Hiệp định CEPA: Đòn bẩy thúc đẩy kinh tế, thương mại Việt Nam-UAE

20:37' - 05/06/2023
BNEWS Ngày 5/6, Đoàn do Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Bộ Kinh tế UAE Thani Ahmed Al Zeyoudi đã sang Việt Nam để thảo luận về phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, ngày 5/6, tại Hà Nội, Đoàn do Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Bộ Kinh tế Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) Thani Ahmed Al Zeyoudi đã sang Việt Nam để thảo luận về phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước.

 

Một trong những trọng tâm được hai bên thống nhất thúc đẩy trong thời gian tới là một hiệp định thương mại tự do (FTA) với tên gọi là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa Việt Nam và UAE.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao tầm quan trọng của việc đàm phán CEPA trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và UAE về kinh tế, thương mại và đầu tư. Đặc biệt, Việt Nam luôn coi UAE là một trong những đối tác quan trọng nhất tại khu vực Trung Đông; trong đó, có vai trò, vị trí của UAE- một trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính, du lịch, logistics hàng đầu của khu vực Trung Đông và thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: việc hình thành các khuôn khổ hợp tác mang tính dài hạn như CEPA sẽ đem lại các nền tảng cần thiết để hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong tương lai. Qua đó, UAE có thể là cầu nối giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Về việc thúc đẩy đàm phán CEPA Việt Nam – UAE, Bộ trưởng đề nghị cấp kỹ thuật của hai bên tích cực trao đổi, làm việc có trách nhiệm trên tinh thần hợp tác.

Cùng đó, UAE linh hoạttrong quá t rình đàm phán một số lĩnh vực, nhất là thuế quan, để tìm được điểm cân bằng, hài hoà giữa lợi ích hai bên trong quá trình đàm phán. Ngoài ra, sớm thống nhất một số nội dung quan trọng để nỗ lực hướng tới mục tiêu ký kết văn kiện sớm nhất có thể, mang lại cơ hội và hiệu quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng song phương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - UAE trong tháng 10/2023. Mặt khác, hai bên tiếp tục trao đổi, hoàn thành các thủ tục nội bộ theo quy định tiến tới đàm phán, ký kết Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, UAE phối hợp sớm thống nhất các nội dung, hoàn thiện dự thảo, tiến tới ký Bản ghi nhớ về thành lập Nhóm công tác chung; tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và khí đốt của hai nước.

Hơn nữa, Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp UAE nghiên cứu, đầu tư vào một số lĩnh vực tại Việt Nam như: năng lượng tái tạo; năng lượng sạch; công nghiệp hóa chất; các ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu; xây dựng khu công nghiệp tại một số vùng kinh tế có nhiều tiềm năng của Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi lời chúc mừng về việc UAE được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) trong năm 2023 và UAE đề xuất đăng cai, chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) năm 2024.

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Ngài Thani bin Ahmed Al Zeyoudi cho biết, Chính phủ UAE luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực và thế giới, với quy mô GDP gần 410 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%.

Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế UAE bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và UAE thời gian qua; trong đó, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế UAE đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai nước.
Theo thống kê của UAE, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa UAE và Việt Nam đạt 8,7 tỷ USD, chiếm 39% tổng trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia Đông Nam Á. UAE hiện là thị trường trung chuyển quan trọng, hàng hóa của các nước xuất khẩu vào UAE có thể tái xuất sang nhiều nước tại khu vực Trung Đông, cũng như các châu lục khác như châu Âu, châu Phi... Điều này cũng tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, dệt may, da giày... có cơ hội tiếp cận nhiều thị trường khác, thông qua UAE.

Ngài Quốc vụ khanh khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Kinh tế UAE phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan trong nước để thúc đẩy giải quyết các vấn đề mà phía Việt Nam đã nêu.

Liên quan đến Hiệp định CEPA, Ngài Quốc vụ khanh cho biết phía UAE sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam để thúc đẩy tiến trình đàm phán, sớm hoàn tất để đi đến ký kết trong thời gian tới. Ngài Quốc vụ khanh cũng thông tin về kế hoạch một số đoàn công tác cấp Bộ trưởng của UAE sẽ sang làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hoan nghênh thiện chí hợp tác của các doanh nghiệp UAE đối với thị trường Việt Nam và đề nghị các doanh nghiệp UAE tăng cường hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam để khai thác các cơ hội tiếp cận thị trường của Việt Nam theo các FTA mà Việt Nam đã ký.

Sau hội đàm, tại Phiên họp thứ nhất về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và UAE (CEPA), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao tầm quan trọng của việc đàm phán CEPA trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và UAE về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Dự kiến ngay sau phiên họp này, hai bên sẽ tập trung trao đổi về các nội dung dự kiến của CEPA, bao gồm: thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thương mại dịch vụ, thuận lợi hóa đầu tư, thương mại điện tử, hợp tác hải quan, phòng vệ thương mại, pháp lý – thể chế...

Sau buổi hội đàm, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Bộ Kinh tế UAE Thani Ahmed Al Zeyoudi có buổi tiếp kiến và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cam kết của UAE trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại với Việt Nam, đặc biệt là thông qua Hiệp định CEPA.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị cấp kỹ thuật của hai bên, tại phiên thảo luận trao đổi, làm việc có trách nhiệm trên tinh thần hợp tác, linh hoạt, thấu hiểu, sớm thống nhất một số nội dung quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho các phiên thảo luận tiếp theo, hướng tới mục tiêu sớm kết thúc đàm phán trên cơ sở cân bằng về lợi ích giữa hai bên.

Hai bên sẽ tập trung trao đổi về các nội dung dự kiến của CEPA gồm: thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thương mại dịch vụ, thuận lợi hóa đầu tư, thương mại điện tử, hợp tác hải quan, phòng vệ thương mại, pháp lý – thể chế...

Cùng đó, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Bộ Kinh tế UAE Thani Ahmed Al Zeyoudi sẽ tiếp kiến và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cam kết của UAE trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại với Việt Nam, đặc biệt là thông qua Hiệp định CEPA.

Thống kê từ Bộ Công Thương, UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Kim ngạch song phương năm 2022 đạt 4,4 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang UAE đạt 3,8 tỷ USD và nhập khẩu từ UAE đạt 582,6 triệu USD, tăng 1,6% so với năm 2021.

Hiện tại, Việt Nam chiếm khoảng 2,2% thị phần nhập khẩu tại UAE và UAE chiếm khoảng 0,2% thị phần nhập khẩu của Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục