Doha Cup: U23 Việt Nam đầy đủ lực lượng trong trận gặp U23 Kyrgyzstan

Ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam sẽ có sự trở lại của hậu vệ Vũ Tiến Long và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa sau khi đã phải nghỉ 1 trận vì thẻ đỏ từ trận thua 0-3 trước U23 Iraq.
Doha Cup: U23 Việt Nam đầy đủ lực lượng trong trận gặp U23 Kyrgyzstan ảnh 1HLV Philippe Troussier động viên các cầu thủ ở buổi tập trước trận đấu cuối. (Nguồn: VFF)

Trận đấu với U23 Kyrgyzstan vào 0h30 sáng 29/3 (giờ Việt Nam) chính là trận đấu cuối cùng tại Doha Cup, đồng thời khép lại đợt tập huấn thứ 4 của đội U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 32 nên mục tiêu chiến thắng được đặt lên hàng đầu.

Tại buổi tập cuối cùng trước trận gặp U23 Kyrgyzstan kết thúc rạng sáng 28/3, huấn luyện viên Philippe Troussier nỗ lực chỉ dẫn các học trò khắc phục những sai sót bộc lộ trong 2 trận đấu vừa qua tại giải giao hữu quốc tế U23 Cup, đồng thời động viên toàn đội cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình trong trận đấu cuối gặp U23 Kyrgyzstan.

Ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam sẽ có sự trở lại của hậu vệ Vũ Tiến Long và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa sau khi đã phải nghỉ 1 trận vì thẻ đỏ từ trận thua 0-3 trước U23 Iraq.

Thủ môn Đoàn Huy Hoàng cũng đã trở lại tập luyện với chiếc băng quấn đầu bảo vệ vết rách trên trán. Đây là chấn thương Huy Hoàng gặp phải ở trận gặp U23 UAE, trong tình huống nỗ lực bay người đẩy bóng nhưng lại không may va phải cột dọc.

Trong hai trận đấu vừa qua tại Doha Cup, dù thua nhưng huấn luyện viên Troussier thừa nhận những thất bại này là bài học quý cho U23 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 32.

[Doha Cup 2023: U23 Việt Nam cần tập trung cho SEA Games 32]

Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh: "U23 Việt Nam đang làm việc, nỗ lực chăm chỉ tập luyện. Đội đang chuẩn bị hướng đến SEA Games. Tôi muốn truyền đến các cầu thủ khát khao, ý chí chiến đấu. Tôi muốn họ có nhiều hơn những tình huống thực tế chơi bóng như những gì đã cố gắng tạo ra trước U23 UAE."

"Các cầu thủ đã chơi hiệp 1 rất tốt. Từ hiệp 1 này, tôi muốn họ duy trì sự tự tin. Họ đã phản ứng rất tốt. Một lần nữa, tôi xin được nhấn mạnh về trình độ của U23 UAE. Họ nằm trong tốp 6 đội mạnh nhất châu Á nhưng chúng tôi cũng cho thấy mình có thể từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ. Những trận đấu thế này cho thấy rằng U23 Việt Nam có thể làm được điều đó trong một ngày không xa."

U23 Kyrgyzstan, đối thủ của U23 Việt Nam trong trận đấu danh dự này có trong đội hình nhiều cầu thủ mới ở độ tuổi 19, 20. Cụ thể, U23 Kyrgyzstan có hai cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Zaripbekov Eldiyar của câu lạc bộ Chaika Peschanokopskoe (Nga) và Merck Kimi đang thuộc biên chế U19 Kaiserslautern (Đức).

U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan từng đối đầu trong trận giao hữu diễn ra vào năm 2021. Khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo và học trò đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-0. Trước đó, tại ASIAD 2014, U23 Việt Nam cũng thắng Kyrgyzstan 1-0.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 29/3 (giờ Việt Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục