Đồng Nai: Tạm giữ một phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh; lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và phối hợp chuyên đề, kết quả đã phát hiện và bắt giữ 1 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc vào rạng sáng 9/6.

Chú thích ảnh
Tổ công tác do Trung tá Phạm Quốc Tăng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông trực tiếp chỉ đạo, tạm giữ phương tiện vi phạm. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 45 phút, ngày 9/6, Tổ công tác do Trung tá Phạm Quốc Tăng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo đã phát hiện 1 phương tiện là ghe gỗ số hiệu LA-00046 đang vận chuyển khoáng sản (cát) trên tuyến Sông Đồng Nai, đoạn thuộc xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
 
Tại thời điểm kiểm tra, Võ Minh Luân, sinh năm 1978, cư trú Ấp 5, xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cùng vợ đang vận chuyển khoảng 12m3 cát mua của nhóm nam thanh niên gồm 5 người không rõ nhân thân lai lịch, không rõ nguồn gốc cát và không hóa đơn, chứng từ; có dấu hiệu mua cát bơm hút trái phép. Đội Cảnh sát đường thủy đã lập hồ sơ, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.
 
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc phát hiện và bắt giữ phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc là kết quả của việc liên tục đấu tranh, triệt phá, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản của lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai. Thông qua kết quả đó cũng nhằm góp phần duy trì bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy, bảo vệ an toàn cho hệ thống đê điều, phòng chống sạt lở ven sông; bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân và giữ cho những tuyến sông bình yên.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Tạm giữ phương tiện vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai
Tạm giữ phương tiện vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai

Ngày 2/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang tạm giữ một phương tiện vận chuyển 50m3 cát trái phép trên sông Đồng Nai để điều tra xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN