25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ (1995 – 2020): Các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam

  • Trong ảnh: Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Hãng hàng không VietjetAir (Việt Nam) và Công ty JP Morgan về tài trợ tín dụng xuất khẩu cho việc mua tàu bay mới của VietjetAir, chiều 8/7/2015, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Hãng hàng không VietjetAir (Việt Nam) và Công ty JP Morgan về tài trợ tín dụng xuất khẩu cho việc mua tàu bay mới của VietjetAir, chiều 8/7/2015, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Sản xuất ô tô tại nhà máy của Công ty FORD Việt Nam (liên doanh giữa Tập đoàn Ô tô Ford của Hoa Kỳ và Công ty Diesel Sông Công). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Sản xuất ô tô tại nhà máy của Công ty FORD Việt Nam (liên doanh giữa Tập đoàn Ô tô Ford của Hoa Kỳ và Công ty Diesel Sông Công). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Hoa Kỳ đã sớm có mặt tại Việt Nam với sự hiện diện của các loại máy bay Boeing hiện đại trong đội bay của Vietnam Airlines, VietjetAir, Bamboo Airways,…Trong một thời gian dài, Boeing nằm ở trung tâm trong mối quan hệ giữa hai nước. Trong ảnh: Máy bay thân rộng Boeing 787-10 Dreamliner -
    Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Hoa Kỳ đã sớm có mặt tại Việt Nam với sự hiện diện của các loại máy bay Boeing hiện đại trong đội bay của Vietnam Airlines, VietjetAir, Bamboo Airways,…Trong một thời gian dài, Boeing nằm ở trung tâm trong mối quan hệ giữa hai nước. Trong ảnh: Máy bay thân rộng Boeing 787-10 Dreamliner - "tân binh" mới nhất trong đội bay của Vietnam Airlines. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị 52 bộ turbine gió của Tập đoàn General Electric (GE) cho Dự án Điện gió Bạc Liêu, ngày 14/12/2013, tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị 52 bộ turbine gió của Tập đoàn General Electric (GE) cho Dự án Điện gió Bạc Liêu, ngày 14/12/2013, tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019, chiều 23/1/2019, tại Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Magesvanran Suranjan, Chủ tịch Tập đoàn Procter & Gamble (Hoa Kỳ). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019, chiều 23/1/2019, tại Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Magesvanran Suranjan, Chủ tịch Tập đoàn Procter & Gamble (Hoa Kỳ). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Tháng 5/2013, Quỹ đầu tư hàng đầu thế giới Warburg Pincus (Hoa Kỳ) đầu tư 200 triệu USD để đầu tư vào Công ty Cổ phần Vincom Retail, một công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup; là công ty sở hữu và quản lý, vận hành hàng loạt các trung tâm thương mại lớn có vị trí đắc địa và sang trọng bậc nhất Việt Nam. Đây là khoản đầu tư đầu tiên của Warburg Pincus vào một công ty tại Việt Nam và là khoản đầu tư lần đầu lớn nhất từ trước đến nay của một quỹ đầu tư toàn cầu vào một công ty tại Việt Nam. Trong ảnh: Tổ hợp Trung tâm Thương mại Vincom Bà Triệu (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
    Tháng 5/2013, Quỹ đầu tư hàng đầu thế giới Warburg Pincus (Hoa Kỳ) đầu tư 200 triệu USD để đầu tư vào Công ty Cổ phần Vincom Retail, một công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup; là công ty sở hữu và quản lý, vận hành hàng loạt các trung tâm thương mại lớn có vị trí đắc địa và sang trọng bậc nhất Việt Nam. Đây là khoản đầu tư đầu tiên của Warburg Pincus vào một công ty tại Việt Nam và là khoản đầu tư lần đầu lớn nhất từ trước đến nay của một quỹ đầu tư toàn cầu vào một công ty tại Việt Nam. Trong ảnh: Tổ hợp Trung tâm Thương mại Vincom Bà Triệu (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 12/12/2019, tại Hà Nội, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp ông Alexander H.Rogers, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Qualcomm, Hoa Kỳ. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 12/12/2019, tại Hà Nội, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp ông Alexander H.Rogers, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Qualcomm, Hoa Kỳ. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 18/5/2012, tại Hà Nội, Công ty Chevron (Hoa Kỳ) cùng các đối tác trong Dự án khí Lô B ký kết thỏa thuận tài trợ với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học và trao học bổng cho hơn 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang và TP Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Thủy-TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 18/5/2012, tại Hà Nội, Công ty Chevron (Hoa Kỳ) cùng các đối tác trong Dự án khí Lô B ký kết thỏa thuận tài trợ với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học và trao học bổng cho hơn 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang và TP Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Thủy-TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 7/5/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Warburg Pincus toàn cầu của Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 7/5/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Warburg Pincus toàn cầu của Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 11/8/2009, Tập đoàn quản lý khách sạn Starwood Hotels & Resorts của Hoa Kỳ chính thức ra mắt số điện thoại miễn cước tại Việt Nam. Đây là tập đoàn khách sạn quốc tế đầu tiên có số điện thoại gọi toàn cầu miễn cước và đường dây nóng tiếp nhận các nhu cầu đặt phòng của khách hàng tại Việt Nam. Ảnh: Hà Huy Hiệp - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 11/8/2009, Tập đoàn quản lý khách sạn Starwood Hotels & Resorts của Hoa Kỳ chính thức ra mắt số điện thoại miễn cước tại Việt Nam. Đây là tập đoàn khách sạn quốc tế đầu tiên có số điện thoại gọi toàn cầu miễn cước và đường dây nóng tiếp nhận các nhu cầu đặt phòng của khách hàng tại Việt Nam. Ảnh: Hà Huy Hiệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 14/8/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mike Spanos, Giám đốc điều hành Công ty PepsiCo (Hoa Kỳ) khu vực châu Á, Trung Đông và Bắc Phi. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 14/8/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mike Spanos, Giám đốc điều hành Công ty PepsiCo (Hoa Kỳ) khu vực châu Á, Trung Đông và Bắc Phi. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Nhiều Quỹ đầu tư của Hoa Kỳ đã rót dòng vốn gián tiếp vào Việt Nam, như Kohlberg Kravis Roberts (KKR) và Texas Pacific Group đầu tư nhiều triệu USD vào Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) nhằm nắm bắt cơ hội tại thị trường bán lẻ Việt Nam. Trong ảnh: Vinh danh Masan Consumer là một trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018. Ảnh: TTXVN phát
    Nhiều Quỹ đầu tư của Hoa Kỳ đã rót dòng vốn gián tiếp vào Việt Nam, như Kohlberg Kravis Roberts (KKR) và Texas Pacific Group đầu tư nhiều triệu USD vào Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) nhằm nắm bắt cơ hội tại thị trường bán lẻ Việt Nam. Trong ảnh: Vinh danh Masan Consumer là một trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Sáng 22/3/2016, tại Hà Nội, Công ty Procter & Gamble (P&G) Việt Nam (Hoa Kỳ) và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác hoạt động nhân đạo. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 22/3/2016, tại Hà Nội, Công ty Procter & Gamble (P&G) Việt Nam (Hoa Kỳ) và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác hoạt động nhân đạo. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai tại nhà máy của Chi nhánh Công ty Suntory Pepsico Việt Nam (Hoa Kỳ) trong Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
    Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai tại nhà máy của Chi nhánh Công ty Suntory Pepsico Việt Nam (Hoa Kỳ) trong Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 12/12/2019 tại Hà Nội, Qualcomm Việt Nam (Hoa Kỳ) công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam vào năm 2020. Cuộc thi sẽ hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ đang lớn mạnh của Việt Nam thông qua việc lựa chọn và hỗ trợ các công ty đổi mới sáng tạo vừa và nhỏ, đồng thời khuyến khích các công ty này tạo ra những sản phẩm mới trong các lĩnh vực như 5G, Internet vạn vật (IoT), công nghệ học máy, đô thị thông minh, các thiết bị đeo, truyền thông đa phương tiện sử dụng nền tảng di động và công nghệ của Qualcomm. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Ngày 12/12/2019 tại Hà Nội, Qualcomm Việt Nam (Hoa Kỳ) công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam vào năm 2020. Cuộc thi sẽ hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ đang lớn mạnh của Việt Nam thông qua việc lựa chọn và hỗ trợ các công ty đổi mới sáng tạo vừa và nhỏ, đồng thời khuyến khích các công ty này tạo ra những sản phẩm mới trong các lĩnh vực như 5G, Internet vạn vật (IoT), công nghệ học máy, đô thị thông minh, các thiết bị đeo, truyền thông đa phương tiện sử dụng nền tảng di động và công nghệ của Qualcomm. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Trong chương trình dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019 tại Davos (Thụy Sĩ), sáng 24/1/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Qualcomm của Hoa Kỳ, Ngài Cristiano Amon. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Trong chương trình dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019 tại Davos (Thụy Sĩ), sáng 24/1/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Qualcomm của Hoa Kỳ, Ngài Cristiano Amon. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 17/12/2019, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Warburg Pincus toàn cầu của Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 17/12/2019, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Warburg Pincus toàn cầu của Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 16/1/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến M_Service (thương hiệu Ví điện tử MoMo) công bố gọi vốn thành công từ Công ty quản lý Quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới Warburg Pincus của Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Ngày 16/1/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến M_Service (thương hiệu Ví điện tử MoMo) công bố gọi vốn thành công từ Công ty quản lý Quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới Warburg Pincus của Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Chiều 25/3/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Al Kelly, Giám đốc điều hành Tập đoàn Visa của Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 25/3/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Al Kelly, Giám đốc điều hành Tập đoàn Visa của Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Tập đoàn General Electric (GE) của Hoa Kỳ đã thực hiện thành công vai trò nhà thầu cung cấp thiết bị và hỗ trợ thu xếp vốn cho Nhà điện gió đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long tại xã ven biển Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Cao Thăng – TTXVN
    Trong ảnh: Tập đoàn General Electric (GE) của Hoa Kỳ đã thực hiện thành công vai trò nhà thầu cung cấp thiết bị và hỗ trợ thu xếp vốn cho Nhà điện gió đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long tại xã ven biển Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Cao Thăng – TTXVN
  • Trong ảnh: Cho đến nay, dự án FDI lớn nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam là dự án Công ty TNHH Winvest Investment (Việt Nam) cấp phép năm 2006 với 4,1 tỷ USD vốn đăng ký để xây dựng khu nghỉ mát, khách sạn 5 sao, vui chơi giải trí tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Cho đến nay, dự án FDI lớn nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam là dự án Công ty TNHH Winvest Investment (Việt Nam) cấp phép năm 2006 với 4,1 tỷ USD vốn đăng ký để xây dựng khu nghỉ mát, khách sạn 5 sao, vui chơi giải trí tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Ngày 29/3/2019, Công ty Universal Alloys Corporation ASIA PTE., LTD (UAC) của Hoa Kỳ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại Khu Công nghệ cao, thành phố Đà Nẵng. Đây là dự án sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 29/3/2019, Công ty Universal Alloys Corporation ASIA PTE., LTD (UAC) của Hoa Kỳ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại Khu Công nghệ cao, thành phố Đà Nẵng. Đây là dự án sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 12/12/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Keith Williams, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Underwriters Laboratories (UL). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 12/12/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Keith Williams, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Underwriters Laboratories (UL). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 19/2/2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty Google (thuộc Tập đoàn Google của Hoa Kỳ) tổ chức Chương trình Việt Nam Digital 4.0 nhằm tổng kết hoạt động đào tạo công nghệ thông tin cho các nữ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2018. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 19/2/2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty Google (thuộc Tập đoàn Google của Hoa Kỳ) tổ chức Chương trình Việt Nam Digital 4.0 nhằm tổng kết hoạt động đào tạo công nghệ thông tin cho các nữ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2018. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Trong ảnh: Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới, sáng 24/1/2019, tại Davos, Thuỵ Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Cấp cao về vấn đề toàn cầu của Tập đoàn Google (Hoa Kỳ), ngài Kent Walker. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới, sáng 24/1/2019, tại Davos, Thuỵ Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Cấp cao về vấn đề toàn cầu của Tập đoàn Google (Hoa Kỳ), ngài Kent Walker. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 12/9/2018, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Karim Temsamani, Chủ tịch điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Google (Hoa Kỳ). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 12/9/2018, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Karim Temsamani, Chủ tịch điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Google (Hoa Kỳ). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian trưng bày của Hệ thống trí tuệ nhân tạo IBM Watson for Oncology (Hoa Kỳ), tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam, ngày 9/5/2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian trưng bày của Hệ thống trí tuệ nhân tạo IBM Watson for Oncology (Hoa Kỳ), tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam, ngày 9/5/2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm “Điện toán Thông minh hơn – Sẵn sàng cho tương lai” do Công ty IBM Việt Nam (vốn đầu tư Hoa Kỳ) tổ chức, ngày 6/6/2013, tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm “Điện toán Thông minh hơn – Sẵn sàng cho tương lai” do Công ty IBM Việt Nam (vốn đầu tư Hoa Kỳ) tổ chức, ngày 6/6/2013, tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 24/4/2013, tại Hà Nội, Công ty Intel (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ công bố khởi động Chương trình hỗ trợ người dân Việt Nam sử dụng máy tính và internet hiệu quả. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án
    Trong ảnh: Ngày 24/4/2013, tại Hà Nội, Công ty Intel (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ công bố khởi động Chương trình hỗ trợ người dân Việt Nam sử dụng máy tính và internet hiệu quả. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án "Máy tính đầu tiên-Thắp sáng tương lai" của Intel tại Việt Nam. Ảnh: Minh Tú - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 7/12/2012, tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Intel (Hoa Kỳ) tại Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc 2012 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ (Award for Corporate Excelllence –ACE 2012). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 7/12/2012, tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Intel (Hoa Kỳ) tại Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc 2012 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ (Award for Corporate Excelllence –ACE 2012). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 18/9/2012, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn Intel Việt Nam (Hoa Kỳ) ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển tính toán hiệu năng cao (HPC) ở Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 18/9/2012, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn Intel Việt Nam (Hoa Kỳ) ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển tính toán hiệu năng cao (HPC) ở Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty Jabil Việt Nam (Hoa Kỳ) chuyên sản xuất các thiết bị điện tử, có nhà máy đặt tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Công ty Jabil Việt Nam (Hoa Kỳ) chuyên sản xuất các thiết bị điện tử, có nhà máy đặt tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Chiều 3/5/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Jamie Dimon, Chủ tịch Tập đoàn JP Morgan (Hoa Kỳ). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 3/5/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Jamie Dimon, Chủ tịch Tập đoàn JP Morgan (Hoa Kỳ). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 4/11/2014, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Microsoft (Hoa Kỳ) và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) nhằm tăng cường công tác bảo mật và an toàn thông tin Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 4/11/2014, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Microsoft (Hoa Kỳ) và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) nhằm tăng cường công tác bảo mật và an toàn thông tin Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Trong ảnh: Khoảng hơn 40% hàng gia công của Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ) được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Khoảng hơn 40% hàng gia công của Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ) được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Chiều 18/1/2017, tại Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Tập đoàn Microsoft của Hoa Kỳ, ông Bradford Smith. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 18/1/2017, tại Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Tập đoàn Microsoft của Hoa Kỳ, ông Bradford Smith. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Khoảng hơn 40% hàng gia công của Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ) được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Khoảng hơn 40% hàng gia công của Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ) được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Chris Helzer, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại và quan hệ Chính phủ của Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ), chiều 17/12/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Chris Helzer, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại và quan hệ Chính phủ của Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ), chiều 17/12/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong làn sóng đầu tư thứ ba của Hoa Kỳ vào Việt Nam (1/2007 - 2012), khi Việt Nam trở thành thành viên WTO, Tập đoàn công nghệ Intel (Hoa Kỳ) đầu tư 1 tỷ USD vào nhà máy đặt tại khu công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển biến dòng vốn đầu tư từ Hoa Kỳ với nguồn vốn đầu tư tập trung vào các lĩnh vực sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Trong ảnh: Nhà máy của Intel tại KCN cao TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát
    Trong làn sóng đầu tư thứ ba của Hoa Kỳ vào Việt Nam (1/2007 - 2012), khi Việt Nam trở thành thành viên WTO, Tập đoàn công nghệ Intel (Hoa Kỳ) đầu tư 1 tỷ USD vào nhà máy đặt tại khu công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển biến dòng vốn đầu tư từ Hoa Kỳ với nguồn vốn đầu tư tập trung vào các lĩnh vực sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Trong ảnh: Nhà máy của Intel tại KCN cao TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Ngày 27/10/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Microsoft Việt Nam (Tập đoàn Microsoft của Hoa Kỳ) ký kết ghi nhớ về hợp tác, phát triển công nghệ thông tin. Ảnh: Vũ Văn Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 27/10/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Microsoft Việt Nam (Tập đoàn Microsoft của Hoa Kỳ) ký kết ghi nhớ về hợp tác, phát triển công nghệ thông tin. Ảnh: Vũ Văn Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 14/1/2009, Công ty IBM Việt Nam (thuộc Tập đoàn IBM của Hoa Kỳ) khai trương văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 14/1/2009, Công ty IBM Việt Nam (thuộc Tập đoàn IBM của Hoa Kỳ) khai trương văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Lê Thanh Tâm, Tổng giám đốc Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG ASEAN) trao giải thưởng “Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tiêu biểu” cho Ngân hàng Citibank (Hoa Kỳ), tại Diễn đàn Ngân hàng Đông Nam Á (ASEAN Banker Forum – ABF), tối 19/11/2013, ở Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
    Trong ảnh: Ông Lê Thanh Tâm, Tổng giám đốc Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG ASEAN) trao giải thưởng “Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tiêu biểu” cho Ngân hàng Citibank (Hoa Kỳ), tại Diễn đàn Ngân hàng Đông Nam Á (ASEAN Banker Forum – ABF), tối 19/11/2013, ở Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
  • Trong ảnh: Citibank Việt Nam thuộc Citi Group (Hoa Kỳ) đã có mặt tại thị trường tài chính-ngân hàng Việt Nam từ rất sớm. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Citibank Việt Nam thuộc Citi Group (Hoa Kỳ) đã có mặt tại thị trường tài chính-ngân hàng Việt Nam từ rất sớm. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trao Thư chấp thuận chủ trương cấp phép cho đại diện Tập đoàn Citibank (Hoa Kỳ) mở ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, chiều 8/7/2015, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trao Thư chấp thuận chủ trương cấp phép cho đại diện Tập đoàn Citibank (Hoa Kỳ) mở ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, chiều 8/7/2015, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 11/2/2020, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Nhóm nhà đầu tư Công ty Energy Capital Vietnam (ECV), do ông David Lewis, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của ECV (Hoa Kỳ) dẫn đầu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 11/2/2020, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Nhóm nhà đầu tư Công ty Energy Capital Vietnam (ECV), do ông David Lewis, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của ECV (Hoa Kỳ) dẫn đầu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty TNHH Nước giải khái Coca Cola Việt Nam (hoạt động từ năm 1994) và Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nâng cao năng lực ngành mía đường Việt Nam, ngày 11/4/2018. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Công ty TNHH Nước giải khái Coca Cola Việt Nam (hoạt động từ năm 1994) và Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nâng cao năng lực ngành mía đường Việt Nam, ngày 11/4/2018. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Ngày 22/5/2014, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đại diện Tập đoàn Dầu khí Exxonmobil (Hoa Kỳ) do ông Peter P.Clark và ông Raymond E. Jones, Phó Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 22/5/2014, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đại diện Tập đoàn Dầu khí Exxonmobil (Hoa Kỳ) do ông Peter P.Clark và ông Raymond E. Jones, Phó Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 7/11/2017, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Liam Mallon, Chủ tịch Công ty ExxonMobil Development (Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 7/11/2017, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Liam Mallon, Chủ tịch Công ty ExxonMobil Development (Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực General Electric (GE) về hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, quản lý doanh nghiệp, vận hành nhà máy và tối ưu hóa dịch vụ, cải thiện ổn định lưới điện đầu tư và phát triển điện gió tại Việt Nam, chiều 8/7/2015, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực General Electric (GE) về hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, quản lý doanh nghiệp, vận hành nhà máy và tối ưu hóa dịch vụ, cải thiện ổn định lưới điện đầu tư và phát triển điện gió tại Việt Nam, chiều 8/7/2015, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 22/5/2014, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Peter P.Clark và ông Raymond E. Jones, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí ExxonMobil (Hoa Kỳ). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 22/5/2014, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Peter P.Clark và ông Raymond E. Jones, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí ExxonMobil (Hoa Kỳ). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ công bố cuốn sách “Từ kẻ thù tới đối tác: Việt Nam, Hoa Kỳ và chất độc da cam” của hai tác giả PGS.TS Lê Kế Sơn, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và ông Charles R. Bailey, nguyên đại diện quỹ Ford tại Việt Nam. Ảnh: Đoàn Mạnh Hùng-TTXVN
    Trong ảnh: Lễ công bố cuốn sách “Từ kẻ thù tới đối tác: Việt Nam, Hoa Kỳ và chất độc da cam” của hai tác giả PGS.TS Lê Kế Sơn, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và ông Charles R. Bailey, nguyên đại diện quỹ Ford tại Việt Nam. Ảnh: Đoàn Mạnh Hùng-TTXVN
  • Trong ảnh: Ký hợp đồng mua động cơ cung cấp cho các máy bay A320/321 của VietJetAir với trị giá khoảng 800 triệu USD giữa Công ty CFM – Liên doanh giữa Tập đoàn GE (Hoa Kỳ) & Snecma (Pháp) và Hãng hàng không VietJetAir, ngày 16/12/2013, tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Ký hợp đồng mua động cơ cung cấp cho các máy bay A320/321 của VietJetAir với trị giá khoảng 800 triệu USD giữa Công ty CFM – Liên doanh giữa Tập đoàn GE (Hoa Kỳ) & Snecma (Pháp) và Hãng hàng không VietJetAir, ngày 16/12/2013, tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Tập đoàn General Electric (GE) của Hoa Kỳ đã tăng vốn đầu tư vào nhà máy turbine gió ở Hải Phòng và đang có nhu cầu mở rộng thêm nữa. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Tập đoàn General Electric (GE) của Hoa Kỳ đã tăng vốn đầu tư vào nhà máy turbine gió ở Hải Phòng và đang có nhu cầu mở rộng thêm nữa. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn General Electric (GE) của Hoa Kỳ ký hợp đồng tư vấn về nghiên cứu hệ thống tích điện phục vụ phát triển năng lượng tái tạo trị giá trên 7.000 tỷ USD do Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) viện trợ không hoàn lại, ngày 12/4/2019, tại Đối thoại An ninh Năng lượng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ hai. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn General Electric (GE) của Hoa Kỳ ký hợp đồng tư vấn về nghiên cứu hệ thống tích điện phục vụ phát triển năng lượng tái tạo trị giá trên 7.000 tỷ USD do Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) viện trợ không hoàn lại, ngày 12/4/2019, tại Đối thoại An ninh Năng lượng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ hai. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Ngày 15/8/2019, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Tập đoàn Google (Hoa Kỳ) chính thức công bố hợp tác chiến lược để mở rộng chương trình “bệ phóng Việt Nam Digital 4.0”, một sáng kiến của Google nhằm cung cấp các khoá đào tạo kỹ năng số cho 500.000 người lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 3 năm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 15/8/2019, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Tập đoàn Google (Hoa Kỳ) chính thức công bố hợp tác chiến lược để mở rộng chương trình “bệ phóng Việt Nam Digital 4.0”, một sáng kiến của Google nhằm cung cấp các khoá đào tạo kỹ năng số cho 500.000 người lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 3 năm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 9/9/2019, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Scott Kicker, Tổng Giám đốc Công ty Gen X Energy (Hoa Kỳ). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 9/9/2019, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Scott Kicker, Tổng Giám đốc Công ty Gen X Energy (Hoa Kỳ). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 4/5/2018, UBND tỉnh Bạc Liêu và Liên doanh đầu tư Energy Capital Vietnam (Hoa Kỳ) ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án điện khí LNG tại Bạc Liêu tổng công suất 3.200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 91.400 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 4 tỷ USD). Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 4/5/2018, UBND tỉnh Bạc Liêu và Liên doanh đầu tư Energy Capital Vietnam (Hoa Kỳ) ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án điện khí LNG tại Bạc Liêu tổng công suất 3.200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 91.400 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 4 tỷ USD). Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hãng Hàng không VietjetAir (Việt Nam) và Tập đoàn Boeing (Hoa Kỳ), chiều 8/7/2015, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hãng Hàng không VietjetAir (Việt Nam) và Tập đoàn Boeing (Hoa Kỳ), chiều 8/7/2015, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 12/9/ 2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Alex Dimitrief, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn GE Global của Hoa Kỳ nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 12/9/ 2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Alex Dimitrief, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn GE Global của Hoa Kỳ nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 11/3/2010, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký kết Hợp đồng Hợp tác kinh doanh Dự án đường ống dẫn khí  Lô B - Ô Môn giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) với các Tập đoàn Chevron (Hoa Kỳ), MOECO (Nhật Bản) và PTTEP (Thái Lan). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 11/3/2010, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký kết Hợp đồng Hợp tác kinh doanh Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) với các Tập đoàn Chevron (Hoa Kỳ), MOECO (Nhật Bản) và PTTEP (Thái Lan). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ trao chìa khóa tượng trưng bàn giao chiếc máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 Dreamliner giữa đại diện Boeing (Mỹ) và Vietnam Airlines, chiều 6/7/2015, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ trao chìa khóa tượng trưng bàn giao chiếc máy bay thế hệ mới Boeing 787-9 Dreamliner giữa đại diện Boeing (Mỹ) và Vietnam Airlines, chiều 6/7/2015, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 27/2/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua bán 10 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner giữa Bamboo Airways và Boeing, trị giá gần 3 tỷ USD. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 27/2/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua bán 10 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner giữa Bamboo Airways và Boeing, trị giá gần 3 tỷ USD. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 27/2/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về cung cấp công nghệ và dịch vụ phần mềm ứng dụng quản lý hàng không giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công ty Sabre (Hoa Kỳ). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 27/2/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về cung cấp công nghệ và dịch vụ phần mềm ứng dụng quản lý hàng không giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công ty Sabre (Hoa Kỳ). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 8/4/2017, Công ty bảo hiểm AIG Việt Nam (thuộc tập đoàn bảo hiểm AIG của Hoa Kỳ) vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục đầu tư nước ngoài, Bộ KH và ĐT tổ chức. Đây là lần thứ 6 AIG Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng uy tín dành cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Ngày 8/4/2017, Công ty bảo hiểm AIG Việt Nam (thuộc tập đoàn bảo hiểm AIG của Hoa Kỳ) vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục đầu tư nước ngoài, Bộ KH và ĐT tổ chức. Đây là lần thứ 6 AIG Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng uy tín dành cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019, chiều 23/1/2019, tại Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Điều hành Tập đoàn Apple của Hoa Kỳ, ngài Tim Cook. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019, chiều 23/1/2019, tại Davos, Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Điều hành Tập đoàn Apple của Hoa Kỳ, ngài Tim Cook. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiều 27/2/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kevin McAllister, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Boeing, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty máy bay dân dụng Boeing (Hoa Kỳ). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Chiều 27/2/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kevin McAllister, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Boeing, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty máy bay dân dụng Boeing (Hoa Kỳ). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama chứng kiến Lễ ký hợp đồng đặt mua 100 máy bay Boeing giữa Hãng hàng không VietjetAir của Việt Nam với Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Hoa Kỳ. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama chứng kiến Lễ ký hợp đồng đặt mua 100 máy bay Boeing giữa Hãng hàng không VietjetAir của Việt Nam với Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Hoa Kỳ. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Trong ảnh: Sáng 8/1/2019, tại Hà Nội, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (thuộc Tập đoàn bảo hiểm AIA của Hoa Kỳ) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam khởi động Chương trình Hành trình Cuộc sống và trao tặng xe đạp, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các trẻ em khó khăn của Thành phố Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Sáng 8/1/2019, tại Hà Nội, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (thuộc Tập đoàn bảo hiểm AIA của Hoa Kỳ) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam khởi động Chương trình Hành trình Cuộc sống và trao tặng xe đạp, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các trẻ em khó khăn của Thành phố Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam (Tập đoàn AIA của Hoa Kỳ) trao 2 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để Quỹ có thêm kinh phí thực hiện các chương trình tặng xe đạp, xe lăn…cho các học sinh nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật…trên toàn quốc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trong ảnh: Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam (Tập đoàn AIA của Hoa Kỳ) trao 2 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để Quỹ có thêm kinh phí thực hiện các chương trình tặng xe đạp, xe lăn…cho các học sinh nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật…trên toàn quốc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 22/4/2010, tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Liên doanh giữa Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) ký kết các hợp đồng của Dự án điện BOT Mông Dương 2 công suất 1.200 MW với tổng trị giá hơn 2 tỷ USD. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 22/4/2010, tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Liên doanh giữa Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) ký kết các hợp đồng của Dự án điện BOT Mông Dương 2 công suất 1.200 MW với tổng trị giá hơn 2 tỷ USD. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Trong ảnh: Sản xuất ô tô tại nhà máy của Công ty FORD Việt Nam (liên doanh giữa Tập đoàn Ô tô Ford của Hoa Kỳ và Công ty Diesel Sông Công). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Sản xuất ô tô tại nhà máy của Công ty FORD Việt Nam (liên doanh giữa Tập đoàn Ô tô Ford của Hoa Kỳ và Công ty Diesel Sông Công). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Sau 25 năm bình thường hóa quan hệ (1995 – 2020), kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng gần 120 lần, từ mức 450 triệu USD năm 1995, lên hơn 60 tỷ USD vào năm 2018. Đến hết tháng 4/2020, tổng vốn đăng ký của Hoa Kỳ tại Việt Nam đạt 9,334 tỷ USD với 1.025 dự án, đứng thứ 11 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư lớn tại Việt Nam. Sau nhiều làn sóng đầu tư, đến nay, nhiều doanh nghiệp hàng đầu, nổi tiếng của Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN