Mỹ: Phê duyệt thương vụ bán máy bay trực thăng CH-47F Chinook cho Đức

Lầu Năm Góc ngày 11/5 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán máy bay trực thăng CH-47F Chinook và các thiết bị liên quan cho Đức với giá lên tới 8,5 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Máy bay trực thăng CH-47 Chinook của Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Đức công bố ý định mua 60 máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Chinook từ Boeing năm ngoái để thay thế phi đội CH-53 đã cũ của nước này

Gói trên bao gồm 140 động cơ cùng 20 phụ tùng, hệ thống cảnh báo tên lửa, radio, bộ tiếp sóng, hệ thống định vị, một bộ sửa đổi và hỗ trợ kỹ thuật. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về thương vụ này. Mặc dù đã có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Mỹ, song thông báo không cho biết hai bên đã ký kết hợp đồng hay các cuộc đàm phán đã kết thúc. Theo công ty Boeing, sẽ mất 3 năm để chuyển giao số máy bay này.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thay đổi chính sách vào tháng 2/2022 sau khi Nga xâm lược Ukraine, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và cam kết 100 tỷ euro cho lực lượng vũ trang Đức.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Lý do Hy Lạp bất bình với việc Thổ Nhĩ Kỳ bán máy bay không người lái Bayraktar cho Albania
Lý do Hy Lạp bất bình với việc Thổ Nhĩ Kỳ bán máy bay không người lái Bayraktar cho Albania

Albania đã ký thoả thuận mua máy bay không người lái (UAV) Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là loại UAV đã được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN