Liên hợp quốc tiếp tục hoạt động viện trợ nhân đạo ở Sudan

Dự kiến, WFP sẽ bắt đầu phân phối hàng viện trợ ở Trung Darfur trong những ngày tới; WFP cũng đã nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo ở bang Blue Nile, miền Đông Nam Sudan, từ ngày 26/5.
Liên hợp quốc tiếp tục hoạt động viện trợ nhân đạo ở Sudan ảnh 1Cảnh vắng vẻ tại một tuyến đường ở Khartoum (Sudan) ngày 17/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quan chức Liên hợp quốc ngày 26/5 cho biết Liên hợp quốc và các đối tác tiếp tục hỗ trợ các gia đình phải sơ tán do giao tranh ở Sudan cũng như các cộng đồng tiếp nhận họ.

Theo ông Stephane Dujarric - Người Phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) hiện đã cung cấp lương thực cho hơn 600.000 người chịu ảnh hưởng của xung đột kể từ khi tái triển khai công tác viện trợ nhân đạo ở Sudan.

WFP đã tiếp cận được khoảng 180.000 người tại ba trong số năm bang ở khu vực Darfur gồm Bắc Darfur, Nam Darfur và Đông Darfur; và sẽ bắt đầu phân phối hàng viện trợ ở Trung Darfur những ngày tới.

WFP cũng đã nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo ở bang Blue Nile, miền Đông Nam Sudan, từ ngày 26/5.

Ông Dujarric cho biết các nhân viên cứu trợ nhân đạo đang tận dụng mọi khoảng thời gian tạm lắng của cuộc xung đột để cung cấp hàng cứu trợ cho những người chịu ảnh hưởng ở nhiều khu vực khác nhau.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận tám báo cáo mới trong nửa tháng qua về các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế, nâng tổng số các vụ tấn công như vậy lên 38 kể từ khi đợt giao tranh này bùng phát ở Sudan hôm 15/4 vừa qua.

Vẫn xảy ra một số vụ đụng độ bất chấp thỏa thuận ngừng bắn - ông Dujarric cho biết.

[Nhà riêng của Đại sứ Jordan tại Sudan bị đột nhập tấn công]

Trong một diễn biến liên quan, ngày 26/5, Jordan thông báo rằng nhà riêng của Đại sứ nước này tại Thủ đô Khartoum của Sudan đã bị tấn công và phá hoại.

Vụ tấn công xảy ra khi Đại sứ Saed Radaideh và các nhân viên Đại sứ quán đang ở thành phố Port Sudan, và vụ việc không gây thương vong - Bộ Ngoại giao và Kiều dân Jordan xác nhận.

Phía Jordan lên án mọi hình thức bạo lực và phá hoại, đặc biệt là những hành vi vi phạm sự tôn nghiêm của các cơ quan ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng các quy tắc của luật pháp và các thỏa thuận quốc tế có liên quan.

Đầu tháng này, Đại sứ quán Jordan tại Sudan cũng đã bị các phần tử lạ mặt đột nhập và phá hoại. Đại sứ quán của các nước Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ tại Sudan cũng đã bị tấn công trong những tuần gần đây.

Cùng ngày 26/5, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Yassin Ibrahim Yassin kêu gọi các binh sỹ đã giải ngũ và bất kỳ ai có khả năng mang vũ khí đến căn cứ quân sự gần nhất để được trang bị vũ khí tự vệ.

Ông Yassin nhấn mạnh cam kết của quân đội Sudan đối với thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo nhằm bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo, đồng thời cáo buộc nhóm bán quân sự Các Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về tình hình Sudan công bố ngày 24/5, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết cuộc xung đột tại nước này đã khiến hơn 1,36 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có gần 320.000 người đã trốn sang các nước láng giềng.

Ít nhất 730 người đã thiệt mạng, dù con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Những người ở lại Khartoum đang phải chịu cảnh thiếu điện và nước sinh hoạt, không có dịch vụ chăm sóc sức khỏe - Bộ Y tế Sudan thông báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục