Nhiều vùng ở miền Tây Venezuela phải cắt điện hằng ngày

08:32' - 08/06/2023
BNEWS Nhiều khu vực ở miền Tây Venezuela buộc phải cắt điện hằng ngày trong bối cảnh các nhà máy nhiệt điện thiếu nhiên liệu không sản xuất đủ điện để bù cho sản lượng thủy điện yếu kém vì thiếu nước.

Việc buộc phải cắt điện trong khi sóng nhiệt hoành hành ảnh hưởng không nhỏ tới các nhà máy sản xuất, hộ gia đình cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ cơ bản.

 

Từ nhiều năm nay, tình trạng cắt điện kéo dài không xảy ra tại Venezuela do nhu cầu thấp, chính phủ đã đầu tư cải tạo các hệ thống truyền tải điện và dây dẫn. Dù vậy, năm nay, tình trạng này tái diễn, ảnh hưởng cả thủ đô Caracas.

Nhiệt độ vượt 40 độ C trong thời gian này hằng năm. Người dân ở các vùng chịu ảnh hưởng cho biết việc cắt điện khi thời tiết nắng nóng ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày và các hoạt động kinh doanh hộ gia đình.

Theo số liệu chính phủ công bố tháng trước, nhiệt độ trung bình tại Venezuela tăng 4 độ C trong năm nay. Thời tiết nóng hơn làm giảm mực nước ở các đập thủy điện, dẫn tới gián đoạn nguồn cung nước dùng cho người dân, điện cung cấp cho các nhà máy sản xuất và nhà máy lọc dầu cũng không ổn định, gián đoạn liên lạc viễn thông.

Mực nước đập thủy điện chính Guri ở miền Nam Venezuela đã giảm xuống mức thấp nhất trước khi mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 6 hằng năm.

Một số bệnh viện ở bang Zulia ở miền Tây cũng được yêu cầu sử dụng nguồn điện riêng do nguồn cung chung không ổn định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục