Tàu chiến Indonesiga bị cháy khi đang tuần tra tại eo biển Selayar

Tàu chiến Indonesia gặp hỏa hoạn khi đang tuần tra

Ngọn lửa bùng lên trên tàu KRI Teluk Hading-538 của Indonesia vào khoảng 14h15 (giờ địa phương) ngày 3/6, tuy nhiên toàn bộ 119 thủy thủ đều an toàn; nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ.
Tàu chiến Indonesia gặp hỏa hoạn khi đang tuần tra ảnh 1Tàu chiến KRI Teluk Hading-538 của Hải quân Indonesia. (Nguồn: Baird Maritime)

Thông báo ngày 4/6 của Hải quân Indonesia xác nhận tàu chiến KRI Teluk Hading-538 của lực lượng này đã gặp hỏa hoạn hôm 3/6 khi đang thực hiện hoạt động tuần tra trên biển. Tuy nhiên, toàn bộ 119 thủy thủ đều an toàn.

Theo thông báo của Hải quân Indonesia, toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu KRI Teluk Hading-538 đã được đưa sang tàu kéo TB Bahtera Zalfa đang di chuyển ngang qua khu vực khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Ngọn lửa bùng lên trên tàu KRI Teluk Hading-538 vào khoảng 14h15 (giờ địa phương) ngày 3/6. Nguyên nhân gây hỏa hoạn vẫn chưa được làm rõ.

[Cháy tàu chở dầu ngoài khơi Indonesia, 3 người mất tích]

Sự cố xảy ra khi tàu KRI Teluk Hading-538 đang hoạt động ở khu vực cách Eo biển Selayar khoảng 11 hải lý về phía Đông và cách đảo Nam Sulawesi 7 hải lý.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Hải quân Indonesia đã điều 5 tàu khác đến cứu trợ. Tàu KRI Teluk Hading-538 đã được lai dắt về khu vực gần nhất để phục vụ công tác điều tra.

Tàu KRI Teluk Hading-538, thuộc lớp tàu đổ bộ Frosch-I/Type 10, hoạt động từ năm 1978 thời Đông Đức trước đây.

Trước đó, con tàu này mang tên Cottbus và sau khi nước Đức thống nhất đã bán lại cho Indonesia hồi năm 1993./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục