Chi tiêu thẻ ở nước ngoài của người Hàn Quốc tăng gấp rưỡi năm trước

09:33' - 01/06/2023
BNEWS BOK cho biết, chi tiêu thẻ ở nước ngoài tăng lên khi nhiều người ra nước ngoài nhờ các biện pháp hạn chế phòng chống đại dịch được nới lỏng.
Chi tiêu thẻ ở nước ngoài của người Hàn Quốc đã tăng gần 15% trong quý I/2023 nhờ các biện pháp kiềm chế đại dịch COVID-19 được nới lỏng và sức mua hàng hóa trực tiếp tăng, số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa công bố cho thấy.

Theo BoK, số tiền người Hàn Quốc chi tiêu ở nước ngoài bằng thẻ, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, đã lên tới 4,6 tỷ USD trong năm 2022, cao hơn so với mức 4 tỷ USD ba tháng trước đó.

 
So với cùng kỳ năm trước, chi tiêu ở nước ngoài của người Hàn Quốc đã tăng 50,3%.

BOK cho biết, chi tiêu thẻ ở nước ngoài tăng lên khi nhiều người ra nước ngoài nhờ các biện pháp hạn chế phòng chống đại dịch được nới lỏng và hoạt động mua hàng ở nước ngoài của người Hàn Quốc tăng nhờ đồng won mạnh lên.

Số lượng khách du lịch nước ngoài đạt 4,97 triệu du khách trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2023, tăng 55,2% so với quý trước đó, số liệu ngành cho thấy.

Chi tiêu thẻ ở nước ngoài của người Hàn Quốc đã tăng gần 19% trong năm 2022 lên 14,54 tỷ USD nhờ các biện pháp kiềm chế đại dịch được nới lỏng, tăng mạnh so với mức 12,23 tỷ USD của năm trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục