nghèo. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
    Trong ảnh: Hội viên phụ nữ huyện Cam Lộ đập lợn tiết kiệm, lấy tiền ủng hộ người nghèo. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 17/5/2013. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 17/5/2013. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều năm qua, Đoàn Hoa Lư thuộc Sư đoàn 9 (Binh đoàn Cửu Long) được cấp trên đánh giá là đơn vị tăng gia sản xuất giỏi, ''Bếp nuôi quân kiểu mẫu'', là một trong những đơn vị điểm của Binh đoàn trong thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều năm qua, Đoàn Hoa Lư thuộc Sư đoàn 9 (Binh đoàn Cửu Long) được cấp trên đánh giá là đơn vị tăng gia sản xuất giỏi, ''Bếp nuôi quân kiểu mẫu'', là một trong những đơn vị điểm của Binh đoàn trong thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Cao Thị Phú, sinh năm 1956, là Đảng viên, thương binh hạng 4/4 hiện đang phụ trách nuôi dưỡng, dạy nghề cho 77 trẻ mồ côi, khuyết tật là con em đồng bào các dân tộc thiếu số Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai… tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum, được tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (năm 2010). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Cao Thị Phú, sinh năm 1956, là Đảng viên, thương binh hạng 4/4 hiện đang phụ trách nuôi dưỡng, dạy nghề cho 77 trẻ mồ côi, khuyết tật là con em đồng bào các dân tộc thiếu số Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai… tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum, được tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (năm 2010). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Sư đoàn 5 (Quân khu 7) được Bộ Quốc phòng chọn làm đơn vị điểm toàn quân về thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bằng ý chí tự lực, tự cường, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn chặt nhiệm vụ chuyên môn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (năm 2012). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Sư đoàn 5 (Quân khu 7) được Bộ Quốc phòng chọn làm đơn vị điểm toàn quân về thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bằng ý chí tự lực, tự cường, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn chặt nhiệm vụ chuyên môn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (năm 2012). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Trung úy Nguyễn Văn Thanh, cán bộ kỹ thuật điện máy của tàu CSB 2008 thuộc Hải đội 101, Vùng Cảnh sát biển 1 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, máy trên tàu; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Anh là tấm gương sáng của đơn vị trong thực hiện cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' (2011). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Trung úy Nguyễn Văn Thanh, cán bộ kỹ thuật điện máy của tàu CSB 2008 thuộc Hải đội 101, Vùng Cảnh sát biển 1 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, máy trên tàu; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Anh là tấm gương sáng của đơn vị trong thực hiện cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' (2011). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội phụ nữ cơ sở Cục Quân khí thuộc Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm đạt chất lượng tốt được đưa vào ứng dụng, làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng, triển khai tích cực phong trào phụ nữ cơ sở, đặc biệt là phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (năm 2011). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Hội phụ nữ cơ sở Cục Quân khí thuộc Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm đạt chất lượng tốt được đưa vào ứng dụng, làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng, triển khai tích cực phong trào phụ nữ cơ sở, đặc biệt là phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (năm 2011). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Cô giáo Đỗ Thị Kim Dung là giáo viên dạy giỏi của Trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội). 16 năm đứng trên bục giảng, 10 năm tham gia công tác Đội, nhiều năm liền chủ nhiệm các lớp có thành tích 90-100% học sinh đạt học lực khá giỏi. Năm 2010, cô đoạt giải nhất cấp thành phố trong Cuộc thi
    Trong ảnh: Cô giáo Đỗ Thị Kim Dung là giáo viên dạy giỏi của Trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội). 16 năm đứng trên bục giảng, 10 năm tham gia công tác Đội, nhiều năm liền chủ nhiệm các lớp có thành tích 90-100% học sinh đạt học lực khá giỏi. Năm 2010, cô đoạt giải nhất cấp thành phố trong Cuộc thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 16/5/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về
    Trong ảnh: Ngày 16/5/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trao giải nhất cho tác giả Phạm Minh Thư, tại Lễ trao giải cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 17/5/2012. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trao giải nhất cho tác giả Phạm Minh Thư, tại Lễ trao giải cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 17/5/2012. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Gần 30 năm công tác trong ngành Y tế, đảng viên, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Đức Hiền, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Nội - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) luôn tận tụy với công việc, hết lòng cứu chữa người bệnh, gương mẫu đi đầu trong mọi mặt hoạt động, say mê nghiên cứu khoa học,,,., là gương điển hình trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Gần 30 năm công tác trong ngành Y tế, đảng viên, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Đức Hiền, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Nội - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) luôn tận tụy với công việc, hết lòng cứu chữa người bệnh, gương mẫu đi đầu trong mọi mặt hoạt động, say mê nghiên cứu khoa học,,,., là gương điển hình trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Thuộc lớp thanh niên xung phong đầu tiên ra Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) từ khi huyện đảo mới thành lập, chị Vũ Thị Ngân, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Liên đội trưởng Liên đội thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ đã đóng góp nhiều công lao trong việc phát triển phong trào thanh niên trên đảo, thông qua hàng loạt hoạt động. Chị là tấm gương điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Trong ảnh: Thuộc lớp thanh niên xung phong đầu tiên ra Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) từ khi huyện đảo mới thành lập, chị Vũ Thị Ngân, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Liên đội trưởng Liên đội thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ đã đóng góp nhiều công lao trong việc phát triển phong trào thanh niên trên đảo, thông qua hàng loạt hoạt động. Chị là tấm gương điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh động viên chị Đào Thu Hương (Hà Nội), cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là người  khiếm thị, nhưng tràn đầy nghị lực vươn lên và thi đỗ thủ khoa trường Đại học Sư phạm, hiện làm biên dịch viên tiếng Anh cho một tổ chức phi chính phủ. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh động viên chị Đào Thu Hương (Hà Nội), cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là người khiếm thị, nhưng tràn đầy nghị lực vươn lên và thi đỗ thủ khoa trường Đại học Sư phạm, hiện làm biên dịch viên tiếng Anh cho một tổ chức phi chính phủ. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
  •  Trong ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức tuyên dương 201 sinh viên tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010. Ảnh: Bích Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức tuyên dương 201 sinh viên tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010. Ảnh: Bích Ngọc – TTXVN
  •  Trong ảnh: Hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình 3 năm liên tiếp (2008 – 2010) duy trì phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” để gây quỹ giúp đỡ các chị em đơn thân, các hội viên nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thái Bình - TTXVN
    Trong ảnh: Hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình 3 năm liên tiếp (2008 – 2010) duy trì phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” để gây quỹ giúp đỡ các chị em đơn thân, các hội viên nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thái Bình - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với đại biểu dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với đại biểu dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (tháng 7/2010). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  •  Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Lợi (thôn Nam Hùng, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhận nuôi dưỡng cụ bà Thái Thị Sạ, 93 tuổi, sống cô đơn, không nơi nương tựa, bị ngã gãy một chân và một tay năm 2007. Chị được Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
    Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Lợi (thôn Nam Hùng, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhận nuôi dưỡng cụ bà Thái Thị Sạ, 93 tuổi, sống cô đơn, không nơi nương tựa, bị ngã gãy một chân và một tay năm 2007. Chị được Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các nữ điển hình tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ lần thứ II và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp các nữ điển hình tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ lần thứ II và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngày 13/7/2010. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Thí sinh Lê Thị Kim Chung, lớp 5A trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Kon Tum, kể chuyện “Bác Hồ đến với trẻ mồ côi ở trại Kim Đồng” tại Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ” dành cho học sinh cấp tiểu học tỉnh Kon Tum (tháng 5/2010). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Thí sinh Lê Thị Kim Chung, lớp 5A trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Kon Tum, kể chuyện “Bác Hồ đến với trẻ mồ côi ở trại Kim Đồng” tại Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ” dành cho học sinh cấp tiểu học tỉnh Kon Tum (tháng 5/2010). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  •  Trong ảnh: Ngày 11/5/2010, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên dương 120 chi, tổ hội Phụ nữ cơ sở có thành tích trong cuộc vận động
    Trong ảnh: Ngày 11/5/2010, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên dương 120 chi, tổ hội Phụ nữ cơ sở có thành tích trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ảnh: Duy Khương – TTXVN
  •  Trong ảnh: Lễ sơ kết và tặng thưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc năm 2009 về chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 14/5/2010. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ sơ kết và tặng thưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc năm 2009 về chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 14/5/2010. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  •  Trong ảnh: Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang trao biểu trưng tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động
    Trong ảnh: Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang trao biểu trưng tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2007 - 2009. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  •  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với 68 tập thể điển hình tiên tiến được biểu dương trong thực hiện cuộc vận động
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với 68 tập thể điển hình tiên tiến được biểu dương trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 3 năm 2007 – 2009. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  •  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động
    Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phát biểu ý kiến tại cuộc giao lưu điển hình tiên tiến với Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 24/1/2010. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  •  Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2 năm 2008 - 2009. Ảnh: Quách  Lắm - TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2 năm 2008 - 2009. Ảnh: Quách Lắm - TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum trao giấy khen, tuyên dương các tập thể trường học và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2 năm 2008 - 2009. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum trao giấy khen, tuyên dương các tập thể trường học và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2 năm 2008 - 2009. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tỉnh Kon Tum đã có gần 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan, đoàn thể, trường học, …tình nguyện giúp đỡ nhân dân các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tỉnh Kon Tum đã có gần 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan, đoàn thể, trường học, …tình nguyện giúp đỡ nhân dân các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Hưởng ứng cuộc vận động
    Trong ảnh: Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", sau 2 năm triển khai (2007 – 2009), cán bộ, chiến sĩ Đoàn B70 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã thực hiện có kết quả thiết thực, gắn liền với thực tế công việc. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
  • Trong ảnh: Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong tháng 7/2009, lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện tỉnh Kon Tum đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, tham gia giúp đỡ nhân dân tại các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, xã nghèo khó khăn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong tháng 7/2009, lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện tỉnh Kon Tum đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, tham gia giúp đỡ nhân dân tại các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, xã nghèo khó khăn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Các cá nhân, tập thể của TP Hồ Chí Minh nhận bằng khen về thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 19/5/2009. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
    Trong ảnh: Các cá nhân, tập thể của TP Hồ Chí Minh nhận bằng khen về thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 19/5/2009. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
  • Trong ảnh: Từ ngày 4/5/2009, tỉnh Phú Yên thực hiện chào cờ đầu tuần trong tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh - một sinh hoạt chính trị quan trọng gắn với nội dung cuộc vận động
    Trong ảnh: Từ ngày 4/5/2009, tỉnh Phú Yên thực hiện chào cờ đầu tuần trong tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh - một sinh hoạt chính trị quan trọng gắn với nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Sau buổi chào cờ đều có nội dung sinh hoạt, học tập các tác phẩm, bài viết hoặc kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Ảnh: Thế Lập - TTXVN
  • Trong ảnh: Hội nghị Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
    Trong ảnh: Hội nghị Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động, ngày 14/2/2009. Ảnh: Đinh Xuân Tuân-TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động, ngày 7/2/2009. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động, ngày 7/2/2009. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Trong ảnh: Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu, biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động
    Trong ảnh: Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu, biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của thành phố năm 2008. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
  • Trong ảnh: Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia về kết quả 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 15/1/2009. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Trong ảnh: Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia về kết quả 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 15/1/2009. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ then chốt của công tác tư tưởng của Đảng, được thực hiện chặt chẽ, liên tục, có chất lượng, hiệu quả trong những năm qua. Khởi đầu từ năm 2003 với Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư khóa IX về “đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, và đến nay là Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học và làm theo gương Bác đã từ một cuộc vận động trở thành phong trào trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là động lực quan trọng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN