ASEAN Para Games 12: Ngày thi đấu thứ 2-Chờ tin vui từ Điền kinh

Tham gia tranh tài tại ASEAN Para Games 12 với 26 tuyển thủ, đội tuyển Điền kinh Việt Nam không đặt nặng chỉ tiêu cho các Vận động viên để tạo sự thoải mái về tinh thần.
ASEAN Para Games 12: Ngày thi đấu thứ 2-Chờ tin vui từ Điền kinh ảnh 1Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự ASEAN Para Games 12 tại Campuchia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong ngày 4/6 - ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 52 huy chương, trong đó có 18 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng, đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Cụ thể, đội tuyển Bơi mang về 7 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng; đội tuyển Cử tạ lập công với 6 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc; đội tuyển Điền kinh có 2 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng; Cờ vua giành được 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng, trong khi Judo có 1 huy chương Đồng. 

Đà thành công của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp nối trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 của đại hội. 

Ngoài Boccia, Cầu lông, Judo, Bóng bàn..., trọng điểm các môn thi đấu của đoàn Việt Nam trong ngày 5/6 là Điền kinh, khi các Vận động viên  được dự báo sẽ có huy chương khi tham gia tranh tài ở nội dung: Ném lao Nữ hạng thương tật F54, Đẩy tạ Nam F56, Chạy 1500m Nam T46, Chạy 100m Nam T46; Chạy 100m Nam T37 và Nhảy xa Nam T11/T12. Đặc biệt, ở hai nội dung Ném lao Nữ F55 và F57, các Vận động viên Việt Nam có cơ hội tranh chấp huy chương Vàng.

[Bảng tổng sắp huy chương Para Games 12 mới nhất: Việt Nam có 18 HCV]

Tại ASEAN Para Games 11, Điền kinh đã góp tới 15 tấm huy chương Vàng vào thành tích chung của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Do đó, môn thể thao này tiếp tục được xem là "mỏ huy chương" của đoàn Việt Nam tại đại hội năm nay.

Tham gia tranh tài tại ASEAN Para Games 12 với 26 tuyển thủ, đội tuyển Điền kinh Việt Nam không đặt nặng chỉ tiêu cho các Vận động viên  để tạo sự thoải mái về tinh thần.

Đội sẽ nỗ lực thi đấu tốt để ít nhất có thể tái lập thành tích giành 15 huy chương Vàng như ở ASEAN Para Games 11 tổ chức ở Indonesia tháng 8/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục