Tiếp tục xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Tổ chức Mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, luôn ghi nhớ về giai đoạn hai bên cùng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng mối quan hệ đoàn kết.
Tiếp tục xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 29/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Nhem Valy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn, đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ông Nhem Valy đã thông tin một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia thời gian gần đây; đồng thời mong muốn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia sẽ luôn được nhân dân hai nước gìn giữ, phát huy.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn vì sự đón tiếp nồng hậu của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia từ ngày 28-30/7/2022.

[Phát huy tốt vai trò cầu nối về đầu tư, thương mại Việt Nam-Campuchia]

Ông Đỗ Văn Chiến chúc mừng thành công của Campuchia khi đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2022, vai trò chủ nhà SEA Games 32 vừa qua, cũng như những thành tích nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam và đoàn thể thao Campuchia.

Bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao của Campuchia thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cho biết trong 4 tháng năm 2023, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Việt Nam đã sớm khôi phục kinh tế, duy trì được đà tăng trưởng tích cực sau đại dịch COVID-19.

Hiện nay, Quốc hội Việt Nam khóa XV đang tiến hành Kỳ họp thứ 5, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai các nội dung đã được hai bên cam kết thỏa thuận hợp tác phát triển trong thời gian tới, trong đó tập trung hướng đến tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng tổ chức Mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, luôn ghi nhớ về giai đoạn hai bên cùng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Khi kiểm soát được đại dịch COVID-19, Mặt trận các tỉnh khu vực biên giới giữa hai nước sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi, hợp tác chặt chẽ hơn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã được hai bên thỏa thuận hợp tác.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cùng các cơ quan chức năng của Campuchia sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho bà con gốc Việt sinh sống tại Campuchia; góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Campuchia nói chung và giữa tổ chức Mặt trận hai nước nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục