Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Nhận thức giáo viên quyết định thành công đổi mới

Hôm nay, 25/5, 300 báo cáo viên đã được tập huấn để chuẩn bị tập huấn cho đội ngũ giáo viên sẽ dạy bộ sách Cánh Diều lớp 4, 8 và 11 trong năm học tới.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Nhận thức giáo viên quyết định thành công đổi mới ảnh 1Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tập huấn là rất quan trọng và nhận thức của giáo viên là yếu tố quyết định thành công của chương trình đổi mới này nên chúng tôi làm rất chặt chẽ.

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ với báo chí tại Hội nghị Tập huấn báo cáo viên tham gia tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 bộ sách Cánh Diều. Hội nghị diễn ra hôm nay, ngày 25/5, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa đã được các địa phương lựa chọn phải phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với ngành giáo dục các địa phương để tập huấn sách giáo khoa cho các giáo viên. Vì vậy, các nhà xuất bản đang phối hợp với bộ để cùng tổ chức tập huấn cho các báo cáo viên được tuyển chọn từ các chuyên gia, các nhà khoa học, những người trực tiếp tham gia biên soạn chương trình, các chủ biên của các sách giáo khoa đã được lựa chọn.

Hội nghị tập huấn hôm nay có sự tham gia của gần 300 báo cáo viên là các tổng chủ biên, chủ biên, tác giả, chuyên gia bộ sách giáo khoa Cánh Diều; các biên tập viên, trưởng ban biên tập sách…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Nhận thức giáo viên quyết định thành công đổi mới ảnh 2Sách giáo khoa Cánh Diều lớp 4, 8 và 11 được giới thiệu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội nghị có hai phiên làm việc. Trong phiên làm việc chung, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chỉ đạo chung về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tập huấn. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài cũng đã chia sẻ với các báo cáo viên về những văn bản quy phạm liên quan, các vấn đề cần lưu ý với giáo viên khi tập huấn.

Trong phiên làm việc theo nhóm, có 26 phòng thảo luận và được tổ chức theo môn/lớp theo từng bộ môn để cùng trao đổi, thảo luận về tài liệu tập huấn giáo viên.

[Bộ trưởng Tài chính lý giải vì sao không đưa giá điện vào diện bình ổn]

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, khoa học nhằm mục đích chuẩn bị tốt nhất về đội ngũ đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để triển khai tập huấn, bồi dưỡng cho tất cả giáo viên dạy học lớp 4, 8, 11 năm học 2023-2014 và cán bộ quản lý theo tiến độ thời gian quy định. Hội nghị cũng nhằm hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa 4, 8, 11, gồm sách giáo khoa đã được lựa chọn, tài liệu hướng dẫn sách giáo khoa, các video bài học minh họa; học liệu điện tử Cánh Diều….

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay sau khi tập huấn, các báo cáo viên được về các địa phương để tập huấn trực tiếp cho giáo viên.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết do số lượng báo cáo viên không nhiều trong khi cả nước có 63 tỉnh thành, vì vậy, việc tập huấn có thể kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, các giáo viên có thể dự tập huấn trực tuyến để nghe hướng dẫn từ các báo cáo viên và sẽ được trực tiếp hỗ trợ trong thực hành bởi đội ngũ giáo viên cốt cán.

Bộ sách Cánh Diều do bốn đơn vị gồm Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Công ty VEPIC) đã liên kết, phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản. Đây là một trong bốn bộ sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt. Ba bộ sách còn lại do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn và xuất bản. Số lượng cuốn sách được phê duyệt của từng bộ theo từng khối lớp có thể khác nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục