Sinh viên Việt Nam giành giải Ba tại cuộc thi công nghệ Huawei

3 sinh viên Việt Nam gồm Nguyễn Quốc Hùng (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT), Trần Đức Lâm và Vũ Quang Hải (Đại học FPT) đã giành giải Ba tại Cuộc thi Huawei ICT Competition 2022-2023.
Sinh viên Việt Nam giành giải Ba tại cuộc thi công nghệ Huawei ảnh 1Đội Việt Nam xuất sắc giành giải Ba cuộc thi Huawei ICT Competition 2022-2023. (Nguồn: Huawei)

Ngày 29/5, thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tại Vòng Chung kết toàn cầu Cuộc thi Huawei ICT Competition 2022-2023 được tổ chức tại Thâm Quyến (Trung Quốc), những sinh viên công nghệ thông tin của Việt Nam đã xuất sắc giành giải Ba sau khi tranh tài với 146 đội đến từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cụ thể, tại Vòng Chung kết toàn cầu Cuộc thi Huawei ICT Competition 2022-2023, đội Việt Nam có 3 sinh viên tham dự Nguyễn Quốc Hùng (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT), Trần Đức Lâm và Vũ Quang Hải (Đại học FPT), dưới sự dẫn dắt của Tiến sỹ Trần Tiến Công (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông).

[Viettel thắng lớn tại giải thưởng công nghệ thông tin thế giới 2020]

Vượt qua nhiều ứng viên tài năng đến từ các trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông trên thế giới, đội Việt Nam đã giành giải Ba ở hạng mục công nghệ đám mây (cloud).

Trước đó, 3 thí sinh của đội cũng đã vượt qua hơn 120.000 sinh viên đến từ hơn 2.000 trường đại học ở 74 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để giành được tấm vé vào Vòng chung kết của cuộc thi.

Cuộc thi thường niên Huawei ICT Competition là dự án trọng điểm trong sáng kiến "Hạt giống cho Tương lai 2.0" của Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Huawei.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, cuộc thi nhằm tạo một đấu trường với sự cạnh tranh lành mạnh, một sân chơi công nghệ để sinh viên đại học và cao đẳng toàn thế giới giao lưu. Thông qua các vòng thi đấu, các thí sinh có cơ hội được nâng cao kiến thức, khả năng thực hành công nghệ thông tin.

Đến nay, cuộc thi đã thu hút hơn 580.000 sinh viên từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Tính đến cuối năm 2022, Học viện công nghệ thông tin của Huawei (Huawei ICT Academy) cũng hợp tác với khoảng 2.200 trường đại học trên toàn thế giới để đào tạo mỗi năm hơn 200.000 sinh viên trong nhiều lĩnh vực của công nghệ thông tin.

Đây là nguồn nhân lực công nghệ thông tin quan trọng để thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 trên phạm vi toàn cầu./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục