Ukraine thành lập xong 8 lữ đoàn cho chiến dịch phản công

Ukraine đã hoàn tất thành lập 8 lữ đoàn mới sau khi chiêu mộ tới 40.000 quân tham gia vào chiến dịch phản công chống lực lượng Nga trong thời gian sắp tới.

Chú thích ảnh
Các tân binh của lữ đoàn Biên giới Thép luyện tập tại căn cứ của đơn vị ở miền Trung Ukraine ngày 24/3. Ảnh: Reuters

Theo trang The Guardian (Anh), Bộ Nội vụ Ukraine cho biết họ đã thành lập xong các lữ đoàn gồm khoảng 40.000 quân để chuẩn bị phản công. Tuy nhiên, cơ quan này nói thêm rằng lực lượng mới sẽ cần được huấn luyện thêm trước khi sẵn sàng tham gia chiến đấu.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn ngày 3/5, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết các binh sĩ sẽ được trang bị vũ khí và tham gia vào quá trình huấn luyện khoảng 2 đến 3 tuần trước khi được giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động tấn công thích hợp cùng với quân đội chính quy của Ukraine.

Song câu hỏi đặt ra là không rõ quá trình chiêu mộ khẩn cấp các binh sĩ cho các lữ đoàn này thành công đến mức nào, khi có nhiều lo ngại rằng mức độ sẵn sàng chiến đấu của một bộ phận người Ukraine đang giảm dần do cuộc xung đột đã kéo dài đến mốc 15 tháng. 

Cả Nga và Ukraine đều đang chìm trong cuộc chiến tiêu hao trên khắp mặt trận miền Đông Ukraine, đặc biệt tại Bakhmut. Hôm 1/5, giới chức Mỹ ước tính trên 20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine chỉ trong 5 tháng giao tranh gần đây, chủ yếu xung quanh Bakhmut.

Phía Nga đã bác bỏ thông tin này, cho biết con số trên không thực tế. Moskva nói thêm rằng Washington không có cách nào có thể thu thập dữ liệu chính xác vì thương vong trên chiến trường rất khó để các bên thứ ba ước tính.

Washington và các đồng minh phương Tây cũng không công bố đánh giá về tổn thất của Ukraine, song tài liệu mật rò rỉ hồi tháng trước của Lầu Năm Góc ước tính khoảng 15.500 đến 17.500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ đầu xung đột cho đến nay. 

Đại Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân của Ukraine, cho biết ông đã đến thăm vùng chiến sự Bakhmut. Tại đây, ông đã đưa ra một số quyết định cần thiết nhằm đảm bảo phòng thủ hiệu quả và gây tổn thất tối đa cho đối phương. Trong đoạn video về chuyến thăm, vị chỉ huy cho biết: “Chúng tôi tạo cơ hội cho lực lượng dự bị chuẩn bị và chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các hành động tiếp theo”.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine trên xe tăng T-72 gần tiền tuyến ngày 26/3. Ảnh: AFP

Chiến lược của Ukraine là gây tổn thất nặng nề cho Nga, khi nước này dần tiến công ở Bakhmut. Các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho thấy Kiev đã gửi quân tiếp viện nhằm ngăn chặn nguy cơ thành phố bị bao vây, đồng thời tập hợp lực lượng để tiến hành phản công khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. 

Theo các tài liệu bị rò rỉ, Ukraine cần 12 lữ đoàn mới để tạo ra đột phá, bao gồm 3 lữ đoàn của quân đội nước này và 9 lữ đoàn được đào tạo và trang bị xe tăng Leopard cùng các xe tăng của phương Tây, phương tiện bọc thép và các thiết bị tiêu chuẩn khác của NATO.

Không rõ các lữ đoàn mới được thành lập thuộc lữ đoàn dự bị bắt buộc hay bổ sung.

Bộ trưởng Klymenko cho biết mặc dù do Bộ Nội vụ thành lập, nhưng lực lượng này nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng sau khi được triển khai. Các thành viên của lực lượng chủ yếu là các tình nguyện viên - bao gồm tân binh, cảnh sát và một số cựu chiến binh trước đó từng chiến đấu với lực lượng Nga.

Về phía Nga, một số nguồn tin tình báo cho hay Moskva cũng đang ra sức chuẩn bị cho giai đoạn mới của cuộc xung đột, với mục tiêu là tăng cường phòng thủ ở những vùng lãnh thổ đã kiểm soát ở phía Đông và phía Nam, đề phòng cuộc phản công của Ukraine. 

Hôm 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các công ty quốc phòng của Nga đã được lệnh tăng cường sản xuất, đặc biệt tăng gấp đôi tốc độ sản xuất và sản lượng tên lửa chính xác cao. Ông Shoigu nhấn mạnh thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine phụ thuộc vào khả năng đáp ứng kịp thời của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
Ukraine, Mỹ lên tiếng về cáo buộc của Nga trong vụ tấn công Điện Kremlin
Ukraine, Mỹ lên tiếng về cáo buộc của Nga trong vụ tấn công Điện Kremlin

Nga cáo buộc Ukraine cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng 3/5 nhằm vào Điện Kremlin với mục đích sát hại Tổng thống Vladimir Putin. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này trong khi Mỹ cũng lên tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN