TP.HCM: Tuyên dương các điển hình học tập tấm gương Hồ Chí Minh

40 tập thể, 79 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 được Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tuyên dương.
TP.HCM: Tuyên dương các điển hình học tập tấm gương Hồ Chí Minh ảnh 1Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao Bằng khen và biểu trưng cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 18/5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 40 tập thể, 79 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 32 cá nhân điển hình gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2021-2023.

Đây là những tấm gương tiêu biểu được bình chọn từ hơn 1,3 triệu đoàn viên Công đoàn Thành phố đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vị trí công việc khác nhau.

Tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh, 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thành phố “Trung thực-Trách nhiệm-Chủ động-Hợp tác-Tiết kiệm - Chia sẻ” là sự kế thừa, phát triển.

Các tiêu chí này dần trở thành chuẩn mực đạo đức cơ bản của người lao động, hướng đến tác phong làm việc khoa học, tiết kiệm; coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc; chống bệnh lười biếng, lãng phí, phô trương hình thức. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết nhuần nhuyễn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động đề nghị, mỗi công nhân, người lao động tiếp tục phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng để có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Thành phố, đất nước.

[Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời]

Trong số đó, mỗi tập thể, cá nhân cần chú trọng thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 chuẩn mực đạo đức bằng những việc làm cụ thể trên tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển của cán bộ Công đoàn, đoàn viên Công đoàn, người lao động trong giai đoạn hiện nay.

TP.HCM: Tuyên dương các điển hình học tập tấm gương Hồ Chí Minh ảnh 2Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen và biểu trưng cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Mỗi cán bộ công đoàn phải là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bằng những việc làm, hành động cụ thể, mẫu mực, góp phần củng cố, nâng cao uy tín với đoàn viên; đồng thời thực hiện tốt phương châm nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, làm đến nơi đến chốn, làm việc thiết thực, hiệu quả.

Đối với các đơn vị ngoài khu vực Nhà nước, tổ chức công đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm, tuyên truyền, biểu dương điển hình trong hoạt động này.

Vinh dự được tuyên dương, chị Lê Thị Việt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Schneider electric Manufacturing Việt Nam (thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố) không giấu được niềm vui, hạnh phúc và tự hào.

Với chị, học tập tấm gương Bác không chỉ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định, trung thực, trách nhiệm mà còn phải chủ động, nhiệt tình, chia sẻ, hợp tác với đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Học ở Bác Hồ để trưởng thành hơn, để là người cán bộ Công đoàn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và còn là phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà…’’ - chị Việt chia sẻ.

Theo ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2021-2023, các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 944 lượt cán bộ chuyên trách Công đoàn và trên 1 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động gắn với thực hiện các tiêu chí “Trung thực-Trách nhiệm-Chủ động-Hợp tác-Chia sẻ- Tiết kiệm.”

Trên địa bàn, 739 tổ Công đoàn, 2.056 Công đoàn cơ sở (trong đó có 53 đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước), 144 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện đã xây dựng cơ bản hoàn thiện mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ thực tiễn hoạt động, các cấp Công đoàn Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 3.279 tập thể và 9.893 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương 1.143 gương điển hình “Người tốt, việt tốt”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục