Tăng cường hợp tác giữa tổng cục hậu cần quân đội Việt Nam-Lào

Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị Tổng cục Hậu cần hai nước nghiên cứu tiếp tục tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà cho nhân dân biên giới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, năng cao năng lực chuyên môn...
Tăng cường hợp tác giữa tổng cục hậu cần quân đội Việt Nam-Lào ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Sáng 30/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đoàn Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào do Trung tướng Khamphet Sisaone, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn.

Thượng tướng Vũ Hải Sản chào mừng Đoàn Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, nhân dân hai nước coi trọng gìn giữ, phát huy.

[Việt-Lào tăng cường chia sẻ kinh nghiệm khắc phục hậu quả bom mìn]

Bên cạnh đó, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được hai bên chú trọng triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác đào tạo, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, mới đây nhất là chuyến thăm chính thức Lào của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại…

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản ghi nhận, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào, nhất là trên các lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo, tập huấn, trao đổi đoàn; ủng hộ phương hướng hợp tác giữa hai tổng cục thời gian tới.

Thứ trưởng đồng thời đề nghị hai bên nghiên cứu tiếp tục tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, năng cao năng lực chuyên môn...

Trung tướng Khamphet Sisaone cảm ơn Thượng tướng Vũ Hải Sản đã dành thời gian tiếp Đoàn, thông báo kết quả buổi làm việc của Đoàn với Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam, theo đó, hai bên đã thống nhất tiếp tục triển khai nhiều nội dung hoạt động trong thời gian tới.

Trung tướng Khamphet Sisaone bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào và Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác thời gian tới hiệu quả, thiết thực, góp phần tăng cường xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục