Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhiều hoạt động ở Đối thoại Shangri-La

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác về đào tạo, tập huấn; đề nghị EU tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hơn nữa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhiều hoạt động ở Đối thoại Shangri-La ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng tham dự phiên khai mạc và thảo luận tại Đối thoại Shangri-La 20. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Trong khuôn khổ tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore diễn ra từ ngày 2-4/6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Trưởng đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam, và đoàn đã tham dự các phiên họp toàn thể, chiêu đãi chính thức và tiếp tục tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề sự kiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tại cuộc gặp song phương với Đại tướng Robert Brieger, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu (EU), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Chủ tịch Uỷ ban Quân sự EU đánh giá cao kết quả hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng thời gian qua, góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên cơ sở Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA) và Hiệp định giữa Việt Nam và EU về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA). Hai bên đã tổ chức thành công Đối thoại Quốc phòng An ninh lần thứ 3 vào ngày 12/5/2023.

Chủ tịch Uỷ ban Quân sự EU chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử 2 sĩ quan tham gia giảng dạy tại Phái bộ huấn luyện của EU tại Trung Phi; khẳng định EU sẽ duy trì cử sĩ quan sang làm việc, hỗ trợ Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Về phần mình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác về đào tạo, tập huấn; đề nghị EU tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hơn nữa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã tiếp bà Cipolla Christine, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC). Bà Cipolla Christine chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong phối hợp các hoạt động tập huấn, phổ biến kiến thức liên quan đến Luật Nhân đạo quốc tế, Luật Xung đột vũ trang; chúc mừng thành công của Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác với ICRC thời gian qua về đào tạo, tập huấn, gìn giữ hòa bình LHQ và khắc phục hậu quả chiến tranh; khẳng định Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam luôn quan tâm hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo.

[Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20]

Chia sẻ về thực trạng hậu quả chất độc dioxin, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến khẳng định sự ủng hộ hợp tác với ICRC về khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp ông James Crabtree,  Giám đốc khu vực châu Á của Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược (IISS), đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La, ông James Crabtree chân thành cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đã tham dự Đối thoại Shangri-La 20 năm nay và chuyển lời cảm ơn của Ban lãnh đạo IISS tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng IISS và Bộ Quốc phòng Singapore đã tổ chức thành công Đối thoại Shangri-La lần thứ 20; chia sẻ Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao, sẽ tiếp tục tham dự các kỳ Đối thoại Shangri-La tiếp theo cũng như các hội nghị trong khuôn khổ đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục