Thi vào lớp 10 trường năng khiếu tại TP.HCM: Tỷ lệ "chọi" cao nhất

Năm nay, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có 3.092 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 595.
Thi vào lớp 10 trường năng khiếu tại TP.HCM: Tỷ lệ "chọi" cao nhất ảnh 1Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Sáng 26/5, hơn 3.000 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố đã bước vào Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 của Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ thi được tổ chức ở 3 điểm thi tại Quận 5 gồm: Trường Phổ thông Năng khiếu - cơ sở Quận 5, Trường Trung học Cơ sở Hồng Bàng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An.

Năm nay, Trường có 3.092 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 595.

Tỷ lệ “chọi” trung bình vào các lớp 10 chuyên của trường này là 1 “chọi” 5,2. Đây là tỷ lệ cao nhất trong nhiều năm gần đây.

[TP.HCM: Cuộc đua vào lớp 10 công lập đang ở giai đoạn nước rút]

Môn tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất, tiếp đó lần lượt là các môn Toán, Ngữ văn, Hóa học, Vật lý, Sinh học và Tin học.

Kỳ thi vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

Cùng với thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm có khoảng 25% thí sinh ngoại tỉnh đăng ký dự thi.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày 26-27/5. Thí sinh bắt buộc phải làm 4 bài thi; trong đó, ba bài thi môn không chuyên gồm: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và một bài thi môn chuyên tự chọn trong số các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai môn chuyên trong bài thi môn chuyên tự chọn.

Trong tổng điểm xét tuyển, bài thi môn chuyên tính hệ số 2, môn không chuyên hệ số 1.

Thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng vào các lớp và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục