New Zealand bắt giữ một người liên quan đến vụ cháy khiến 6 người chết

Theo cảnh sát New Zealand, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà khách và có thể buộc tội đối tượng về tội danh nghiêm trọng liên quan đến cái chết của các nạn nhân.
New Zealand bắt giữ một người liên quan đến vụ cháy khiến 6 người chết ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Loafers Lodge ở thủ đô Wellington, New Zealand ngày 16/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/5, cảnh sát New Zealand đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc liên quan đến vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại một nhà khách ở thủ đô Wellington, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát New Zealand, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ án và có thể buộc tội đối tượng về tội danh nghiêm trọng liên quan đến cái chết của các nạn nhân.

Trước đó, cảnh sát thông báo điều tra vụ việc theo hướng giết người.

Cảnh sát đã đưa hai thi thể đầu tiên ra khỏi nhà khách Loafers Lodge, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đưa 2 thi thể khác khỏi hiện trường vụ cháy vào ngày 19/5.

Cảnh sát không loại trừ khả năng sẽ tìm thấy thêm nạn nhân khi tìm kiểm trong đống đổ nát tại hiện trường.

Trước đó, ông Bruce Stubbs - Chỉ huy đơn vị xử lý sự cố cứu hỏa và khẩn cấp New Zealand, cho biết ngọn lửa đã phá hủy gần như toàn bộ tòa nhà.

Mái của tầng trên cùng và rất nhiều phần của tòa nhà đã sập, những mảnh vỡ rơi xuống gây khó khăn cho các lực lượng chức năng tiếp cận bên trong tòa nhà để tìm kiếm nạn nhân. Có tới 90 người đang ở trong tòa nhà khi ngọn lửa bùng phát.

Ngày 18/5, cảnh sát New Zealand đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc liên quan đến vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại một nhà khách ở thủ đô Wellington, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

[Cảnh sát New Zealand nỗ lực tiếp cận tòa nhà bị cháy ở Wellington]

Theo cảnh sát New Zealand, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ án và có thể buộc tội đối tượng về tội danh nghiêm trọng liên quan đến cái chết của các nạn nhân.

Trước đó, cảnh sát thông báo điều tra vụ việc theo hướng giết người.

Cảnh sát đã đưa hai thi thể đầu tiên ra khỏi nhà khách Loafers Lodge, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đưa 2 thi thể khác khỏi hiện trường vụ cháy vào ngày 19/5.

Cảnh sát không loại trừ khả năng sẽ tìm thấy thêm nạn nhân khi tìm kiểm trong đống đổ nát tại hiện trường.

Trước đó, ông Bruce Stubbs - Chỉ huy đơn vị xử lý sự cố cứu hỏa và khẩn cấp New Zealand, cho biết ngọn lửa đã phá hủy gần như toàn bộ tòa nhà.

Mái của tầng trên cùng và rất nhiều phần của tòa nhà đã sập, những mảnh vỡ rơi xuống gây khó khăn cho các lực lượng chức năng tiếp cận bên trong tòa nhà để tìm kiếm nạn nhân.

Có tới 90 người đang ở trong tòa nhà khi ngọn lửa bùng phát. Ít nhất 6 người đã được xác định là thiệt mạng. Năm người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Đây được coi là một trong những vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất ở New Zealand trong 10 năm qua.

Đây không phải là khu ký túc xá mà là tòa nhà của người nhập cư. Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết có một số nhân viên làm ca, một số khách hàng của Bộ Phát triển Xã hội đã ở đó.

Tòa nhà này cũng là nơi tạm trú trong ngắn và trung hạn của các nhân viên bệnh viện và những người làm ở các lò mổ, cũng như những cư dân thành phố dễ bị tổn thương, những người hy vọng tránh được nhiệt độ lạnh giá vào ban đêm.

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã liên lạc với lực lượng cảnh sát New Zealand và hiện chưa có thông tin về việc có người Việt tại tòa nhà này hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục