Hàn Quốc lên kế hoạch tập trận đa quốc gia về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/5 cho biết nước này có kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia vào cuối tháng 5, một phần của sáng kiến quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giao vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Chú thích ảnh
Tàu khu trục Eulji Mundeok của Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Taean ngày 4/1/2023. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Cụ thể, kế hoạch tập trận mang tên Eastern Endeavor 23 nhằm tăng cường khả năng chống phổ biến WMD. Nguồn tin cho biết cuộc tập trận được lên kế hoạch nhân dịp cuộc họp cấp cao PSI lần đầu tiên khai mạc tại Hàn Quốc vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ các quốc gia sẽ tham gia tập trận. Cuộc tập trận này dự kiến sẽ tập trung vào các hoạt động đánh chặn và bắt giữ trên biển.

Khởi động vào năm 2003, PSI là nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán WMD, hệ thống vận chuyển và các vật liệu liên quan.

Thu Lan (TTXVN)
Mỹ - Hàn lên kế hoạch tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất
Mỹ - Hàn lên kế hoạch tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất

Theo hãng tin Yonhap, trong tháng này, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận phối hợp bắn đạn thật quy mô lớn nhất nhân kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh và 75 năm thành lập quân đội Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN