Thừa Thiên-Huế: Tạm giữ tàu cá khai thác giã cào trái phép trong đêm

Khoảng hơn 21h ngày 3/6, tổ công tác phát hiện tàu cá mang biển số BĐ 40606TS đang hành nghề lưới kéo (giã cào) cách bờ biển tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế khoảng 8,7 hải lý.
Thừa Thiên-Huế: Tạm giữ tàu cá khai thác giã cào trái phép trong đêm ảnh 1Một tàu khai thác giã cào trái phép trên vùng biển ven bờ ở thị trấn Lăng Cô. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 4/6, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển, cán bộ, chiến sỹ của Hải đội 2 đã phát hiện một tàu cá hành nghề giã cào trái phép trong vùng ven biển của thành phố Huế.

Cụ thể, vào tối 3/6, thực hiện lệnh điều động của cấp trên, Hải đội 2 đã điều tàu BP 31-12-01 gồm 9 cán bộ, chiến sỹ tuần tra trong đêm.

Khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện tàu cá mang biển số BĐ 40606TS đang hành nghề lưới kéo (giã cào) cách bờ biển tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế khoảng 8,7 hải lý.

[Bắt giữ một tàu khai thác giã cào trái phép gần bờ biển Lăng Cô] 

Tàu cá BĐ 40606TS do ông Phan Thanh Toàn, sinh năm 1984, trú ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định, làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa người cùng phương tiện vi phạm về bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An vào sáng 4/6 để xử lý.

Theo quy định, mức xử phạt đối với tàu cá khai thác giã cào trái phép ở những khu vực ven biển ảnh hưởng sự phát triển bền vững của các loài hải sản cũng như sinh kế của người dân địa phương có thể bị phạt 35 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục