Trung Quốc: Gần 13 triệu thí sinh đăng ký thi đại học, đạt mức kỷ lục

Kỳ thi đại học năm nay diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở Trung Quốc đang duy trì ở mức cao.
Trung Quốc: Gần 13 triệu thí sinh đăng ký thi đại học, đạt mức kỷ lục ảnh 1Học sinh tại một trường học ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường ngày 3/6 đã chỉ đạo Bộ Giáo dục nước này đảm bảo kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra suôn sẻ và thành công.

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay ở Trung Quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6.

Ông Đinh Tiết Tường cho biết kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay sẽ là kỳ thi đầu tiên sau khi nước này nới lỏng các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19.

Lưu ý sẽ có tới 12,91 triệu học sinh tham dự kỳ thi tuyển vào sinh đại học năm nay, Phó Thủ tướng Trung Quốc đã chỉ đạo Bộ Giáo dục tổ chức kỳ thi một cách an toàn, chu đáo, bao gồm thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, sẵn sàng các kế hoạch khẩn cấp cũng như chăm sóc và hỗ trợ đầy đủ cho những thí sinh tham gia thi tuyển.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh đại học trong việc đảm bảo sự công bằng trong giáo dục và xã hội, Phó Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhất để tránh nguy cơ xảy ra sai sót và đảm bảo sự công bằng trong kỳ thi này.

[Gần 12 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học khốc liệt]

Dữ liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố cho thấy số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm 2023 ở nước này lên đến gần 13 triệu người, đạt mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Kỳ thi đại học năm nay diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở Trung Quốc đang duy trì ở mức cao.

Theo nhật báo Tin tức Kinh tế của Trung Quốc, trong năm nay, số sinh viên tốt nghiệp đại học ở nước này dự kiến đạt 11,58 triệu người. Cùng với số sinh viên thất nghiệp trước đây và du học sinh về nước, quy mô thanh niên chờ việc ở Trung Quốc đang ngày càng tăng cao.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 16 đến 24 tuổi ở Trung Quốc đã tăng lên 20,4% trong tháng 4, lần đầu tiên vượt mức 20%, đạt mức cao nhất kể từ khi có dữ liệu vào năm 2018. Điều này cho thấy áp lực việc làm mà thanh niên nước này phải đối mặt đang ngày càng nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục