Đắk Lắk: Nhóm đối tượng chặn, đập phá xe khách trên quốc lộ

Khoảng 2 giờ ngày 1/6, xe khách giường nằm Ngọc Thông lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai-Đắk Lắk đã bị một nhóm đối tượng chặn đầu rồi dùng hung khí đập vỡ cửa kính xe.
Đắk Lắk: Nhóm đối tượng chặn, đập phá xe khách trên quốc lộ ảnh 1Chiếc xe khách bị đập phá hư hỏng nặng. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 1/6, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm đối tượng ngang nhiên chặn, đập phá xe khách trên quốc lộ khi lưu thông qua địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 1/6, xe khách giường nằm Ngọc Thông mang biển kiểm soát 75B.00838 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai-Đắk Lắk chở theo khoảng 40 hành khách.

Khi xe đi đến địa phận xã Cư Né, huyện Krông Búk thì bất ngờ bị nhiều đối tượng chặn.

[Long An: Nhóm côn đồ chặn xe, chém tài xế trọng thương trên Quốc lộ 1]

Theo tài xế, thời điểm trên, khi thấy các đối tượng trùm kín mặt, cầm theo rựa, mã tấu đứng phía trước, xe phải phanh gấp. Lúc này, các đối tượng lập tức dùng hung khí phá hoại, đập vỡ kính xe từ nhiều phía.

Sau đó, tài xế đã bật hết đèn xe lên rồi hô to, tất cả hành khách đều tỉnh dậy, hoảng loạn trước sự phá hoại của các đối tượng. Chỉ khi tài xế dùng bình chữa cháy xịt ra ngoài cửa, các đối tượng mới bỏ đi.

Tại hiện trường, kính, đèn xe bị vỡ và hư hỏng. Trước sự việc trên, tài xế xe khách đã gọi điện cho chủ xe điều xe khác đến hỗ trợ hành khách di chuyển theo lộ trình và đưa chiếc xe bị đập phá đến trụ sở công an để trình báo sự việc.

Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm, định giá tài sản thiệt hại và điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục