Thừa Thiên-Huế: Dông lốc làm tốc mái hơn 80 ngôi nhà

Khoảng 16 giờ đến 17 giờ 30 ngày 23/5, tại xã Lâm Dớt, huyện A Lưới, đã xảy ra mưa dông, sấm sét kèm theo gió giật mạnh. Nhiều mái nhà bằng tôn của người dân đã bị tốc mái, một số cây bị gãy đổ.
Thừa Thiên-Huế: Dông lốc làm tốc mái hơn 80 ngôi nhà ảnh 1Một ngôi nhà sàn của người dân bị đổ sập. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 24/5, lãnh đạo huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra dông lốc làm tốc mái tôn của 81 ngôi nhà, trong đó 7 nhà bị tốc mái hoàn toàn, một người dân bị thương do sét đánh.

Cụ thể, khoảng 16 giờ đến 17 giờ 30 ngày 23/5, tại xã Lâm Dớt, huyện A Lưới đã xảy ra mưa dông, sấm sét kèm theo gió giật mạnh. Nhiều mái nhà bằng tôn của người dân đã bị tốc mái, một số cây bị gãy đổ.

Đặc biệt, tại thôn Pa rít-Ka vin, xã Lâm Đớt, một bé gái 11 tuổi đã bị thương do sét đánh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện A Lưới, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới Nguyễn Văn Hải cho biết, trong ngày 24/5, các lực lượng tại chỗ của địa phương gồm dân quân tự vệ, đoàn thanh niên đã có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, gia cố những nhà có kết cấu yếu.

[Hà Nội: Không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa dông ở nội thành]

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong ngày 24 và 25/5 trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đơn vị đã chuyển các bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh về ứng phó với nắng nóng, cảnh báo dông, lốc đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố để chủ động ứng phó; yêu cầu các địa phương tăng cường phát tin cảnh báo thông tin thiên tai dông, lốc, sét, lũ quét trên hệ thống truyền thanh của địa phương để người dân chủ động phòng tránh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục