Đội tuyển Việt Nam chờ 'cơn gió lạ' từ huấn luyện viên Troussier

Theo bình luận viên Quang Huy, hai trận giao hữu trong tháng Sáu hứa hẹn sẽ giúp người hâm mộ tuyển Việt Nam có cái nhìn rõ nét hơn về lối chơi "Troussier-Ball" của vị huấn luyện viên người Pháp.
Lâm Ti Phông (ôm bóng) là một trong những 'cơn gió lạ' trong đội hình Đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Lâm Ti Phông (ôm bóng) là một trong những 'cơn gió lạ' trong đội hình Đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau thành tích giành huy chương Đồng với đội U23 Việt Nam trên đất Campuchia, hành trình của huấn luyện viên Philippe Troussier với Đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ bắt đầu với hai trận giao hữu lần lượt gặp các đối thủ là Đội tuyển Hong Kong (ngày 15/6 tại sân Lạch Tray, Hải Phòng) và Đội tuyển Syria (ngày 20/6 tại sân Thiên Trường, Nam Định).

Qua bản danh sách triệu tập 33 cầu thủ cho hai trận giao hữu sắp tới, người hâm mộ có thể nhận ra những "làn gió mới" mà chiến lược gia người Pháp hứa hẹn sẽ thổi vào đội bóng để phục vụ cho những phương án chiến thuật mới của Đội tuyển Việt Nam.

Những tân binh tuyến giữa

Trong bản danh sách triệu tập 33 cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy hàng tiền vệ là tuyến có nhiều tân binh góp mặt. Theo bình luận viên Quang Huy, nhóm cầu thủ gồm Trương Tiến Anh (Viettel), Lê Phạm Thành Long, Lâm Ti Phông (Đông Á Thanh Hóa), Bùi Văn Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Trọng Long (Công an Hà Nội) có thể là những "cơn gió lạ" trong đoàn quân của huấn luyện viên Troussier.

"Ở V-League năm nay, Trương Tiến Anh đã thi đấu đầy nỗ lực và có nhiều đóng góp trong vai trò mũi tấn công cánh trái của Viettel. Tương tự, Bùi Văn Đức cũng nổi lên là một cầu thủ đa năng, có thể chơi nhiều vị trí từ phòng ngự đến tấn công dọc theo hành lang trái. Người gây ấn tượng nhất trong những cái tên mới ở hàng tiền vệ là Lê Phạm Thành Long - cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa cho thấy một lối chơi công thủ toàn diện và phần nào có thể ví như một phiên bản 'Kante của bóng đá Việt' (Kante - cựu tiền vệ của Chelsea là cầu thủ có lối chơi giàu thể lực)," bình luận viên Quang Huy nhận định.

[Huấn luyện viên Philippe Troussier muốn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ]

Bên cạnh hàng tiền vệ, những cái tên mới ở những tuyến khác nhiều khả năng cũng sẽ được ông Troussier cho "thử lửa" ở loạt trận giao hữu sắp tới của Đội tuyển Việt Nam.

"Trong 4 thủ môn ở đợt tập trung lần này, Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng) và Trần Minh Toàn (Becamex Bình Dương) là hai cầu thủ đã thi đấu ổn định ở V-League trong hai mùa giải vừa qua, vì vậy theo tôi suất lên tuyển là xứng đáng với bộ đôi này. Ở hàng công, Nhâm Mạnh Dũng cũng hứa hẹn sẽ có cơ hội thể hiện mình, sau những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ U23. Ngoài ra, việc huấn luyện viên Troussier áp dụng mô hình tập luyện trộn lẫn giữa Đội tuyển Quốc gia và Đội U23 cũng giúp những cầu thủ trẻ có màn thể hiện tốt sẽ có cơ hội được ra sân gặp các đối thủ Hong Kong và Syria," bình luận viên Quang Huy cho hay.

Chờ màn hòa nhập của các 'cựu binh'

Trong ba tuyến của bản danh sách triệu tập Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới, dễ nhận thấy hàng phòng ngự là tuyến giữ lại nhiều di sản từ thời ông Park Hang-seo. Theo bình luận viên Quang Huy, đây là điều dễ hiểu bởi hàng phòng ngự là nơi đề cao sự an toàn và trong bản danh sách cũng là những gương mặt "cứng cựa" đã chứng minh được năng lực ở cấp đội tuyển.

"Ở kỳ SEA Games 32 vừa qua, Đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Troussier đã thể hiện được những ý tưởng tấn công tốt, những bài đánh, phối hợp đa dạng. Tuy nhiên về mặt phòng ngự, hàng thủ của đội chưa có sự tổ chức tốt, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc. Huấn luyện viên Troussier luôn mong muốn xây dựng một lối chơi mở, khoáng đạt, tuy nhiên theo tôi, nền tảng của một đội bóng cần được xây dựng từ hàng phòng ngự chắc chắn - điều ông Troussier chưa có với đội U23 Việt Nam. Với những cái tên giàu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên người Pháp sẽ có đầy đủ những 'chất liệu' để xây dựng đội bóng theo ý tưởng của mình. Vì vậy, hai trận đấu sắp tới của đội tuyển có thể là màn kiểm chứng cho khả năng tổ chức phòng ngự của đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Troussier," bình luận viên Quang Huy nhận định.

Đội tuyển Việt Nam chờ 'cơn gió lạ' từ huấn luyện viên Troussier ảnh 1Tiền vệ Quang Hải (áo pitch vàng) có cơ hội làm quen với chiến thuật mới của huấn luyện viên Troussier. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh những tân binh và màn hòa nhập của các cựu binh với lối chơi mới của thầy Troussier, nhóm 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài bao gồm Quang Hải, Văn Toàn và Công Phượng cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ ở đợt tập trung đội tuyển lần này.

"Trở ngại với bộ 3 cầu thủ này là thời gian thi đấu hạn chế ở các đội bóng nước ngoài, điều sẽ khiến họ khó duy trì được phong độ và cảm giác chơi bóng tốt nhất. Tuy nhiên trong bối cảnh các trận giao hữu không đặt nặng kết quả, theo tôi việc triệu tập Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn là điều cần thiết để nhóm 'cựu binh' này làm quen với thầy mới, với triết lý bóng đá mới. Mục tiêu gây ấn tượng với thuyền trưởng mới cũng sẽ giúp nhóm cầu thủ này có động lực làm mới mình với những lối chơi, cách tiếp cận trận đấu mới, từ đó giúp những miếng đánh tấn công của Đội tuyển thêm đa dạng và khó lường," bình luận viên Quang Huy phân tích.

Qua bản danh sách triệu tập lần này, có thể thấy triết lý của huấn luyện viên Philippe Troussier có những khác biệt so với người tiền nhiệm, khi ông lựa chọn nhân sự dựa trên phong độ và khả năng thích ứng với lối chơi mới. Điều này tạo ra cơ hội cho nhóm cầu thủ trẻ và những gương mặt chưa có nhiều dịp thể hiện tài năng ở Đội tuyển Việt Nam được "bước ra ánh sáng." Đây là điều cần thiết với Đội tuyển trong giai đoạn chuyển giao, giúp đội hình "Binh đoàn Rồng Vàng" thêm giàu sức cạnh tranh và hoàn thiện hơn trong hành trình sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục