Futsal Việt Nam muốn đột phá từ tài năng sinh viên

29/05/2023 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thành công lớn ở các giải bóng đá sinh viên Việt Nam thời gian qua đã được nhân rộng để đưa vào phát triển futsal Việt Nam. Lần đầu tiên, giải futsal sinh viên Việt Nam sẽ được tổ chức theo khu vực một cách bài bản để tuyển chọn tài năng trên cả nước.

Chiều 28/5, buổi Họp báo công bố thông tin về Giải Futsal HDbank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023 với sự có mặt của đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã báo hiệu nhiều tin vui cho các cầu thủ sinh viên cả nước.

Futsal Việt Nam muốn đột phá từ tài năng sinh viên - Ảnh 1.

BTC bốc thăm giới thiệu giải đấu vào ngày 28-5. Ảnh: BT

Theo công bố của Ban tổ chức, giải sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/6, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột). Giải quy tụ các đội Futsal của các Trường Đại học ở khu vực Tây Nguyên gồm: Đại học Tây nguyên; Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột; Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại Đắk Lắk; Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây nguyên; Cao Đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên; Cao Đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk; Cao Đẳng Y tế Đắk Lắk; Đại học Đà Lạt và Cao Đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Futsal Việt Nam muốn đột phá từ tài năng sinh viên - Ảnh 2.

Khổng Đình Hùng của Sahako là cái tên có tiếng của futsal Đắk Lắk. Ảnh: TV

Để giải đấu đi vào chuyên nghiệp, các đội sẽ thi đấu theo luật futsal của FIFA và quy chế của VFF, với sự điều hành của các trọng tài quốc gia. 

Các đội được chia thành 2 bảng, trong đó có một bảng 5 đội và bảng còn lại 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào đá chéo để chọn hai đội thắng vào đá chung kết tranh ngôi vô địch.

Theo ông Phạm Thanh Sang, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải năm nay dành cho sinh viên khu vực Tây Nguyên năm nay lần đầu tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là nơi được giới chuyên môn đánh giá là "cái nôi" của futsal với hàng loạt cầu thủ có tố chất đang chơi ở nhiều CLB thuộc giải futsal VĐQG. 

Những cầu thủ tới từ núi rừng Tây Nguyên được đề cao bởi sức khoẻ, sự nhanh nhẹn. CLB futsal Thái Sơn Nam cũng có riêng "lò" đào tạo ở đây để thu hút cầu thủ trẻ. 

Ở FIFA Futsal World Cup 2021, những tuyển thủ Việt Nam như Nguyễn Anh Quý, Nguyễn Hoàng Anh, Khổng Đình Hùng, Nguyễn Đắc Huy là 4 cái tên gốc Đắk Lắk trong số 16 thành viên đội tuyển.

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ sinh viên có đam mê môn futsal tranh tài, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, quảng bá ngày càng rộng rãi hơn bộ môn đến với người hâm mộ cả nước; phát hiện những tài năng để rèn rũa, hướng các em đến với con đường Futsal chuyên nghiệp, hay thậm chí có thể đào tạo nguồn cho đội tuyển futsal Việt Nam. 

Giới chuyên môn nhận định, đây là điều dễ dàng và thiết thực hơn so với bóng đá sân cỏ 11 người. Futsal Việt Nam vẫn còn đang phát triển và nhiều cầu thủ đã dễ dàng trở thành cầu thủ ở giải futsal VĐQG. Nếu có ý chí và kỹ năng tốt, cầu thủ sinh viên dễ trở thành cầu thủ futsal ở CLB hàng đầu quốc nội hơn so với một cầu thủ sinh viên muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp V-League. 

Ông Phạm Thanh Sang cho biết: "Nhiều năm qua, chúng tôi đã tổ chức thành công các giải quốc nội như Cúp QG, giải futsal VĐQG. Giải Futsal HDBank khu vực Tây Nguyên sẽ là tiền đề để VFF, VOV và đơn vị tài trợ tiếp tục tổ chức Giải ở những khu vực khác. 

Từ lâu, chúng tôi đã mong muốn đẩy mạnh, phát triển hơn nữa phong trào futsal Việt Nam. Trên cơ sở đó, chúng tôi lựa chọn phong trào Futsal trong sinh viên. 

Từ giải này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức Giải ở các khu vực khác như: Nam Trung bộ, miền Nam, miền Bắc, miền Trung và sau đó là Vòng chung kết Giải Futsal sinh viên toàn quốc vào năm tới", ông Thanh Sang nói. 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm